Sóc Sơn hướng tới đô thị văn minh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với sự quan tâm, đầu tư của TP, cơ sở hạ tầng huyện Sóc Sơn đang ngày càng phát triển theo hướng đồng bộ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện đang ra sức phấn đấu, xây dựng huyện trở thành đô thị văn minh, hiện đại khu vực cửa ngõ phía Bắc TP.

Chủ động vào cuộc

Thực hiện Chỉ thị của UBND TP về “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015”, Sóc Sơn đã thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó công tác thông tin tuyên truyền được đặc biệt chú trọng. Đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp sóng đầy đủ và đưa tin với thời lượng 30 phút/ngày, 3 ngày/tuần về việc thực hiện trật tự, văn minh đô thị. Dọc QL, tỉnh lộ, đường làng ngõ xóm, những biểu ngữ tuyên truyền, cổ động được bố trí sinh động, bắt mắt. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay, nhận thức của người dân đối với nhiệm vụ chung đã được cải thiện. Việc xả rác thải bừa bãi tại đường làng, một số khu đô thị mới đã giảm đáng kể.
Đường qua Khu tái định cư Tiên Dược khang trang, sạch đẹp.
Đường qua Khu tái định cư Tiên Dược khang trang, sạch đẹp.
Tình trạng mái che, mái vẩy, lều lán lấn chiếm lòng, lề đường, nhất là dọc QL2, QL3 gần như không còn… Bên cạnh nỗ lực làm sạch đẹp đô thị, Hội Phụ nữ của 26 xã, thị trấn đã vận động 100% hội viên tham gia thực hiện thu gom túi nilon, bao bì, chai lọ bảo vệ thực vật làm sạch đồng ruộng. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và Nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng” và cuộc vận động “5 không 3 sạch”. Các cấp Hội cơ sở cũng đăng ký 212 đoạn đường tự quản, góp phần giữ gìn VSMT khu vực nông thôn.

Trong 9 tháng năm 2015, trật tự xã hội, ATGT luôn được Công an huyện, Thanh tra GTVT và các phòng, ban liên quan đảm bảo tốt, đặc biệt là trong các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, dịp lễ 30/4 - 1/5, kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9… Các cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức 8 đợt ra quân quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục ngàn người, làm xanh - sạch - đẹp đường phố, đồng thời lập biên bản xử lý và giải tỏa nhiều vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang ATGT gây mất mỹ quan đô thị.

Đẩy nhanh các dự án chỉnh trang

Dù đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên các vấn đề tồn đọng về đô thị chưa phải đã hết. Theo ông Nguyễn Hữu Nội - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn, 9 tháng qua, trên địa bàn huyện xảy ra 40 vụ TNGT (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2014), nhưng số người chết lại tăng 9 người so với cùng kỳ (30 người), và bị thương 26 người. Nhiều xã vẫn chưa có điểm tập kết rác thải theo đúng quy định khiến tình trạng đổ rác, nước thải ra đường vẫn còn. Ở một số xã xa trung tâm như Tân Minh, Kim Lũ, tình trạng họp chợ tạm vẫn diễn ra tự phát, khó quản lý…

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015”, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Tạ Văn Đạo cho biết, huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp xử lý vi phạm trật tự xây dựng, hành lang ATGT, thực hiện tốt công tác VSMT trên các tuyến QL, tỉnh lộ. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Ông Đạo cũng kiến nghị, bên cạnh nỗ lực của địa phương, rất mong TP tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành sớm triển khai các dự án trên địa bàn theo kế hoạch năm 2015 như: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên QL2, QL3; cải tạo, nâng cấp đường 35, tỉnh lộ 401 - 402; xây dựng hệ thống thoát nước, cải tạo mặt đường tại địa bàn các xã Phú Minh, Phù Lỗ, Mai Đình... Đồng thời, hỗ trợ kinh phí để địa phương tiến hành chỉnh trang các tuyến phố chính ở trung tâm các xã, thị trấn.
Trong 9 tháng năm 2015, các phòng, ban chức năng huyện Sóc Sơn đã ra quân xóa bỏ 1 chợ tạm; tháo dỡ 360 mái che, mái vẩy, lều lán; thu giữ 272 biển hiệu quảng cáo sai quy định; xóa bỏ 920 quảng cáo rao vặt; lập biên bản xử lý 181 trường hợp vi phạm hành lang ATGT, trật tự xây dựng. Đồng thời, chỉnh trang, làm VSMT hơn 332km đường QL, tỉnh lộ, đường làng ngõ, xóm...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần