Sóc Trăng khởi công dự án đường Đông Tây 2.000 tỷ đồng

Hồng Lĩnh - Xuân Lương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/1, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, đồng thời khánh thành dự án cầu Mạc Đĩnh Chi gần 300 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 56,6km, đi qua địa bàn thị xã Ngã Năm, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu. Điểm đầu giao với tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp tại phường 3 (thị xã Ngã Năm), điểm cuối giao với đường tỉnh 935 tại phường Khánh Hoà (thị xã Vĩnh Châu).

Quy mô đường cấp 4 đồng bằng, vận tốc thiết kế 60km/giờ; nền đường rộng 9m. Dự án được xây dựng, kết nối giao thông với các trục đường quốc lộ có tính chất liên kết vùng; hình thành trục giao thông đối nội, đối ngoại để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương và địa phương. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Tại lễ khởi công, đơn vị thi công đã trao 20 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo ở các địa phương có dự án đi qua.

Cắt băng khánh thành cầu Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Xuân Lương
Cắt băng khánh thành cầu Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Xuân Lương

Cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mạc Đĩnh Chi. Ông Thạch Minh Hoài - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng (chủ đầu tư 2 dự án trên) cho biết, cầu Mạc Đĩnh Chi là công trình trọng điểm của tỉnh, kết nối giao thông từ TP Sóc Trăng với tuyến đê bao ngăn mặn và đường an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển Trần Đề. Mục tiêu lâu dài của dự án nhằm thu hút kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển kinh tế biển trong thời gian tới.

Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 3km, trong đó, phần cầu có chiều dài 366m, rộng 14m, 4 làn xe…, là công trình giao thông cấp III, tổng mức đầu tư 277,8 tỷ đồng. Công trình khởi công từ ngày 22/9/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho hay: “Cầu Mạc Đĩnh Chi là công trình có vị trí chiến lược quan trọng. Từ đây, kết nối với Quốc lộ Nam sông Hậu, thúc đẩy lưu thông và luân chuyển hàng hóa từ TP Sóc Trăng đến địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận của người dân được dễ dàng, thuận lợi hơn. Đồng thời sẽ khơi dậy tiềm năng và nội lực trong khu vực, tạo điều kiện phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững chung của tỉnh Sóc Trăng”.

Các dự án trên cũng là những công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (1992 - 2022).

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần