Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thông tin, theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức cho khai thác cát biển vào cuối tuần này, cụ thể là 29/6. Việc này chỉ thực hiện khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản chấp thuận giao khu vực biển cho đơn vị khai thác.
Ngày 26/6, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo kế hoạch, cuối tháng 6 có thể tổ chức khai thác cát biển trên vùng biển của tỉnh này.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện chỉ còn chờ Bộ TN&MT có văn bản chấp thuận giao khu vực biển cho nhà thầu là có thể bắt tay vào khai thác cát biển.
Bản đồ khu vực khai thác cát biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Tài liệu hội nghị.
Theo kế hoạch, ngày 29/6 sẽ tổ chức khai thác cát biển, đơn vị được chọn triển khai đầu tiên việc khai thác cát biển thuộc nhà thầu của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận. Để đảm bảo hoạt động quản lý khai thác, tỉnh Sóc Trăng cũng đã thành lập tổ kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát biển.
Trước đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có công văn gửi 28 tỉnh, thành phố, các chủ đầu tư về việc đăng ký nhu cầu sử dụng cát biển phục vụ các dự án cao tốc theo cơ chế đặc thù.
Tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng đầu tháng 6/2024, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho rằng, thời điểm hiện tại thời tiết rất thuận lợi để khai thác cát biển. Trường hợp kéo dài đến tháng 10, tháng 11, vùng biển Sóc Trăng xuất hiện gió chướng mạnh, không thể triển khai phương tiện khai thác. Việc chậm đưa vào khai thác cát biển sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án và có nguy cơ không hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Vào tháng 12/2023, Bộ TN&MT và Bộ GTVT đã chuyển giao kết quả thực hiện dự án “Đánh giá tài nguyên cát biển phục vụ các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL” tại khu mỏ B1 cho tỉnh Sóc Trăng.
Theo kết quả đánh giá, khu vực mỏ cát biển B1 có diện tích 32km2 (cách luồng Định An hơn 20km), tổng sản lượng cát khoảng 145 triệu m3 đáp ứng khả năng sử dụng làm vật liệu san lấp.
Kinhtedothi - Ngoài tích cực tham gia hiến máu, cô Trương Thị Thu Vân, giáo viên trường Mẫu giáo Mai Hoa đã vận động xây dựng dựng nhà, cầu nông thôn và hàng ngàn phần quà cho các em học sinh nghèo, với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng.
Kinhtedothi - Những năm qua, Thượng toạ Thích Định Hương, Trụ trì chùa Vĩnh Phước, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã vận động xây hàng trăm cây cầu và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền khoảng 20 tỉ đồng.
Kinhtedothi - Ông Trần Hữu Dũng, nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng bị bắt vì đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra hồ sơ, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.
Kinhtedothi - Sau khi kiểm tra thực địa và xem xét tiến độ giải phóng mặt bằng, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi công dự án Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B) vào ngày 19/12/2025.
Kinhtedothi - Khu Công nghệ cao Ninh Bình là một trong những dự án trọng điểm quốc gia về phát triển công nghệ cao, được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào cuối năm 2024. Đây không chỉ là một dự án kinh tế – kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển bằng tri thức và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Bình.
Kinhtedothi - Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang có quy mô hơn 226ha, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, được thiết kế độc đáo, gồm 3 đảo lớn - 3 phân khu nổi bật giữa lòng sông nước, kết nối bằng những cây cầu.
Kinhtedothi - Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo thực trạng tại Khu công nghiệp An Dương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2025.
Kinhtedothi – Bộ Quốc phòng vừa công bố thông tin mời gọi đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị quân đội trên địa bàn.