Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sôi động dịch vụ đổi tiền lẻ

KTĐT - Trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng tiền lẻ tăng mạnh, điều này khiến "thị trường" đổi tiền mệnh giá nhỏ sôi động, phí đổi cũng tăng cao.
Những ngày này tại "chợ" tiền lẻ trên phố Đinh Lễ, Đinh Tiên Hoàng, Hà Trung… giao dịch đổi tiền chẵn lấy tiền lẻ tăng mạnh, những người "kinh doanh" dịch vụ này cho biết: Hiện giá đổi tiền mệnh giá 1.000 đồng tỷ lệ 10 ăn 8 (tức là 100.000 đồng đổi được 80.000 đồng), mệnh giá 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng là 10 ăn 9 (100.000 đồng đổi được 90.000 đồng).
 
Riêng tiền mệnh giá 500 đồng đang khan hiếm do Nhà nước hạn chế in nên có mức phí cao nhất, nếu đổi 100.000 đồng tiền mệnh giá 500 đồng, mất phí từ 100.000 - 120.000 đồng, giá cao nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn. Theo những người đổi tiền, càng cận Tết giá đổi càng tăng, nhất là mệnh giá nhỏ, mệnh giá 500 đồng sẽ còn tăng nữa bởi Tết và ra Giêng nhu cầu đi lễ tăng mạnh nên tiền mệnh giá này khá là đắt hàng.
 
 
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Trên các diễn đàn rao vặt dịch vụ rao đổi tiền lẻ những ngày gần Tết cũng xôm tụ hơn. Phí đổi dao động 2 - 15%, tùy từng mệnh giá và tiền mệnh giá càng nhỏ mất phí càng nhiều. Theo đó, nếu đổi một thếp (100 tờ) mệnh giá 1.000 đồng mất khoảng 15.000 đồng. Đổi một triệu tiền 10.000 đồng sẽ mất phí khoảng 100.000 - 150.000 đồng. Tiền 500 đồng được những người rao đổi trên mạng thừa nhận là "không có" và "rất hiếm".

Khan hiếm tiền lẻ không chỉ ở thị trường chợ đen mà ngay tại các ngân hàng cũng trong tình trạng tương tự khiến người tiêu dùng cho rằng ngân hàng đang khan hiếm tiền lẻ.

Về vấn đề này, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định: NHNN đã cung ứng đủ nhu cầu tiền các mệnh giá cho các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, tình trạng hiện nay là khan hiếm tiền mới chứ không phải khan hiếm tiền lẻ.  Được biết, NHNN năm nào cũng cho in tiền mới, sau một năm lưu thông, tờ tiền đó sẽ cũ, nhưng giá trị lưu thông vẫn còn nguyên, trong khi tuổi thọ tiền  polymer tới cả chục năm. Thêm vào đó, chi phí in một tờ tiền 500 đồng giấy cotton là 1.000 đồng. Để in một tờ tiền bằng polymer, phí in ấn còn cao hơn nhiều. "Chính vì vậy mà không phải lúc nào, NHNN cũng có thể đáp ứng đủ nhu cầu tiền mới được" - ông Tú khẳng định.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

14 Jan, 09:54 PM

Nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2026) khép lại với những dấu ấn lịch sử. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

14 Jan, 08:56 PM

Kinhtedothi- Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ