Sôi động phân khúc cao cấp

Thương Huế
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, thông tin về thị trường BĐS khá phong phú nhưng có phần hỗn loạn các kênh từ chủ đầu tư, sàn giao dịch, chuyên viên môi giới… khiến chúng tôi không biết tin vào dữ liệu thông tin nào để đầu tư. Vậy quý báo có thể cho biết rõ hơn về thị trường BĐS Hà Nội quý I/2018?

Lưu An (phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội)

Bạn Lưu An thân mến!

Thực ra, để có dữ liệu thông tin chuẩn xác về thị trường BĐS là rất khó, bởi ngay cả các công ty nghiên cứu thị trường cũng có những cách tiếp cận khác nhau nên sẽ cho ra con số khác nhau, nhưng không thể nói con số đó là không chuẩn. Đối với các sàn giao dịch hay nhân viên môi giới BĐS, ngoài việc bị chi phối bởi sức ép doanh số bán hàng, họ còn đứng ra bán hộ cho chủ đầu tư hay nhà đầu tư nên số lượng hàng thường có những thay đổi nhất định. Do đó, bạn nên tự tìm một kênh thông tin cho riêng mình mà bạn thấy thực sự tin tưởng. Theo chúng tôi, kênh thông tin từ trực tiếp chủ đầu tư dự án là kênh có độ chính xác tin cậy cao về sản phẩm. Còn thông tin để bạn làm căn cứ đầu tư mang lại giá trị gia tăng, rõ ràng rất cần thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, cùng với sự phân tích thấu đáo của bạn về khu vực dự án bạn muốn đầu tư.

Về thị trường BĐS quý I/2018 như bạn hỏi, Giám đốc bộ phận nghiên cứu CBRE Hà Nội Nguyễn Hoài An, cho biết, quý IV/2017, thị trường nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội đã được bổ sung 444 căn, trong đó 73% số căn là nhà liền kề. Đầu năm 2018, thị trường BĐS Hà Nội khá sôi động với phân khúc cao cấp, với sự chuẩn bị ra mắt của một loạt dự án chung cư, nhà phố, biệt thự liền kề. Đầu tiên là sự ra mắt của khu tổ hợp nhà phố thương mại, chung cư T&T 120 Định Công (Hoàng Mai, với quy mô 32 căn nhà phố và hơn 300 căn hộ chung cư; sắp tới là tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Sunshine Sky Park (Long Biên, Hà Nội); một số dự án nhà biệt thự, liền kề như Starlake giai đoạn 2, Gamuda giai đoạn 4 – Dahlia Homes, Him Lam Shophouse… Theo các chuyên gia, sự phát triển về hạ tầng cùng 4 cây cầu bắc qua sông Hồng sắp được xây dựng, sẽ là động lực kích cầu thị trường BĐS khu Đông Hà Nội trong năm 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần