Sôi động thị trường hàng hóa mùng 3 Tết Bính Ngọ
Kinhtedothi - Thị trường ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết) ổn định, nguồn cung dồi dào, cung - cầu cân đối và không xảy ra hiện tượng khan hàng hay sốt giá.
Thị trường sôi động, không sốt giá
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày mùng 3 tết Bính Ngọ 2026, thị trường mặc dù ghi nhận có sôi động hơn nhưng vẫn ở mức thấp so với các ngày cận Tết và nhích hơn so với mùng 1 và mùng 2 Tết. Người dân vẫn chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi, du xuân, thăm hỏi họ hàng; phần lớn nhu cầu tiêu dùng chính đã được đáp ứng trước Tết, nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu phát sinh không lớn và mang tính bổ sung.
Người dân mua sắm tại siêu thị Go! ngày mùng 3 Tết.
Về hệ thống phân phối, hệ thống hạ tầng thương mại trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại. Hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte Mart, AEON, WinMart, GO!, Aeon Mall… đã mở cửa trở lại; các chợ dân sinh số lượng sạp hàng tăng đáng kể so với ngày mùng 1 và mùng 2; các cửa hàng tiện lợi cũng duy trì mở cửa xuyên suốt để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Về xu hướng tiêu dùng, nhu cầu trong ngày tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống như: rau xanh, thủy hải sản và thịt gia súc (lợn, bò). Bên cạnh đó, các mặt hàng phục vụ tâm linh như: hoa, quả tươi dâng lễ đầu năm và lễ hóa vàng vẫn duy trì sức mua ổn định.
Về diễn biến giá cả, mặt bằng chung cơ bản giữ mức ổn định so với giai đoạn cận Tết. Tại các hệ thống siêu thị, giá cả hàng hóa được niêm yết cố định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi khai Xuân.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đánh giá, thị trường ngày mùng 3 Tết ổn định, nguồn cung dồi dào, cung - cầu cân đối và không xảy ra hiện tượng khan hàng hay sốt giá, tạo nền tảng thuận lợi cho thị trường trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ.
Không có hiện tượng tăng giá bất thường
Theo dự báo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong ngày mùng 4 Tết, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa bắt đầu mở hàng thêm, mặt hàng được bày bán cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường chưa tăng cao, sức mua trên thị trường vẫn chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ các loại, hoa quả.
Tại chợ truyền thống ngày mùng 3 Tết, hàng hoá dồi dào, giá cả tương đương những ngày cận Tết.
Các hoạt động du Xuân, đi chơi Tết của người dân vẫn tiếp tục nên thị trường hàng hóa tại các thành phố lớn và các điểm du lịch, đền chùa sôi động hơn. Nguồn cung các mặt hàng thực phẩm cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
Giá cả phần lớn các mặt hàng sẽ duy trì trạng thái ổn định so với những ngày cận Tết. Giá cả các hàng hóa tại hệ thống siêu thị ổn định, không tăng so với thời điểm trước Tết.
Tại các chợ truyền thống, giá các mặt hàng thực phẩm dự kiến thấp hơn những ngày Tết trước đó có nguồn cung tăng. Hoạt động ăn uống ngoài gia đình tiếp tục tăng. Nhìn chung, thị trường diễn biến theo quy luật thông thường không có hiện tượng tăng giá bất thường.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng cho biết thêm, đơn vị đã chủ động các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, đồ uống và hàng tiêu dùng thiết yếu, cơ bản dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu tăng cao của người dân trong những ngày cận Tết.
Đối với mặt hàng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, bảo đảm nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời chủ động các kịch bản ứng phó với biến động bất thường. Việc điều chỉnh giá được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, kịp thời phản ánh xu hướng tăng - giảm của thị trường quốc tế, góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.
Đối với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng Quản lý thị trường chủ động nắm bắt địa bàn, theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm.
Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, hải quan, chính quyền địa phương trong kiểm tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và an sinh xã hội trong dịp Tết Bính Ngọ 2026...

Hàng Tết ba miền hút khách tại Hội chợ Xuân 2026
Kinhtedothi - Từ sắc đào phương Bắc đến ghe thuyền vàng rực phương Nam, hội chợ mùa xuân 2026, tổ chức tại Trung tâm triển lãm Việt Nam đã mở ra một bức tranh sinh động về đất nước Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Không chỉ trưng bày, giới thiệu sản vật, các doanh nghiệp, làng nghề còn mang đến những sản phẩm được đầu tư bài bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng…

Nhộn nhịp sức mua hàng hoá Tết 2026, hàng Việt tiếp tục lên ngôi
Kinhtedothi - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm tại Hà Nội đang vào giai đoạn cao điểm. Ghi nhận cho thấy, thị trường năm nay có sự chuyển dịch rõ rệt về xu hướng tiêu dùng khi người dân ưu tiên tính thiết thực, hàng Việt chiếm ưu thế và giá cả tương đối ổn định.

Hà Nội đưa hàng Tết "Made in Việt Nam" tới người tiêu dùng
Kinhtedothi- Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá tiêu thụ hàng Việt, từ nay đến hết ngày 11/2, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND phường Ô Chợ Dừa tổ chức Hội chợ Không gian Quảng bá giới thiệu sản phẩm phục vụ tết Bính Ngọ - “Xuân An khang” và chợ hoa Xuân.






