Sôi nổi cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh ngành GD&ĐT huyện Ba Vì năm 2023

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 27/5, UBND huyện Ba Vì tổ chức Chung kết Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh- chủ đề "Ba Vì tôi yêu" ngành GD&ĐT huyện Ba Vì năm 2023.

Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh với chủ đề "Ba Vì tôi yêu" ngành GD&ĐT huyện Ba Vì năm 2023 được tổ chức hoà trong không khí thi đua sôi nổi của các tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích, hướng tới Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Ba Vì. 
Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh với chủ đề "Ba Vì tôi yêu" ngành GD&ĐT huyện Ba Vì năm 2023 được tổ chức hoà trong không khí thi đua sôi nổi của các tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích, hướng tới Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Ba Vì. 
Cuộc thi đã được tổ chức rất thành công ở cả hai vòng thi: vòng thứ nhất cấp trường có 69/78 đơn vị tham gia; vòng thứ hai đã có 105 bài dự thi (video) với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các trường Tiểu học, THCS, THPT trong toàn huyện.
Cuộc thi đã được tổ chức rất thành công ở cả hai vòng thi: vòng thứ nhất cấp trường có 69/78 đơn vị tham gia; vòng thứ hai đã có 105 bài dự thi (video) với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các trường Tiểu học, THCS, THPT trong toàn huyện.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, cuộc thi lần này là dịp để quý thầy, cô giáo và các em học sinh ở các trường trong toàn huyện được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các nhà trường. 
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, cuộc thi lần này là dịp để quý thầy, cô giáo và các em học sinh ở các trường trong toàn huyện được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các nhà trường. 
"Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích bằng tiếng Anh cho học sinh huyện Ba Vì, giúp các em phát huy kỹ năng, năng khiếu, vận dụng kiến thức đã được học trên lớp vào thực tiễn, phát triển khả năng tư duy, làm việc nhóm và khả năng hùng biện bằng tiếng Anh, từ đó các em có thêm tự tin, đam mê yêu thích môn học và góp phần thực hiện nâng cao chất lượng và thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018" - ông Nguyễn Đức Anh nhấn mạnh.
"Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích bằng tiếng Anh cho học sinh huyện Ba Vì, giúp các em phát huy kỹ năng, năng khiếu, vận dụng kiến thức đã được học trên lớp vào thực tiễn, phát triển khả năng tư duy, làm việc nhóm và khả năng hùng biện bằng tiếng Anh, từ đó các em có thêm tự tin, đam mê yêu thích môn học và góp phần thực hiện nâng cao chất lượng và thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018" - ông Nguyễn Đức Anh nhấn mạnh.
Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh với chủ đề "Ba Vì tôi yêu" ngành GD&ĐT huyện Ba Vì năm 2023 có sự phối hợp với trường Đại học Ngoại ngữ.
Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh với chủ đề "Ba Vì tôi yêu" ngành GD&ĐT huyện Ba Vì năm 2023 có sự phối hợp với trường Đại học Ngoại ngữ.
Kết thúc vòng thi thứ hai, Ban Giám khảo trường Đại học Ngoại ngữ đã chấm 50 video và đã chọn được 6 đội xuất sắc nhất vào Chung kết gồm: Tiểu học Tây Đằng A, THCS Cẩm Lĩnh, THCS Thái Hòa, THCS Tản Đà, THPT Ngô Quyền và THPT Quảng Oai.
Kết thúc vòng thi thứ hai, Ban Giám khảo trường Đại học Ngoại ngữ đã chấm 50 video và đã chọn được 6 đội xuất sắc nhất vào Chung kết gồm: Tiểu học Tây Đằng A, THCS Cẩm Lĩnh, THCS Thái Hòa, THCS Tản Đà, THPT Ngô Quyền và THPT Quảng Oai.
Cuộc thi thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn huyện Ba Vì.
Cuộc thi thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn huyện Ba Vì.
Ở Cuộc thi chung kết, 6 đội sẽ thực hiện ba phần thi gồm: chào hỏi, tình huống và hùng biện.
Ở Cuộc thi chung kết, 6 đội sẽ thực hiện ba phần thi gồm: chào hỏi, tình huống và hùng biện.
Trong đó, phần thi chào hỏi mỗi đội có khoảng thời gian tối đa là 5 phút để thực hiện phần thi gồm các hình thức như: kịch, nhạc, múa, trình chiếu video... Bài thi của các đội cần phải đảm bảo truyền tải được những thông tin về đơn vị trường và đội tham gia và thể hiện thông điệp liên quan đến chủ điểm “Ba Vì tôi yêu”. 
Trong đó, phần thi chào hỏi mỗi đội có khoảng thời gian tối đa là 5 phút để thực hiện phần thi gồm các hình thức như: kịch, nhạc, múa, trình chiếu video... Bài thi của các đội cần phải đảm bảo truyền tải được những thông tin về đơn vị trường và đội tham gia và thể hiện thông điệp liên quan đến chủ điểm “Ba Vì tôi yêu”. 
Ở phần thi tình huống, mỗi đội sẽ có tối đa 5 phút trình bày, xử lý tình huống với nội dung do Ban Tổ chức đã cung cấp và đội thi đã bốc thăm, mỗi thành viên trong đội sẽ được yêu cầu đóng vai 1 nhân vật trong tình huống và cùng giải quyết tình huống mà Ban Tổ chức đưa ra. Tiêu chí chấm điểm sẽ là khả năng tiếng Anh, khả năng xử lý tình huống và tinh thần đồng đội.
Ở phần thi tình huống, mỗi đội sẽ có tối đa 5 phút trình bày, xử lý tình huống với nội dung do Ban Tổ chức đã cung cấp và đội thi đã bốc thăm, mỗi thành viên trong đội sẽ được yêu cầu đóng vai 1 nhân vật trong tình huống và cùng giải quyết tình huống mà Ban Tổ chức đưa ra. Tiêu chí chấm điểm sẽ là khả năng tiếng Anh, khả năng xử lý tình huống và tinh thần đồng đội.
Ở phần thi hùng biện, mỗi đội sẽ có tối đa 5 phút để hùng biện và 3 phút để trả lời câu hỏi. Đội thi sẽ hùng biện về 1 chủ đề cho trước và được sử dụng các phương tiện hỗ trợ (slide, video, diễn viên hay đạo cụ). 
Ở phần thi hùng biện, mỗi đội sẽ có tối đa 5 phút để hùng biện và 3 phút để trả lời câu hỏi. Đội thi sẽ hùng biện về 1 chủ đề cho trước và được sử dụng các phương tiện hỗ trợ (slide, video, diễn viên hay đạo cụ). 
Các đội thi đã bốc thăm đội đối thủ ngay trước phần thi của mình. Đội đối thủ có nhiệm vụ đặt tối đa 2 câu hỏi trong vòng 1 phút và đội dự thi có quyền trả lời trong vòng 2 phút. Trong đó, tiêu chí chấm điểm của phần thi này là khả năng tiếng Anh, nội dung trình bày, kỹ năng sân khấu và nội dung trả lời câu hỏi từ đối thủ.
Các đội thi đã bốc thăm đội đối thủ ngay trước phần thi của mình. Đội đối thủ có nhiệm vụ đặt tối đa 2 câu hỏi trong vòng 1 phút và đội dự thi có quyền trả lời trong vòng 2 phút. Trong đó, tiêu chí chấm điểm của phần thi này là khả năng tiếng Anh, nội dung trình bày, kỹ năng sân khấu và nội dung trả lời câu hỏi từ đối thủ.
Sau 3 phần thi Chung kết, BTC đã tìm ra được các giải thưởng của cuộc thi, trong đó Giải Xuất sắc thuộc về trường THPT Ngô Quyền
Sau 3 phần thi Chung kết, BTC đã tìm ra được các giải thưởng của cuộc thi, trong đó Giải Xuất sắc thuộc về trường THPT Ngô Quyền
Trong 68 đơn vị tổ chức cuộc thi, BTC đã chọn lựa 15 đơn vị có thành tích xuất sắc và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi. Cùng với đó, BTC  trao các giải phụ gồm 1 giải video được khán giả bình chọn thưộc về trường THCS Phú Cường với video Features and history of Ba Vi. Đội có có màn thi ấn tượng nhất thuộc về trường Tiểu học Tây Đằng A
Trong 68 đơn vị tổ chức cuộc thi, BTC đã chọn lựa 15 đơn vị có thành tích xuất sắc và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi. Cùng với đó, BTC  trao các giải phụ gồm 1 giải video được khán giả bình chọn thưộc về trường THCS Phú Cường với video Features and history of Ba Vi. Đội có có màn thi ấn tượng nhất thuộc về trường Tiểu học Tây Đằng A
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.