Sôi nổi, đặc sắc Hội Xuân Quý Mão năm 2023 huyện Đan Phượng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 7/1, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Đan Phượng đã tổ chức Hội Xuân Quý Mão năm 2023 thu hút hàng trăm người dân tới dự, tham quan và trải nghiệm.

Hội Xuân Quý Mão năm 2023 huyện Đan Phượng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão năm 2023.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Xuân Quý Mão 2023.
Lãnh đạo huyện Đan Phượng và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Xuân Quý Mão 2023.

Hội Xuân Quý Mão 2023 gồm nhiều hoạt động phong phú như: Khai mạc Hội Xuân, trao giải cuộc thi ảnh “Đan Phượng – truyền thống, hội nhập và phát triển” lần thứ I năm 2022; Triển lãm sinh vật cảnh và giới thiệu sản phẩm địa phương; Triển lãm ảnh “Đan Phượng truyền thống - Hội nhập và phát triển”; Hội chữ Xuân Quý Mão.

Ngoài ra, còn có các trò chơi dân gian, các hoạt động trải nghiệm; trưng bày báo Xuân; tổ chức cuộc thi trang trí trưng bày mâm ngũ quả Tết và gói bánh chưng tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”…

Triển lãm ảnh “Đan Phượng truyền thống - Hội nhập và phát triển” thu hút đông đảo người dân, các em nhỏ tới tham quan.
Triển lãm ảnh “Đan Phượng truyền thống - Hội nhập và phát triển” thu hút đông đảo người dân, các em nhỏ tới tham quan.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Đan Phượng Bùi Thị Quyên cho biết, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động trải nghiệm cùng những trò chơi dân gian tại Hội Xuân Quý Mão 2023 mang đậm nét văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Hoạt động viết thư pháp tại Hội Xuân Quý Mão 2023 huyện Đan Phượng.
Hoạt động viết thư pháp tại Hội Xuân Quý Mão 2023 huyện Đan Phượng.

Đặc biệt, tại Hội Xuân Quý Mão 2023, người dân còn được tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc, lưu giữ và lan toả truyền thống tôn sư trọng đạo thể hiện trong từng nét chữ, thơ ca, thư pháp, hội hoạ… Đây cũng là nơi tái hiện những nét văn hóa truyền thống của quê hương Đan Phượng xưa và nay, là điểm vui chơi lành mạnh, điểm check-in dành cho mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trong những ngày Xuân.

Chơi trò chơi dân gian.
Chơi trò chơi dân gian.

“Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và địa phương đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, tạo khí thế sôi nổi tích cực học tập, lao động, sản xuất, tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng quê hương Đan Phượng giàu đẹp, văn minh” – bà Bùi Thị Quyên cho biết.

Triễn lãm sinh vật cảnh.
Triễn lãm sinh vật cảnh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức còn tiến hành tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh “Đan Phượng truyền thống – Hội nhập và phát triển” lần thứ  I năm 2022.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 558 ngày 26/9/2022 của Sở VH&TT Hà Nội về tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Hà Nội khát vọng phát triển” năm 2022, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng đã ban hành kế hoạch phát động cuộc thi ảnh “Đan Phượng truyền thống – Hội nhập và phát triển” lần thứ  I năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao giải Nhất cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao giải Nhất cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Sau hai tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 200 bức ảnh của hơn 20 nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên gửi về dự thi. Mặc dù phát động cuộc thi trong thời gian ngắn nhưng các tác phẩm đã khẳng định, khái quát hóa được hình ảnh quê hương Đan Phượng trong công cuộc đổi mới từng ngày và từng giờ.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hà Nội Lý Thị Thúy Hạnh trao giải Nhì cho các tác giả.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hà Nội Lý Thị Thúy Hạnh trao giải Nhì cho các tác giả.

Các tác phẩm nhiếp ảnh được thể hiện không chỉ bởi nhiếp ảnh chuyên nghiệp mà còn chính những người dân đang ngày đêm lao động, cống hiến ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của mình. Các tác phẩm đã làm rung động trái tim của mỗi người tham quan, mặc dù chất lượng nghệ thuật chưa cao nhưng chất lượng về công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về quê hương Đan Phượng lại rất sâu rộng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải.

“Những bức ảnh không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn dung dị, chất phác, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ về công việc thường ngày của người lao động. Đây chính là điều mong muốn và thàng công của Ban Tổ chức cuộc thi. Chúng tôi tin rằng những cuộc thi sau, chất lượng nghệ thuật sẽ cao hơn. Qua những hình ảnh này, người dân sẽ thêm yêu quê hương Đan Phượng - mảnh đất truyền thống nghìn năm văn hiến, đã và đang hội nhập, phát triển” – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên bày tỏ.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên trao giải Khuyến khích cho các tác giả.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên trao giải Khuyến khích cho các tác giả.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng tiếp tục phát động cuộc thi ảnh “Đan Phượng truyền thống – Hội nhập và phát triển” lần thứ II năm 2023.

Hội Xuân Quý Mão 2023 huyện Đan Phượng diễn ra từ ngày 7/1 đến hết ngày 29/1 (tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mồng 8 Tết Quý Mão) tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng.