Sôi nổi Giải chạy việt dã huyện Đan Phượng năm 2022

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 240 vận động viên đại diện cho 20 đơn vị đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn đã sôi nổi tham gia đua tài tại vòng chung kết chạy Giải chạy việt dã huyện Đan Phượng năm 2022.

Sáng 19/9, tại khu Liên hợp thể thao huyện Đan Phượng, UBND huyện Đan Phượng tổ chức Giải chạy việt dã năm 2022. Đây là một trong những nội dung thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X năm 2021 - 2022, chào mừng Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X; hưởng ứng Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hoà bình năm 2022.

Giải việt dã huyện Đan phượng năm nay có 240 vận động viên đại diện cho 20 đơn vị đến từ các trường THCS, THPT tham gia đua tài.
Giải việt dã huyện Đan phượng năm nay có 240 vận động viên đại diện cho 20 đơn vị đến từ các trường THCS, THPT tham gia đua tài.

Giải chạy việt dã huyện Đan Phượng năm 2022 cũng là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Phát biểu khai mạc giải chạy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên cho biết, điền kinh là môn thể thao phổ thông dễ tập luyện, không đòi hỏi sự đầu tư nhiều về cơ sở vật chất nhưng mang lại hiệu quả thiết thực cho sức khỏe con người, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Tạ Văn Thủy và Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Thị Hồng trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự giải.
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Tạ Văn Thủy và Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Thị Hồng trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự giải.

Trong những năm qua Huyện uỷ, UBND huyện Đan Phượng đã quan tâm chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, phong trào chạy phổ thông, chạy việt dã trong huyện thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

“Việc tổ chức Chung kết Giải việt dã huyện Đan Phượng năm 2022 nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe cho học sinh; cán bộ, công nhân viên chức, lao động. Qua đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao huyện Đan Phượng có những bước tiến mới” – bà Bùi Thị Quyên nhấn mạnh.

Các vận động viên nữ tham gia chạy ở cự ly 2.000m THCS.
Các vận động viên nữ tham gia chạy ở cự ly 2.000m THCS.

Giải việt dã huyện Đan phượng năm nay có 240 vận động viên đại diện cho 20 đơn vị đến từ các trường THCS, THPT tham gia đua tài chung kết chạy ở 4 cự ly: Nam THCS 3km, nữ THCS 2km; nam THPT 4km, nữ THPT 3km.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, hầu hết vận động viên đến từ các trường học đều rất hào hứng tham gia giải chạy. Công tác tổ chức giải chạy khá bài bản, bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, y tế, an ninh, trọng tài… để giải đấu diễn ra an toàn, công bằng và đạt kết quả tốt. Các vận động viên trước khi thi đấu được hướng dẫn khởi động kỹ nhằm hạn chế chấn thương.

Các vận động viên nam  THCS tham gia chạy ở cự ly 3.000m.
Các vận động viên nam  THCS tham gia chạy ở cự ly 3.000m.

Lần thứ ba giam gia Giải chạy việt dã huyện Đan Phượng, vận động viên Trần Hữu Bằng, học sinh lớp 9 trường THCS Thọ Xuân chia sẻ, hàng ngày em đều dành thời gian chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Cung đường yêu thích của Bằng là từ nhà ở xã Thọ Xuân lên thị trấn Phùng.

Dù đạt kết quả chưa như kỳ vọng, song Trần Hữu Bằng cũng khá thoải mái và cho biết sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. “Em rất thần tượng anh Trần Đảng  (vận động viên giành Huy chương Bạc SEA Games 31 ở nội dung 1.500m nam, quê xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng – PV). Do đó, em sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được thành tích như anh Đảng” – Trần Hữu Bằng chia sẻ.

Thi đấu xuất sắc khi cán đích ở vị trí đầu tiên cự ly 3.000m nam THCS, vận động viên Trần Văn Cương, trường THCS Thọ An, huyện Đan Phượng vô cùng phấn khích trong tiếng reo hò cổ vũ của thầy cô giáo và các bạn.

Vận động viên Trần Văn Cương, trường THCS Thọ An xuất sắc cán đích đầu tiên ở cự ly 3.000m nam.
Vận động viên Trần Văn Cương, trường THCS Thọ An xuất sắc cán đích đầu tiên ở cự ly 3.000m nam.

Trong vòng tay chúc mừng của bạn bè, Trần Văn Cương hào hứng cho biết, dù mới tham gia Giải chạy việt dã huyện Đan Phượng lần đầu nhưng thành tích dẫn đầu sẽ tạo thêm động lực cho em rèn luyện, nỗ lực hơn nữa để tham gia các giải chạy sau.

Theo Ban Tổ chức, thông qua giải chạy lần này để đánh giá kết quả phong trào chạy Olympic, chạy phổ thông, việt dã của các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện. Đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc đại diện cho huyện tập huấn và tham gia Giải chạy báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hoà bình năm 2022.

Kết quả, ở nội dung nữ THCS 2.000m, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Huyền Diệp, trường THCS Tân Hội; giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Vân Khánh, trường THCS Hồng Hà; giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Ngọc Trúc, trường THCS Song Phượng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị.

Ở nội dung nam THCS 3.000m, giải Nhất thuộc về vận động viên Trần Văn Cường, trường THCS Thọ An; giải Nhì thuộc về vận động viên Đào Lê Duy Khiêm, trường THCS Thọ An; giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Lê Nhật Minh, trường THCS Hồng Hà.

Ở nội dung nữ THPT 3.000m, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thu Hồng, trường THPT Đan Phượng; giải Nhì thuộc về vận động viên Đỗ Thị Ngọc Linh, trường THPT Hồng Thái; giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Anh Thư, trường THPT Đan Phượng; giải Tư thuộc về vận động viên Hoàng Thị Thùy, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.

Giải chạy việt dã huyện Đan Phượng năm 2022 được tổ chức thành công.
Giải chạy việt dã huyện Đan Phượng năm 2022 được tổ chức thành công.

Ở nội dung nam THPT 4.000m, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Hưng Thịnh, trường THPT Tân Lập; giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Hải Nam, trường THPT Đan Phượng; giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Đắc Vũ, trường THPT Hồng Thái. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải Tư, giải Năm cho các vận động viên.

Về giải toàn đoàn, khối THCS, giải Nhất thuộc về trường THCS Tân Hội; giải Nhì thuộc về trường THCS Thọ An; giải Ba thuộc về trường THCS Hồng Hà.

Khối THPT, giải Nhất thuộc về trường THPT Hồng Thái; giải Nhì thuộc về trường THPT Đan Phượng; giải Ba thuộc về trường THPT Tân Lập.