Sôi nổi hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi huyện Gia Lâm năm 2023

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/4, huyện Gia Lâm tổ chức hội thi “Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi” năm 2023 tại Cụm Bắc Đuống, gồm 8 xã, thị trấn: Ninh Hiệp, Yên Viên, Đình Xuyên, Yên Thường, Phù Đổng, Trung Mầu, Dương Hà và thị trấn Yên Viên.

Tham gia hội thi là 8 Trưởng ban Công tác Mặt trận của 8 thôn, tổ dân phố đại diện cho 8 xã, thị trấn trong Cụm.

Đại diện Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và lãnh đạo huyện Gia Lâm tặng hoa cho các thí sinh.
Đại diện Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và lãnh đạo huyện Gia Lâm tặng hoa cho các thí sinh.

Tại hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi. Cụ thể, phần thi “Chào hỏi”: Thí sinh giới thiệu khái quát về bản thân; một số nét chính về địa phương, đơn vị; kết quả nổi bật trong công tác mặt trận tại địa phương, đơn vị mình. Phần thi “Nghiệp vụ công tác mặt trận”: Thí sinh chọn câu trả lời theo hình thức trắc nghiệm, thể hiện kiến thức tổng hợp về truyền thống MTTQ Việt Nam, Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm Nguyễn Văn Đạt phát biểu khai mạc hội thi.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm Nguyễn Văn Đạt phát biểu khai mạc hội thi.

Phần thi “Xử lý tình huống”. Đây là phần thi đặc sắc, phong phú nhất của hội thi. Với hình thức sân khấu hóa, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc từng phần thi thông qua những tiểu phẩm, các màn múa, hát, đọc thơ, hò, vè… Tất cả đều tập trung vào việc truyền tải các nội dung, kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống của một Trưởng ban Công tác Mặt trận tại địa bàn dân cư.

Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là Trưởng ban Công tác Mặt trận. Qua đó bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác MTTQ các cấp từ cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời tạo điều kiện để Trưởng ban Công tác Mặt trận cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh.

Theo lãnh đạo huyện Gia Lâm, sau hội thi tại Cụm Bắc Đuống ngày 24/4, trong các ngày 25 – 26/4 sẽ diễn ra hội thi tại 2 Cụm sông Hồng và Nam Đuống. Kết thúc hội thi tại 3 Cụm, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 6 thí sinh đạt giải Nhất và giải Nhì (mỗi Cụm 2 thí sinh) để tham gia chung khảo hội thi cấp huyện, dự kiến tổ chức vào ngày 9/5.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thi:

Màn chào hỏi của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Kim Quan, xã Yên Viên.
Màn chào hỏi của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Kim Quan, xã Yên Viên.
Màn chào hỏi của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thịnh Liên, xã Trung Mầu.
Màn chào hỏi của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thịnh Liên, xã Trung Mầu.
Màn chào hỏi của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng.
Màn chào hỏi của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng.
Màn chào hỏi của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đình Vỹ, xã Yên Thường.
Màn chào hỏi của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đình Vỹ, xã Yên Thường.
Màn chào hỏi của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thượng, xã Dương Hà.
Màn chào hỏi của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thượng, xã Dương Hà.
Phần thi “Nghiệp vụ công tác Mặt trận” bằng hình thức trắc nghiệm.
Phần thi “Nghiệp vụ công tác Mặt trận” bằng hình thức trắc nghiệm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần