Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sớm đưa Luật Thủ đô 2024 đi vào cuộc sống

Kinhtedothi - "Chúng tôi kỳ vọng, gợi mở để cùng các chuyên gia, nhà quản lý phân tích, làm rõ hơn về những chính sách nổi bật trong Luật Thủ đô 2024, tầm quan trọng của những cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội đối với thực tiễn hiện nay".

Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh nhấn mạnh tại buổi Tọa đàm với chủ đề “Luật Thủ đô 2024 - bệ phóng thể chế để Hà Nội bứt phá”, tổ chức sáng 25/7.

Các diễn giả tham gia tọa đàm, gồm: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh; TS Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng; Thạc sĩ quản lý đô thị Phan Trường Thành - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GTVT Hà Nội. Ảnh: Lại Tấn

Đẩy mạnh tuyên truyền 

Tại tọa đàm, các diễn giả đã phân tích điểm mới, đề xuất thêm các ý kiến liên quan trong quá trình xây dựng hệ thống văn bản để cụ thể hóa các quy định trong Luật theo hướng đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi, đặc biệt là chính sách mới liên quan đến phát triển đô thị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, để đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn theo mục tiêu đã đặt ra.

 

Ngày 25/7, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Luật Thủ đô 2024 - bệ phóng thể chế để Hà Nội bứt phá”. Các diễn giả tham gia tọa đàm, gồm: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh; TS Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng; Thạc sĩ quản lý đô thị Phan Trường Thành - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GTVT Hà Nội. 

Dự tọa đàm còn có Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi và các Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị: Nguyễn Anh Đức, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Khánh.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, với nhiều điểm mới và tiến bộ, Luật Thủ đô 2024, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025, được đánh giá là hành lang pháp lý quan trọng để Hà Nội trở thành đầu tàu phát triển của cả nước. Việc Luật Thủ đô 2024 được thông qua không chỉ là tin vui lớn với chính quyền và Nhân dân Thủ đô, mà còn mang đến những kỳ vọng, mong mỏi về sự thay đổi mạnh mẽ, đáp ứng kỳ vọng của cả nước về một Thủ đô phát triển xứng tầm trong tương lai. 

Bởi những cơ chế đột phá, đặc thù, vượt trội trong Luật sẽ góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế phát sinh trong thực tiễn, tạo cơ sở xây dựng, phát triển Thủ đô với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Lại Tấn

Đáng lưu ý, trong Luật Thủ đô 2024 có rất nhiều nội dung phân quyền của các cơ quan T.Ư cho TP Hà Nội. Ví dụ như: cơ chế đầu tư, xây dựng đường sắt đô thị theo định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng, phát triển nông thôn. Trong khi, Luật Thủ đô năm 2012 không có nội dung phát triển nông thôn. 

"Cùng đó, Luật Thủ đô 2024 quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mà pháp luật chưa có quy định, chưa cho phép thực hiện hoặc cấp phép có thời hạn. Đây là quy định mới hệ thống luật pháp hiện hành chưa đề cập đến” - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh thông tin.

Đón nhận mọi góp ý hoàn thiện văn bản hướng dẫn luật

Nhằm hoàn thiện bệ phóng thể chế để Thủ đô tăng tốc phát triển, UBND TP Hà Nội đang đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ngành, tham mưu dự thảo các nghị định, nghị quyết, quyết định hướng dẫn thực hiện để Luật sớm đi vào cuộc sống.

Theo thạc sĩ Quản lý đô thị Phan Trường Thành, công việc triển khai Luật Thủ đô từ nay đến hết năm 2024 với các sở, ngành là rất lớn. “Thông qua các kênh tuyên truyền, rất mong các chuyên gia, nhà khoa học, người dân, DN trong quá trình chúng tôi soạn thảo những vấn đề triển khai Luật có thể góp ý thêm cho chúng tôi, để đưa vào những văn bản hướng dẫn triển khai cụ thể” - thạc sĩ Phan Trường Thành chia sẻ.

Một góc Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Trong quá trình triển khai Luật Thủ đô 2024, để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực, TS Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, phải xây dựng được hướng dẫn thực hiện Luật Thủ đô với những nội dung cụ thể cũng như có thiết kế tổng thể ban đầu cho chuyển đổi số, khoa học công nghệ.

Cùng đó, phải chuẩn bị nguồn lực cho từng lĩnh vực, ngành. Phải quan tâm tới nguồn vốn ngân sách, phân bố chi tiết cho từng ngành nghề. Ngoài ra, phải xây dựng, cụ thể hóa, chi tiết kế hoạch bảo mật, an toàn thông tin. Để thể chế hóa Luật Thủ đô, phải xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ, có chính sách quy định cụ thể cho hạ tầng internet vì đây là lĩnh vực ảnh hưởng đến hệ thống dịch vụ công…

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho hay, để triển khai Luật Thủ đô 2024, ngay từ khi diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo Sở Tư pháp - cơ quan được UBND TP Hà Nội giao tham mưu, đề xuất và tổng hợp các nội dung về Luật Thủ đô. Từ đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết gửi lấy ý kiến các sở, ngành. 

Luật Thủ đô có rất nhiều cơ chế, chính sách vượt trội so với các thể chế hiện hành, tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể chế hóa, không nỗ lực trong tổ chức thực hiện thì không phát huy được nhiều. Rút kinh nghiệm Luật Thủ đô 2012 quy định quá nhiều chính sách chung chung, mang tính định khung, khó áp dụng; tuy nhiên Luật Thủ đô lần này quy định rất cụ thể. 

Chính vì vậy, trong kế hoạch có nội dung quán triệt các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Thủ đô, công chức, người dân Thủ đô hiểu rõ các quy định của Luật Thủ đô, nỗ lực cùng nhau chung tay góp sức để hiện thực hóa vào chương trình của TP.

“Việc thể chế hóa các nội dung Luật Thủ đô được giao cho Chính phủ, các bộ, ngành, HĐND, UBND. Cùng đó, rà soát các văn bản của TP Hà Nội ban hành trước khi thi hành Luật Thủ đô 2024. Tất cả các sở, ngành phải rà soát, nếu chưa phù hợp phải điều chỉnh ngay hoặc ban hành mới. Khi các văn bản được ban hành, thực hiện thì hàng năm phải đánh giá để kịp thời điều chỉnh, làm sao để các quy định của Luật Thủ đô đi vào cuộc sống. Nếu chưa phù hợp, chúng ta phải đề xuất điều chỉnh ngay, nhất là các quy định chi tiết” - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh trao đổi.

 

Luật Thủ đô 2024 được Quốc hội thông qua và 2 đồ án quy hoạch của Thủ đô được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 vừa rồi là cơ sở pháp lý, điều kiện, cơ hội thuận lợi cho TP Hà Nội phát triển xứng tầm trong khu vực và trên thế giới, phát huy vai trò là Thủ đô - trái tim của cả nước; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị…

Thạc sĩ quản lý đô thị Phan Trường Thành - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GTVT Hà Nội

Luật Thủ đô 2024 - bệ phóng thể chế để Hà Nội bứt phá

Luật Thủ đô 2024 - bệ phóng thể chế để Hà Nội bứt phá

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

12 Jul, 10:01 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Đảng bộ Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ khi Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 Chi bộ Công an các phường: Hải Châu 1, Phước Ninh, Thạch Thang, Thuận Phước và Thanh Bình, theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

12 Jul, 04:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và tặng quà người có công với cách mạng.

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

12 Jul, 09:53 AM

Kinhtedothi - Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn là thanh kiếm sắc bén, lá chắn vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh Hưng Yên: bước chuyển mạnh mẽ từ hợp nhất hành chính

Tỉnh Hưng Yên: bước chuyển mạnh mẽ từ hợp nhất hành chính

12 Jul, 09:51 AM

Kinhtedothi - Ngày 1/7/2025, hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình chính thức hợp nhất, mở ra một chương phát triển mới cho vùng đất giàu truyền thống lịch sử và cách mạng. Với tên gọi chung là tỉnh Hưng Yên, địa phương này đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035, hướng tới một không gian phát triển bền vững, hiện đại và thông minh.

Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ninh Bình

Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ninh Bình

11 Jul, 11:10 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/7, tại xã Phát Diệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ