Sớm giải quyết những tồn đọng đất đai ở phường Hạ Đình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/8/2014, Đoàn kiểm tra số 3 Quy chế dân chủ (QCDC) TP (đợt 2) do Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ TP Nguyễn Xuân Điệp dẫn đầu đã kiểm tra kết quả thực hiện QCDC của phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân).

Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy và ý kiến đại diện các tổ chức đảng, đoàn thể và nhân dân phường Thượng Đình, đoàn kiểm tra đánh giá, phường Hạ Đình, đã triển khai bài bản thực hiện QCDC, nêu cao quyền làm chủ và phát huy tốt vai trò của người dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, điều đó được thể hiện, nhiều năm Hạ Đình luôn hoàn thành và vượt kế hoạch chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại và hòa giải đạt trên 98%, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp; công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng hiệu quả.

 
Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ TP Nguyễn Xuân Điệp phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ TP Nguyễn Xuân Điệp phát biểu tại buổi làm việc.
Đoàn ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu với TP: Sớm quan tâm giải quyết những tồn đọng về đất đai, liên quan Dự án xây dựng đô thị và nhà ở (16 năm không thực hiện), Dự án công viên hồ điều hòa (13 năm không triển khai), gây khó khăn cấp giấy chứng nhận GSDĐ cho người dân khu vực này và khó quản lý cho chính quyền địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần