Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn:

Sớm giải quyết thấu đáo kiến nghị của công dân huyện Quốc Oai, Thạch Thất

Kinhtedothi-“Khi đã được giao, nhận giải quyết các vụ việc thì các cơ quan, sở, ngành, địa phương cần giải quyết thấu đáo cho người dân, tập trung đẩy nhanh” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.

Chiều nay, 21/1 tại Trụ sở Tiếp công dân TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi tiếp công dân để giải quyết vụ việc theo đơn.

Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Thanh tra TP, Ban Tiếp công dân TP, các sở liên quan, huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất, 2 công dân có đơn là bà Bùi Thị Thanh (địa chỉ Tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) và bà Phạm Thị Thành (thôn Làng Kim 1, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất). 

Quang cảnh buổi tiếp công dân Bùi Thị Thanh

Theo đó, bà Bùi Thị Thanh đề nghị UBND huyện Quốc Oai cấp đất làm nhà ở với lý do là hộ gia đình chính sách (vợ của liệt sỹ Phùng Văn Thư) và đang gặp khó khăn không có nơi ở. UBND huyện Quốc Oai đã xem xét giải quyết và có các văn bản số 444/UBND-TNMT ngày 29/4/2016, số 1078/UBND-TNMT ngày 1/9/2016 gửi UBND TP và Sở TNMT đề xuất cho phép UBND huyện thực hiện cơ chế đặc thù giao 1 suất đất ở diện tích khoảng 40m2 thuộc khu đất giãn cư thôn Du Nghệ (cũ) không qua đấu giá QSDĐ cho hộ bà Thanh. 

Tại đây, lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP và hướng dẫn của Sở TNMT, UBND huyện đã xác minh, kiểm tra, rà soát và báo cáo các nội dung liên quan, song đến nay chưa có văn bản của UBND TP chấp thuận cho huyện giao đất làm nhà ở cho bà Thanh, và chưa rõ ràng việc giao đất làm nhà ở có phải thông qua quy trình đấu giá hay không (theo quy định của Luật Đất đai hiện nay phải thông qua đấu giá).

Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân và đại diện các sở, ban, ngành cũng như huyện Quốc Oai, kết luận buổi tiếp công dân Bùi Thị Thanh, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ngành phối hợp tìm cách tháo gỡ vụ việc của gia đình bà Bùi Thị Thanh, muộn nhất cuối tháng 2/2022 hoàn thành rà soát.

“Cần thực hiện cách thức xây nhà tình nghĩa cho hộ bà Bùi Thị Thanh, xử lý thấu đáo theo nguyện vọng của công dân. Đây là trường hợp vợ liệt sỹ, nên TP và các sở, ngành và địa phương huyện Quốc Oai cần tính cách thức để vận dụng cho hợp lý, cũng là thể hiện sự tri ân với những đối tượng gia đình chính sách” - Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.

Cũng tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch HĐND TP chủ trì giải quyết vụ việc của bà Phạm Thị Thành (thôn Làng Kim 1, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất) về việc đề nghị giải quyết cho gia đình bà thuê đất tại Cụm Công nghiệp Kim Quan.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp công dân

Theo đó, hộ ông Lê Văn Tỉnh và bà Phạm Thị Thành có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án điểm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Kim Quan. Gia đình bà được đền bù GPMB của dự án là 24.000.000 đồng nhưng không nhận số tiền trên và nộp lại cho UBND xã Kim Quan để tạm ứng trước tiền thuê đất tại Dự án điểm Công nghiệp-Tiểu thủ Công nghiệp Kim Quan theo Văn bản số 16/CV-UB ngày 1/6/2006 của UBND xã Kim Quan gửi ông Lê Văn Tỉnh (chủ hộ) về việc quy định tiêu chuẩn xét duyệt hộ gia đình được thuê đất tại điểm Cụm công nghiệp Kim Quan. Đến năm 2016, dự án này đã thực hiện giao đất cho các hộ, DN vào thuê đất, sản xuất nông nghiệp đạt gần 90% diện tích, chỉ còn lại 1.606 m2 (gồm 8 thửa) trong đó có 8 hộ thuộc xã Kim Quan trước có đơn xin thuê đất nhưng chưa kịp xét duyệt, trong đó có hộ bà Phạm Thị Thành (có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án này, đã nộp tiền thuê đất cho UBND xã).

Kết luận buổi tiếp công dân Phạm Thị Thành, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, sự việc của gia đình bà đã gần 16 năm chưa được giải quyết xong, mà trách nhiệm phần lớn thuộc về UBND huyện Thạch Thất. Đề nghị các cán bộ huyện cũng như các sở, ngành cần rút kinh nghiệm từ vụ việc này, cần chủ động, tích cực tập trung giải quyết cho người dân. Trong đó, Sở Công Thương, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT cần nêu cao trách nhiệm; UBND huyện Thạch Thất kiện toàn rà soát toàn bộ hồ sơ. Sở Công Thương cần có văn bản rõ ràng, cùng các sở và huyện báo cáo đề xuất UBND TP, giải quyết sớm kiến nghị của công dân, cố gắng hoàn thành trong tháng 2/2022.

“Khi đã được giao, nhận giải quyết các vụ việc thì các cơ quan, sở, ngành, địa phương cần giải quyết thấu đáo, tập trung đẩy nhanh” - Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội đề xuất triển khai sách giáo khoa điện tử từ năm 2030

Đại biểu Quốc hội đề xuất triển khai sách giáo khoa điện tử từ năm 2030

17 Nov, 01:47 PM

Kinhtedothi - Tại phiên thảo luận tổ ngày 17/11, các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội bày tỏ sự đồng thuận với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các ý kiến tập trung vào vấn đề sách giáo khoa và yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho chuyển đổi số trong ngành.

Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng 8% năm 2025

Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng 8% năm 2025

17 Nov, 01:14 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 623/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ