Sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão số 1
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 13/6 đến nay, tại nhiều địa phương trên cả nước (nhất là khu vực phái Bắc và miền Trung) đã có mưa to kèm lũ lớn. Các loại hình thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
7 người chết do thiên tai
Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng thuỷ văn cho biết, từ ngày 13/6 đến sáng nay (17/6), ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong đợt phổ biến từ 60 - 110mm.
Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Pa Thắng (Lai Châu) 355mm; Hừa Ngài (Điện Biên) 198mm; Thái Thịnh (Hòa Bình) 151mm; Chã (Thái Nguyên) 194mm; Kiên Lao (Bắc Giang) 163mm; An Khê (Gia Lai) 150mm…
Báo cáo của các tỉnh, TP Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam sáng 17/6 cho thấy, bão số 1 và mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương. Trong đó, nghiêm trọng nhất là 7 người chết (Quảng Bình 4 trường hợp, Quảng Trị 3 người).

Bộ đội hỗ trợ người dân thu hoạch lúa tại huyện Gio Linh (Quảng Trị).
Mưa lũ lớn do bão số 1 còn khiến 5 nhà dân bị sập đổ, 94 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Bên cạnh đó là 33.959ha lúa, hoa màu ngập úng; 2.341ha nuôi thủy sản bị thiệt hại do ngập, cuốn trôi; 324 lồng bè bị thiệt hại; 8 tàu bị chìm, hư hỏng…
Để hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã ban hành Quyết định số 2169/QĐ-BNNMT-TTTV về việc hỗ trợ khẩn cấp 130 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị.
Ngày 17/6, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã cử đoàn công tác kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão, lụt và khôi phục sản xuất sau ngập lụt tại các tỉnh, TP: Quảng Trị, Huế, Quảng Nam.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có báo cáo, trong đó tiếp tục đề nghị các tỉnh, TP khu vực miền Trung khắc phục hậu quả bão số 1 và mưa lũ theo Công điện số 86/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo.
Chủ động ứng phó thiên tai tiếp diễn
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quố gia, ngày và đêm 17/6, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn cho biết, đơn vị hiện đang duy trì công tác tổ chức trực ban (24/24 giờ); đôn đốc các địa phương khắc phục hậu quả bão số 1 và mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 86/CĐ-TTg.
Cục cũng đang theo dõi, giám sát chặt chẽ thiên tai để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo ứng phó kịp thời trước các sự cố, tình huống thiên tai có thể xảy ra trong những giờ tới.
Về phía các địa phương, cùng với tổ chức trực ban, theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hiện chính quyền các cấp đang tập trung rốt ráo khắc phục hậu quả mưa, lũ, sạt lở, dông, lốc, sét; sửa chữa nhà bị hư hỏng, tốc mái; đồng thời, rà soát, thống kê thiệt hại, sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Miền Trung chìm trong mưa lũ
Kinhtedothi - Chỉ trong hơn 3 ngày qua, mưa lớn kéo dài liên tục đã nhấn chìm nhiều vùng dân cư tại các địa phương khu vực miền Trung. Dự kiến sẽ mất nhiều thời gian để các hộ dân ổn định lại cuộc sống.

Mưa lũ tiếp diễn, nguy cơ gia tăng thiệt hại tại miền Trung
Kinhtedothi - Trong hơn hai ngày qua, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến nhiều địa phương khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề. Dự kiến mưa còn tiếp diễn trong ít nhất là hôm nay, thiệt hại còn có thể gia tăng.

Bắc Bộ lại sắp hứng chịu mưa lũ lớn
Kinhtedothi - Dự kiến trong ít ngày tới, ở khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) và Thanh Hoá sẽ có mưa lớn. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.