Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Sớm xử lý dứt điểm sai phạm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của ông Nguyễn Thanh Hải, thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn phản ánh nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại Yên Tàng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2011, UBND xã Bắc Phú thực hiện công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT), trong đó thôn Yên Tàng được triển khai đầu tiên. Quá trình giao ruộng, tiểu ban DĐĐT thôn Yên Tàng đã không thực hiện theo phương án như họp bàn với người dân. Do vậy, xảy ra tình trạng giao thừa 15.199,4m2 đất nông nghiệp cho 12 trường hợp. Trong số này, hộ được giao thừa ít nhất là ông Vũ Văn Sơn với 143m2, còn hộ nhiều nhất là ông Đào Văn Thanh thừa 4.002,9m2. Hiện, UBND xã Bắc Phú vẫn để các hộ tiếp tục canh tác, nuôi trồng thủy sản trên diện tích đất giao thừa.

 
Lò gạch của ông Nguyễn Đức Hạnh vẫn hoạt động.      Ảnh: Trường Nguyễn
Lò gạch của ông Nguyễn Đức Hạnh vẫn hoạt động. Ảnh: Trường Nguyễn
Bên cạnh đó, hàng loạt các hợp đồng cho thuê đất, ao, hồ được thôn Yên Tàng cho thuê có thời hạn hàng chục năm. Đầu năm 2011, thôn Yên Tàng thanh lý hợp đồng và tiếp tục cho ông Nguyễn Đức Hạnh thuê 1ha đất với thời hạn 25 năm để sản xuất gạch. Tại thời điểm này, ông Hạnh tháo dỡ lò gạch thủ công và xây lò gạch tuynen. Dù không được các cấp có thẩm quyền cấp phép nhưng lò gạch này vẫn hoạt động suốt thời gian qua. Ngoài ra, còn cho ông Nguyễn Văn Nam thuê khu vực gò lò ông Kích cũ sát chợ mới với thời hạn 29 năm (từ ngày 5/10/1995 - 12/2024); cho ông Nguyễn Văn Sợi thuê khu vực hồ Mai Định với thời hạn 10 năm (từ ngày 4/2/2002 - 2012). Mặc dù đã hết hạn, nhưng gần đây, ông Sợi xây nhà, xưởng quy hoạch làm khu giết mổ gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường khu dân cư... Bức xúc trước cách giải quyết thiếu quyết liệt của UBND xã, ông Nguyễn Thanh Hải cho rằng: "Khi chúng tôi có đơn phản ánh, huyện và xã đã kiểm tra và thừa nhận sai phạm nhưng gần một năm nay vẫn chưa giải quyết. Việc chính quyền không giải quyết dứt điểm sai phạm, chưa xử lý cán bộ đúng quy định khiến người dân cho rằng có vấn đề khuất tất?".

 

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phú Trần Văn Tình thừa nhận, những sai phạm tại thôn Yên Tàng đã được phát hiện từ đầu năm 2012. UBND huyện đã có kết luận, đồng thời yêu cầu UBND xã giải quyết dứt điểm báo cáo UBND huyện trước ngày 8/2/2013. Nhưng đến nay, UBND xã mới chỉ lập phương án giải quyết và ra thông báo hủy các hợp đồng cho thuê đất, ao, hồ trái luật. Tại nhiều cuộc họp, những sai phạm này đã được Đảng ủy yêu cầu giải quyết, nhưng UBND xã không quyết liệt đã khiến người dân bức xúc.

 

Ông Phạm Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, sai phạm trong quản lý đất đai, DĐĐT tại thôn Yên Tàng đang được UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với UBND xã Bắc Phú giải quyết. Để làm rõ việc thu tiền, giao thừa đất trái luật tại thôn Yên Tàng còn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Ngày 28/1/2013, UBND huyện đã có văn bản số 104/UBND-TNMT yêu cầu giải quyết dứt điểm 5 nội dung có liên quan đến sai phạm của thôn Yên Tàng và tiểu ban DĐĐT, nhưng đến nay, UBND xã Bắc Phú vẫn chưa thực hiện. Do vậy, ngày 24/7/2013, UBND huyện có Quyết định số 4110/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra công vụ tại xã Bắc Sơn về bước đầu thực hiện xử lý sai phạm. Ông Phạm Văn Minh cho biết thêm: "Công an huyện và đoàn kiểm tra liên ngành đang tích cực xác định rõ sai phạm của từng cá nhân, tập thể liên quan đến việc ký hợp đồng trái luật, giao thừa đất và việc để một số hợp đồng hết hạn nhưng vẫn cho sử dụng gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự".