Sớm xử lý tình trạng đổ thải lấn sông Đáy tái diễn

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng đổ thải lấn sông Đáy tại thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đang có dấu hiệu tái diễn. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ kiểm tra và xử lý.

Bãi thải lấn sát xuống chân sông Đáy.
Bãi thải lấn sát xuống chân sông Đáy.

Đầu tháng 5/2024, phóng viên Kinh tế & Đô thị phát hiện tại khu vực ven sông Đáy thuộc địa bàn thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội có nhiều bãi thải lấn sông Đáy, thậm chí đã có công trình xây dựng trên phần diện tích lấn ra sát chân sông.

Theo UBND xã Yên Sơn, kết quả kiểm tra thông tin báo chí phản ánh xác định có ba điểm đổ đất trái phép xuống chân sông Đáy. Trong đó, một điểm đã xây dựng công trình nhà ở bên trên.

Trường hợp thứ nhất xảy ra tại Km11+200 đê hữu Đáy, thuộc địa phận thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, hộ gia đình anh Hoàng Văn Tưởng có hành vi đổ chất thải (đất, trạc thải) xuống bãi sông, lòng sông Đáy đồng thời xây dựng công trình nhà ở kiên cố bên trên.

Công trình này rộng 6m, dài 9,2m và cao 3,2m; móng đổ giằng, tường xây bằng gạch dày 10cm, mái lợp tôn, xà gồ bằng sắt. Tổng diện tích xây dựng là 55,2m2.

Hai trường hợp còn lại là của gia đình ông Hoàng Văn Hạnh có hành vi đổ đất ở bãi sông trước cửa nhà với kích thước 10x7,1x7,5m và gia đình ông Hoàng Quốc Phượng cũng có hành vi đổ đất trái phép xuống bãi sông trước cửa nhà với kích thước 10x6x7,5m.

Công trình hộ anh Hoàng Văn Tưởng vẫn đang tồn tại.
Công trình hộ anh Hoàng Văn Tưởng vẫn đang tồn tại.

UBND xã Yên Sơn đã lập biên bản xử lý đối với 3 trường hợp trên. Riêng trường hợp công trình nhà ở trái phép của hộ anh Hoàng Văn Tưởng, UBND xã đã lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ nhưng việc xử lý sẽ được tiến hành theo từng bước phù hợp để không gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Đầu tháng 9/2024, phóng viên nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về việc tái diễn tình trạng đổ thải lấn sông Đáy ở thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn. Theo đó, bãi thải nằm các cầu sông Đáy (thuộc Đại lộ Thăng Long) chỉ một đoạn ngắn. Đứng từ trên cầu có thể dễ dàng quan sát thấy bãi thải này.

Ngoài bãi thải trên thì theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, công trình trái phép của hộ anh Hoàng Văn Tưởng đã bị UBND xã Yên Sơn lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ từ 4 tháng trước đó vẫn tồn tại với hiện trạng tường gạch, lợp tôn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Lượng – Chủ tịch UBND xã Yên Sơn xác nhận công trình trái phép của hộ anh Tưởng chưa được tháo dỡ hết mà mới chỉ tháo dỡ một phần, nguyên nhân vì gia đình này chưa tìm được nơi ở mới.

Còn về bãi thải mới xuất hiện, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết, xã sẽ tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.