Somalia: Đánh bom phủ Tổng thống, 10 người thiệt mạng

Hà PhươngTheo Aljazeera
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức địa phương cho biết, phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã tiến hành đánh bom xe văn phòng Tổng thống Somalia ở thủ đô Mogadishu khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

 
Lực lượng an ninh Somalia có mặt tại hiện trường vụ đánh bom.
Lực lượng an ninh Somalia có mặt tại hiện trường vụ đánh bom.
Vụ đánh bom xảy ra vào chiều 30/8, khiến nhiều người dân sống xung quanh khu vực này hoảng hốt. Vụ đánh bom cũng khiến 2 khách sạn nằm đối diện văn phòng Tổng thống bị phá hủy một phần. Nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom lần này. Theo đó, vụ đánh bom nhằm vào văn phòng Tổng thống Somalia lần này đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, bao gồm một vài quân từ chính phủ và 20 người khác bị thương
Trước đó vào hôm 21/1, nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã sát hại 19 người trong cuộc đánh bom đẫm máu ở một nhà hàng ở bãi biển Liddo cũng tại thủ đô Mogadishu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần