"Sơn ca đất mỏ" Lương Ngọc Diệp gây ấn tượng album “Mơ yêu"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Với 6 ca khúc do chính mình sáng tác, CD vol2 có tên Mơ yêu của nữ ca sĩ vùng Mỏ Lương Ngọc Diệp vừa được phát hành vào cuối tuần qua tại Hạ Long.

CD “Mơ yêu” gồm 6 ca khúc phong cách pop trữ tình với phần ca từ giản dị và gần gũi, giai điệu nhẹ nhàng bay bổng cùng giọng hát nồng nàn của Lương Ngọc Diệp tạo nên sự bất ngờ cho người nghe. Những ca khúc nhận được phản hồi tích cực từ khán giả sau đêm diễn ra mắt CD như “Nhớ”, “Mơ yêu”, “Ngẫm”, “Yêu bốn mùa” đều là những bài hát mà chính Lương Ngọc Diệp tâm đắc nhất. Một nữ ca sĩ “tỉnh lẻ” với giọng hát từng được mệnh danh là “Sơn ca đất mỏ”, dám tự bỏ tiền ra đầu tư sản xuất một CD gồm các bài hát do mình sáng tác, ở thời điểm vừa trải qua hai năm Covid-19 khó khăn, thực sự đó là điều đáng nể và đáng trân trọng.

Bìa album "Mơ yêu"
Bìa album "Mơ yêu"

Trong CD này có sự tham gia phối khí của các nhạc sĩ nổi tiếng như Nguyễn Hữu Vượng, Huyền Trung, Tấn Phong, Vũ Việt Hồng – đây là bảo chứng cho chất lượng chuyên môn của Album, và đúng như nhận định, các ca khúc của Lương Ngọc Diệp sáng tác đã được thổi vào đó một luồng gió mới trẻ trung, văn minh và chính vì điều đó đã giúp cho tiếng hát Lương Ngọc Diệp càng thăng hoa hơn trên bầu trời âm nhạc của mình.

Chấp nhận bỏ tiền ra làm CD, điều tôi hạnh phúc và lãi nhất chính là sự phản hồi tích cực từ khán giả, là niềm hân hoan đến mê cuồng bởi sự vỗ tay nồng nhiệt của hàng trăm khán giả có mặt tại phòng trà Hạ Long By Night trong đêm ra mắt CD, là những cái bắt tay, những lời khen ngợi, có cả đôi lời thán phục của bạn bè,… Đó chính là niềm vui sướng nhất của một người nghệ sĩ, và tôi mong muốn rằng, tiếng hát của tôi, những bài hát do tôi sáng tác sẽ là món quà tinh thần dành tặng khán giả, tiếp thêm ngọn lửa yêu đương cho các cặp đôi nhân tình” – ca sĩ, nhạc sĩ Lương Ngọc Diệp tâm sự.

Lương Ngọc Diệp (ở giữa) trong buổi ra mắt CD
Lương Ngọc Diệp (ở giữa) trong buổi ra mắt CD

Lương Ngọc Diệp được biết đến với danh xưng “Sơn ca đất mỏ” do truyền thông Quảng Ninh dành tặng cho cô.  Xuất thân từ công nhân mỏ thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam, nhưng cô lại vô cùng đam mê với ca hát và đã đạt được nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi như Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Quảng Ninh 2009, Giải Nhất Tiếng hát Việt Trung 2010, gương mặt trẻ tiêu biểu của Tỉnh trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật. Cô đã tốt nghiệp Thạc yỹ thanh nhạc tại Học viện Nghệ Thuật Quảng Tây Trung Quốc.

Năm 2012, Lương Ngọc Diệp phát hành CD Vol 1 với tên gọi “Hạ Long sớm”, đây là một sản phẩm gồm các ca khúc viết về Quảng Ninh rất mới mẻ, trẻ trung tràn đầy sức sống. Sau khi phát hành CD “Hạ Long sớm”, Lương Ngọc Diệp xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền thông của tỉnh Quảng Ninh và được mời biểu diễn liên tục trên các sân khấu ca nhạc và những sự kiện lớn của tỉnh.

Hy vọng  CD "Mơ yêu" của nữ ca sĩ Lương Ngọc Diệp sẽ sớm đến với đông đảo quý vị khán giả, để tiếng hát của cô ngày càng bay cao, bay xa hơn nữa.