Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang đồng loạt vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Kinhtedothi - Ngày 1/7, cùng với các địa phương trên cả nước, 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Tuyên Quang đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của cả nước, hướng đến một nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Lai Châu: Vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu

Tại tỉnh Lai Châu, mô hình chính quyền 2 cấp bắt đầu đi vào hoạt động với không khí khẩn trương, nghiêm túc. Xã Phong Thổ - đơn vị hành chính mới được thành lập từ việc sáp nhập xã Ma Ly Pho, Huổi Luông, Mường So và thị trấn Phong Thổ đã nhanh chóng ổn định tổ chức và vận hành bộ máy chính quyền không gián đoạn.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong Thổ ngày đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: BLC

Ngay trong ngày đầu tiên, Đảng ủy và UBND xã Phong Thổ đã tổ chức các phiên họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để phân công nhiệm vụ, quán triệt quy chế làm việc, và lên kế hoạch triển khai các văn bản điều hành. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phong Thổ được bố trí 6 quầy tiếp nhận, bao gồm các lĩnh vực: tư pháp hộ tịch, y tế, giáo dục, kinh tế, chứng thực và bảo hiểm xã hội. Chỉ trong buổi sáng đầu tiên, trung tâm đã giải quyết trên 20 hồ sơ hành chính cho người dân.

Cùng với việc đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền mới, xã cũng đang rà soát, sắp xếp lại hệ thống thôn, bản, tổ dân phố để thống nhất đơn vị hành chính cấp cơ sở - nền tảng quan trọng giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Không khí làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, công chức lan tỏa, không chỉ ở xã Phong Thổ mà còn tại tất cả các xã, phường khác trong tỉnh cho thấy sự chuẩn bị bài bản, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân. 

Sơn La: Khí thế mới, tinh thần phục vụ đổi mới

75 xã, phường trong tỉnh đồng loạt vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với tinh thần đổi mới, phục vụ chuyên nghiệp và gần dân. Tại xã Xím Vàng, nơi mới được thành lập từ việc sáp nhập hai xã Xím Vàng và Hang Chú không khí làm việc diễn ra sôi nổi ngay từ sáng sớm. Với diện tích 232,3 km² và dân số gần 7.600 người, Xím Vàng là xã vùng cao còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song chính quyền đã khẩn trương ổn định nơi làm việc và triển khai nhiệm vụ.

Ông Hà Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Xím Vàng, khẳng định: "Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm và cơ hội lớn để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương."

Xã Lóng Phiêng - đơn vị mới từ việc sáp nhập với xã Chiềng Tương, chính quyền cũng nhanh chóng tổ chức các hội nghị, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo hoạt động quản lý hành chính, quốc phòng, an ninh không bị gián đoạn.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công ở phường Chiềng Cơi. Ảnh: BSL

Đặc biệt, phường Chiềng Cơi và phường Tô Hiệu đã tiên phong triển khai mô hình “không giấy tờ”, chuyển toàn bộ tài liệu sang hình thức điện tử. Người dân khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công được hướng dẫn tận tình, giải quyết thủ tục nhanh gọn. Ông Quàng Văn Duẩn, một người dân địa phương, chia sẻ: "Thủ tục được giải quyết rất nhanh, rõ ràng, minh bạch. Tôi rất hài lòng."

Tại phường Mộc Sơn, dù lượng người dân đến làm thủ tục tăng cao trong ngày đầu, mọi giao dịch vẫn diễn ra thuận tiện nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, hệ thống phần mềm và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Tuyển, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: "Đây là một ngày làm việc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho chính quyền vì dân."

Tuyên Quang: Vận hành đồng bộ, tạo điểm sáng cải cách hành chính

Tại Tuyên Quang, 124 xã, phường sau sáp nhập đã chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7. Dù bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ, song các địa phương đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động và trách nhiệm cao, tạo nên sự chuyển biến tích cực ngay trong ngày đầu triển khai.

Minh Xuân là phường đông dân cư của tỉnh, bộ máy chính quyền đã vận hành trơn tru từ sáng sớm. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường bố trí 44 cán bộ, phân công rõ người, rõ việc. Chỉ trong buổi sáng, đã tiếp nhận hơn 10 hồ sơ về hộ tịch, đất đai, cấp phép xây dựng, bảo trợ xã hội... Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm, nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiệu quả để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân."

Người dân phường Minh Xuân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: Lý Thu.

Xã biên giới Thanh Thủy - đơn vị mới sáp nhập với xã Phương Tiến, cán bộ, công chức có mặt từ sớm, tổ chức ngay các cuộc họp, đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt. Với hơn 8 km đường biên giới giáp Trung Quốc, 14 cột mốc quốc giới và các thôn giáp biên, chính quyền xã xác định rõ nhiệm vụ kép: giữ vững an ninh, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã là giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng cho Dự án đường nối Quốc lộ 2 vào khu thương mại biên mậu Nà La. Chính quyền xã đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, lắng nghe và giải đáp thắc mắc một cách minh bạch, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Sự vào cuộc đồng bộ, từ chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang đến tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở, đã tạo ra một khởi đầu thuận lợi cho bộ máy chính quyền mới. Các địa phương không chỉ đảm bảo không gián đoạn hoạt động hành chính mà còn nâng cao chất lượng phục vụ công dân và doanh nghiệp.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, tiêu chuẩn phấn đấu

Lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, tiêu chuẩn phấn đấu

20 Jan, 12:37 PM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

[Ảnh] Toàn cảnh phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Ảnh] Toàn cảnh phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

20 Jan, 12:17 PM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.

Phối hợp chặt chẽ tuyên truyền pháp luật, ứng dụng chuyển đổi số trong bầu cử

Phối hợp chặt chẽ tuyên truyền pháp luật, ứng dụng chuyển đổi số trong bầu cử

20 Jan, 11:20 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn làm việc với các phường Cửa Nam, Hồng Hà, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

20 Jan, 10:35 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định.

Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới

Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới

20 Jan, 09:19 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ