Kinhtedothi - Những chuyển biến tích cực đang diễn ra tại Khu công nghiệp (KCN) Mai Sơn khi hàng loạt dự án quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ thi công, thu hút hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư. Với sự đồng hành sát sao từ chính quyền và Ban Quản lý các KCN tỉnh Sơn La, nơi đây đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp vùng Tây Bắc.
Những tháng đầu năm 2025, hoạt động đầu tư tại KCN Mai Sơn (Sơn La) ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều dự án đẩy nhanh tiến độ, dưới sự hỗ trợ sát sao từ Ban Quản lý các KCN tỉnh.
Theo ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, đến tháng 6/2025, KCN Mai Sơn đã thu hút 8 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 1.270 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy giai đoạn I (63,7 ha) đạt khoảng 60%. Tỉnh đang tích cực xúc tiến đầu tư, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường.
Nhà máy sản xuất ngũ cốc ăn liền và hoa quả sấy, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại đầu tư VFI, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: BSL
Tiêu biểu, Công ty CP Chế biến nguyên liệu thực phẩm BHL Sơn La khởi công nhà máy tinh bột biến tính từ tháng 2/2025 với vốn đầu tư trên 244 tỷ đồng. Sau 4 tháng thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành nhà xưởng, hệ thống kỹ thuật và dự kiến khánh thành trong tháng 9.
Dự án nhà máy ngũ cốc ăn liền và hoa quả sấy do Công ty CP Sản xuất thương mại đầu tư VFI làm chủ đầu tư đã đạt hơn 80% khối lượng xây dựng, dự kiến hoàn tất trong tháng 8 và lắp đặt dây chuyền giữa tháng.
Dự án tổ hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến nông sản do Công ty TNHH Mavin Mai Sơn đầu tư hơn 350 tỷ đồng đang hoàn tất thủ tục để khởi công trong tháng 8/2025, hướng tới vận hành vào năm 2026.
Ngoài các dự án đã triển khai, nhiều nhà đầu tư lớn từ Hàn Quốc, Trung Quốc đang khảo sát, tiềm năng thu hút lao động ước khoảng 1.000-1.500 người.
Tuy nhiên, KCN vẫn còn 17,7 ha giai đoạn I chưa có mặt bằng sạch. Ban Quản lý các KCN tỉnh đang phối hợp địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (giao thông, điện, nước, xử lý nước thải...). Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế “một cửa tại chỗ” để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu đầu tư đến triển khai. Các nội dung về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường được giám sát thường xuyên, góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Với những giải pháp quyết liệt, KCN Mai Sơn đang từng bước khẳng định vai trò là động lực thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2025-2026.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 27/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La và chủ động ứng phó mưa lũ trong thời gian tới.
Kinhtedothi - Tối và đêm 26/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây ra tình trạng ngập úng và sạt lở đất tại nhiều địa phương, khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích.
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ngày 26/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cùng Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Đền thờ Bác Hồ, Nghĩa trang liệt sĩ và Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La.
Kinhtedothi - Ngày 10/9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 2 quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Môn và dự án Khu đô thị mới Tu Bông.
Kinhtedothi - Khánh Hòa đang kêu gọi nhà đầu tư tham gia dự án Nhà ở xã hội CT-01 tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.115 tỷ đồng, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 2.000 người dân trên địa bàn.
Kinhtedothi - 4 dự án gồm dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang; Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, Khu tái định cư Thành Hải và Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Nha Trang có tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới, giúp Khánh Hòa tiến nhanh hơn trên con đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.