Thị xã Sơn Tây thực hiện cách ly y tế 4 phường có dịch Covid-19

Quý Nguyễn - Hảo Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND thị xã Sơn Tây vừa ban hành quyết định cách ly y tế đối với 4 phường có dịch Covid-19 trên địa bàn là Phú Thịnh, Quang Trung, Sơn Lộc và Lê Lợi.

Thị xã Sơn Tây thành lập các vùng cách ly y tế  sau khi ghi nhận 7 ca mắc Covid-19.
Đối với phường Phú Thịnh, vùng cách ly y tế được thành lập đối với ổ dịch Covid-19 tại số 49, ngõ Đình 2, đường Phú Nhi, thời gian thực hiện kể từ 16 giờ ngày 25/7/2021 đến 16 giờ ngày 8/8.
Các vùng cách ly y tế trên địa bàn cư dân gồm chốt 1 từ số nhà 57 đến số nhà 61 ngõ 161, Phú Nhi 1; chốt 2 từ số nhà 35 đến số nhà 43 ngõ Đình 2, Phú Nhi 1; chốt 3 từ số nhà 63 đến số nhà 65 ngõ 161, đường Phú Nhi.
Đối với phường Quang Trung, thành lập vùng cách ly y tế đối với ổ dịch Covid-19 tại số nhà 10/13/2 phố Hoàng Diệu từ 16 giờ ngày 25/7 đến 16 giờ ngày 8/8. Vùng cách ly y tế đối với khu dân cư từ số nhà 01/13/2 phố Hoàng Diệu đến số nhà 10/13/2 phố Hoàng Diệu.
Đối với phường Sơn Lộc, có 3 vùng cách ly y tế, thời gian cách ly từ 16 giờ ngày 25/7 đến 16 giờ ngày 8/8. Trong đó, vùng 1 từ số nhà 97/30 Chùa Thông đến số nhà 111/30 Chùa Thông; vùng 2 từ số nhà 74 phố Thanh Vỵ đến số nhà 108 phố Thanh Vỵ; vùng 3 từ số nhà 56 phố Sơn Lộc đến số nhà 64 phố Sơn Lộc.
Đối với phường Lê Lợi, vùng cách y tế tại số  nhà 341 phố Lê Lợi, thời gian thực hiện kể từ 16 giờ ngày 25/7/2021 đến 16 giờ ngày 8/8. Cụ thể, vùng cách ly y tế đối với khu dân cư từ ngã tư Phù Sa đến Cảng Sơn Tây; toàn bộ phố Trạng Trình, phường Lê Lợi.
Đối với ổ dịch Covid-19 tại số nhà 60 phường Sơn Lộc, vùng cách ly y tế được thành lập đối với khu dân cư từ số nhà 77 phố Sơn Lộc, phường Trung Sơn Trầm đến số nhà 87 phố Sơn Lộc, phường Trung Sơn Trầm. Thời gian thực hiện kể từ 21 giờ  ngày 25/7 đến 21 giờ ngày 8/8.
Trước đó, ngày 25/7, thị xã Sơn Tây ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cùng với việc thành lập các vùng cách ly y tế, UBND thị xã Sơn Tây giao UBND các phường nêu trên phối hợp với phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức vùng cách ly y tế theo quy định.