Sơn Tây cần chú trọng đối thoại với Nhân dân, góp phần ổn định địa bàn

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trong điều kiện tình hình an ninh chính trị còn diễn biến rất phức tạp, Thị ủy Sơn Tây cần chỉ đạo các địa bàn có giải pháp, kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình 05-CTr/TU một rn cách cụ thể, trong đó tăng cường công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo, đối thoại với Nhân dân" - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh

Thực hiện chương trình giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng-an ninh (QPAN), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, sáng nay (9/10), đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy do Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì đã có buổi làm việc với Thị ủy Sơn Tây. Cùng tham gia đoàn có Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy.
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán thay mặt lãnh đạo thị xã cho biết: Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình 05-CTr/TU, với tinh thần chủ động, khẩn trương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình tại thị xã thể hiện sự quyết liệt, đồng bộ với nỗ lực cao của các thành viên BCĐ và các cấp, ngành thị xã đến cơ sở. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ QPAN, đảm bảo TTATXH trong tình hình mới có chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm người đứng đầu với công tác đảm bảo QPAN, TTATXH được nâng cao. An ninh chính trị (ANCT) được giữ ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, hình thành tổ chức chính trị đối lập hay phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự (ANTT)… Thị xã cũng triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kết hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.
Cụ thể trong nhiệm kỳ này, thị xã đã chỉ đạo Công an thị xã chủ trì, phối hợp xây dựng, triển khai 180 phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, sự kiện chính trị; thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 60 cán bộ chiến sỹ giải quyết những vụ việc phức tạp ANTT trên địa bàn và tham gia diễn tập thực binh, xử trí tình huống gây rối ANTT… Trên địa bàn cũng lắp đặt 74 trụ nước phục vụ công tác chữa cháy. Đáng chú ý trong công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, từ tháng 4/2016 đến 30/8/2019 thị xã đã kiềm chế, kéo giảm 61 vụ phạm pháp hình sự (bằng 10,6%), giảm 14 vụ trọng án (66,7%) so với cùng kỳ liền trước; đồng thời điều tra, khám phá 431 vụ, 626 đối tượng phạm tội hình sự, đạt 84,5% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 75%); trọng án khám phá đạt 114,3%... Tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%.
Tuy nhiên, lãnh đạo thị xã cũng nhận định, công tác quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở một số đơn vị, cấp ủy có lúc chưa được quan tâm đúng mức; cá biệt một số cấp ủy nhận thức công tác QPAN là của lực lượng công an, quân đội. Quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mô hình quản lý chợ, bảo vệ môi trường chưa chặt chẽ, còn nhiều sơ hở; một số vụ việc dân sinh bức xúc để tồn tại kéo dài… là những nguyên nhân dẫn đến các vụ việc phức tạp về ANTT. Trong khi, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có lúc có nơi chưa được quan tâm đúng mức; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa bàn phát triển chưa đồng đều; tăng cường kinh phí cho công tác QPAN gặp nhiều khó khăn.
        Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi giám sát
Tại đây, nhiều ý kiến đoàn giám sát nhận định, tại Sơn Tây, số phạm pháp hình sự giảm nhiều so với các quận, huyện khác và không có khiếu kiện đông người, thể hiện cố gắng lớn của thị xã; song mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân còn diễn biến phức tạp, nên đề nghị thị xã quan tâm giải quyết. Thị xã cũng đã giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông, song cần tuyền nâng cao hơn ý thức người dân khi tham gia giao thông. Đồng thời, đoàn đề nghị thị xã sớm triển khai đề án lực lượng công an xã.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Trong điều kiện bộ máy có thay đổi, Ban Thường vụ Thị ủy đã triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình 05-CTr/TU nghiêm túc, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các xã, phường, đơn vị; chú trọng kiểm tra giám sát; với nhiều cách làm hay, giúp tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn ổn định, giảm nhiều vụ việc phức tạp.

Thống nhất với những tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm mà Thị ủy nêu ra, đồng chí cũng đề nghị: Thị xã cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chương trình 05-CTr/TU cùng các văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP trong đảm bảo QPAN, TTATXH. Trong đó, các địa bàn có giải pháp, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, trong điều kiện tình hình ANCT có diễn biến đang rất phức tạp. Thị xã cũng cần xác định rõ đặc thù địa phương có tín ngưỡng tôn giáo phong phú, cần tiếp tục có quan hệ tốt với các tổ chức này trên địa bàn. Với 36 đơn vị quân đội đóng quân, thị xã là địa bàn trọng yếu về ANQP nên cũng đòi hỏi giữ mối quan hệ tốt với lực lượng này. Cùng với đó, cần tăng cường công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo, đối thoại với Nhân dân; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 15 của Thành ủy. Thời gian tới nhiều công việc liên quan đến chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, thị xã cũng cần phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị và sự vào cuộc của cả hệ thống để thực hiện tốt nhiệm vụ.