Sơn Tây đạt nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện về văn học nghệ thuật

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, thị xã Sơn Tây đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện về văn học nghệ thuật, tạo được bước chuyển mới trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Các đại biểu thị xã Sơn Tây tham gia Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW  của Bộ Chính trị.
Các đại biểu thị xã Sơn Tây tham gia Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW  của Bộ Chính trị.

Sáng nay (9/3), Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X), về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn thị xã Sơn Tây”.

Hội nghị nhằm đánh giá giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW trong toàn Đảng bộ thị xã 15 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết.

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây cho biết, văn học, nghệ thuật là một lĩnh vực quan trọng và đặc biệt tinh tế, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người. Phát huy vai trò của văn học nghệ thuật sẽ tạo ra động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người. Đây cũng chính là tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” của Bộ Chính trị.

Tiết mục văn nghệ do một đại biểu tự sáng tác và biểu diễn nhận được sự tán thưởng của cả hội nghị.
Tiết mục văn nghệ do một đại biểu tự sáng tác và biểu diễn nhận được sự tán thưởng của cả hội nghị.

Bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW từ năm 2008, đến nay, sau 15 năm với nhiều nỗ lực, cố gắng thị xã Sơn Tây đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện về văn học nghệ thuật, tạo được bước chuyển mới trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân Thị xã trong việc xây dựng, phát triển nền văn học nghệ thuật; cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ và Nhân dân đã đón nhận Nghị quyết với sự đồng tình cao.

Trong 15 năm qua, Thị ủy Sơn Tây đã ban hành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật sát với tình hình thực tế của thị xã và cơ sở; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các đề án, kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Thị ủy cũng phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW tại các địa phương, đơn vị. Nhờ đó, việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết được thường xuyên, kịp thời.

Lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong lãnh đạo của cấp ủy Đảng và công tác quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp thị xã cũng đã chú ý tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích văn nghệ sĩ phát huy năng lực, tư duy sáng tạo.

Phương thức hoạt động văn học, nghệ thuật ngày càng được tập trung theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tích cực tuyên truyền, phổ biến, tôn vinh hành động tích cực để góp phần đẩy lùi tiêu cực.

Nhiều câu lạc bộ nghệ thuật, thơ ca... được hình thành, vừa góp phần cổ vũ, động viên quần chúng tham gia lao động nghệ thuật, khai thác, truyền bá các giá trị văn hóa, văn nghệ cổ truyền, vừa đa dạng hóa các phương thức hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Qua đó xây dựng con người thị xã Sơn Tây phát triển toàn diện, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn thị xã Sơn Tây”. 
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn thị xã Sơn Tây”. 

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn thị xã Sơn Tây”. 

Theo Bí thư Thị ủy Sơn Tây, qua cuộc thi sẽ tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cuộc thi cũng sẽ mang đến những đóng góp quan trọng trong tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xây dựng và phát triển đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội cũng như thị xã Sơn Tây nói riêng.

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại thị xã Sơn Tây được đẩy mạnh, ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Toàn thị xã có 35.031/36.481 gia đình đạt danh hiệu văn hóa (96%); 58/62 tổ dân phố văn hóa (93,5%); 53/56 thôn văn hóa  (94,6%); 125 đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa... Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X), về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần