Sơn Tây giải quyết việc làm cho hơn hơn 3.000 lao động

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/1, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác văn hóa – xã hội năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Trong năm 2015, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã đi vào chiều sâu. Qua đánh giá, có 88,5% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 92,3% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, 143/143 thôn, tổ dân phố xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước văn hóa. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử được quan tâm đầu tư. Ngành  GD&ĐT thị xã tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 54,3%. Đáng chú ý, toàn thị xã đã triển khai dạy nghề cho 2.764, đạt 110,5% kế hoạch, giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động tại các xã, phường.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, thị xã Sơn Tây phấn đấu giảm 1.000 hộ nghèo trở lên, tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho 2.500 người, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,1% so với năm 2015, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 79,7%…