Sơn Tây ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Phạm Hảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/1, thị xã Sơn Tây ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn với sự tham gia của hơn 700 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên...

Sau 6 năm thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị, công tác trật tự an toàn thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và công tác quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Sơn Tây có nhiều chuyển biến rõ rệt.
Chất lượng dịch vụ đô thị, công tác duy tu, vận hành quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được nâng lên; quản lý đất đai, trật tự xây dựng được quan tâm chú trọng và chuyển biến tích cực; tình trạng xây dựng sai phép, trái phép giảm đáng kể; hệ thống chiếu sáng đô thị, nhất là chiếu sáng trang trí được đầu tư. Thị xã đã sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh trật tự hơn; cảnh quan môi trường ngày càng được cải thiện.
 Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng kêu gọi mỗi người dân thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường vẫn còn tồn tại tình trạng xây dựng sai phép, trái phép; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Công tác PCCC còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn; công tác vệ sinh môi trường chưa được tăng cường.
 Tuyên truyền về luật giao thông trên các tuyến phố chính của thị xã Sơn Tây.
Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan đơn vị, từng hộ gia đình, từng người dân ngay từ bây giờ bằng những hành động thiết thực hãy tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thị xã Sơn Tây, coi đây là việc làm hàng ngày nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và làm đẹp thêm hình ảnh của Thị xã Sơn Tây nói riêng, Thủ đô nói chung.
 Lực lượng thanh niên tình nguyện ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực Thành cổ Sơn Tây.
Ngay sau lễ phát động, trên 700 cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia diễn hành trên các tuyến phố chính nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân sắp xếp lại các biển quảng cáo, biển hiệu trên hè đường. Đồng thời tổ chức giải tỏa các hàng quán bày bán trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn giao thông. Cùng với đó tổng vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ, vớt rác khu vực trung tâm thị xã, vườn hoa, Thành cổ Sơn Tây...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần