Sơn Tây tổ chức Lễ Khai bút đầu năm và phát động Tết Trồng cây

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ Khai bút và phát động Tết Trồng cây được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Văn Miếu ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây vào sáng nay (29/1). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã đến dự.

Lễ Khai bút và phát động Tết Trồng cây năm 2023 được tổ chức tại Khu di tích Văn Miếu thị xã Sơn Tây.
Lễ Khai bút và phát động Tết Trồng cây năm 2023 được tổ chức tại Khu di tích Văn Miếu thị xã Sơn Tây.

Gửi gắp ước nguyện đỗ đạt qua từng nét chữ

Lễ Khai bút là hoạt động thường niên được UBND thị xã Sơn Tây tổ chức với mục đích thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc, đồng thời bày tỏ tấm lòng thành kính đối với ân đức của các bậc thánh nhân đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Bên cạnh đó, Lễ khai bút cũng là nơi gửi gắm những ước nguyện chung về một năm thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới, sự nghiệp như ý qua từng nét chữ. 

Trong Lễ Khai bút năm nay, các đại biểu đã cùng nhau viết 5 chữ: "Nhân", "Nghĩa", "Lễ", "Trí", "Tín" dành tặng các em học sinh. Bên cạnh đó, 15 trường tiểu học trên địa bàn thị xã Sơn Tây cử học sinh xuất sắc tham gia thi viết chữ đẹp cấp thị xã. Kết thúc chương trình thi, Ban tổ chức đã chấm điểm và trao 1 giải Xuất sắc, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba cho các em học sinh.

Khu di tích Văn Miếu, nơi diễn ra Lễ Khai bút và phát động Tết Trồng cây năm 2023 là biểu tượng của truyền thống hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo, thể hiện qua hai tấm bia đá ghi tên 288 vị khoa giáp từ thời nhà Lý đến cuối thời nhà Mạc ở trấn Sơn Tây xưa. Khu di tích Văn Miếu ngày nay đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây tôn tạo để phục vụ tham quan du lịch. 

Các đại biểu hưởng hứng Tết Trồng cây năm 2023 tại khu di tích Văn Miếu thị xã Sơn Tây.
Các đại biểu hưởng hứng Tết Trồng cây năm 2023 tại khu di tích Văn Miếu thị xã Sơn Tây.

Phấn đấu trồng 30.000 cây xanh trong năm

Sau Lễ Khai bút, UBND thị xã Sơn Tây tiếp tục phát động Tết Trồng cây năm 2023 ngay tại Khu di tích Văn Miếu. Đây cũng là hoạt động thường niên của địa phương nhằm hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng nhằm phát huy những kết quả đạt được, chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng rừng; cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

Đây không chỉ là truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, Tết trồng cây còn là nhiệm vụ mở đầu của năm mới. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân.

 

Những năm qua, cán bộ và nhân dân thị xã Sơn Tây luôn duy trì tốt việc tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân mới; đồng thời, sau lễ phát động, tiếp tục triển khai thực hiện tới các xã, phường, góp phần cải tạo cơ bản đất trống, đồi trọc, tạo môi trường sinh thái và chỉnh trang đô thị - Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi những ngày đầu năm mới, các đại biểu là lãnh đạo TP và thị xã cùng nhân dân trên địa bàn đã tham gia trồng cây và động viên các em học sinh khai bút đầu năm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Văn Miếu.

Năm 2023, thị xã Sơn Tây phấn đấu trồng mới 30.000 cây đô thị, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Được biết, trong những năm qua UBND thị xã Sơn Tây luôn duy trì tốt việc tổ chức phát động trồng cây, tạo môi trường sinh thái, phát triển cây sinh vật cảnh… Số lượng cây xanh trên địa bàn ngày một tăng, thị xã có tỷ lệ cây xanh cao, môi trường được cải thiện; góp phần xây dựng Thủ đô “xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại”.

 

UBND thị xã Sơn Tây đề nghị các xã, phường, cơ quan, đơn vị tích cực tham gia trồng cây, gây rừng; cây trồng phải được bảo vệ, chăm sóc đúng kỹ thuật đảm bảo trồng cây nào, sống cây đó. Không chỉ là truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, Tết trồng cây còn là nhiệm vụ mở đầu của năm mới. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân.

Đọc tiếp