Sống "bầy đàn" trong nhà nghỉ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 31-1, Trung tá Nguyễn Thống Mười – Phó CAP Láng Thượng, quận Đống Đa cho biết, đơn vị vừa khẩn trương truy xét, phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

KTĐT - Ngày 31-1, Trung tá Nguyễn Thống Mười – Phó CAP Láng Thượng, quận Đống Đa cho biết, đơn vị vừa khẩn trương truy xét, phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 3h15 ngày 31-1, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực ngã tư La Thành – Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác tuần tra Đại đội 11 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Nouvo Yamaha không BKS, không mũ bảo hiểm.

Ngay lập tức tổ công tác áp sát kiểm tra hành chính nam thanh niên này và phát hiện trong người đối tượng 1 túi nilon chứa 4,47g ma túy tổng hợp. Cùng với việc làm rõ nam thanh niên này là Lưu Đức Anh (SN 1988), HKTT tại xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, tổ tuần tra đã bàn giao đối tượng cho CAP Láng Thượng tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngay trong đêm, CAP Láng Thượng đã lấy lời khai của Lưu Đức Anh, qua đó được biết: Rạng sáng 31-1, Lưu Đức Anh đã điều khiển xe máy đến đường La Thành để mua ma túy tổng hợp từ một người không quen biết. Sau đó, đối tượng đang trên đường mang “hàng” về bán lại cho một đối tượng khác tên Thanh, hiện đang thuê trọ tại một nhà nghỉ gần cầu vượt Dịch Vọng, quận Cầu Giấy thì bị tổ tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Khẩn trương mở rộng điều tra bằng việc tiếp tục cho Lưu Đức Anh liên lạc với đối tượng Thanh, các trinh sát CAP Láng Thượng đã nắm được, Thanh đang cùng một số đối tượng khác đang tá túc tại nhà nghỉ Phượng Hoàng 5, địa chỉ số 51, ngõ 105 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Sau nhiều giờ bí mật theo dõi, 9h00 sáng 31-1, tổ công tác CAP Láng Thượng đã bất ngờ kiểm tra phòng 404, tầng 4 nhà nghỉ Phượng Hoàng 5. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 7 đối tượng đang tập tụ để chuẩn bị “đập đá” gồm: Phùng Mạnh Trường (SN1995); Phùng Văn Long (SN1993); Lưu Mạnh Cường (SN1992); Nguyễn Lan Phương (SN1988), cùng có HKTT tại Mỹ Đình, Từ Liêm; Nguyễn Thị Hoa (SN 1991), KHTT tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ; Nguyễn Thị Ngân (SN 1994), HKTT tại Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hòa Bình và Lê Thị Thanh (SN1987), HKTT tại Văn Thanh, Nho Quan, Ninh Bình.

Cũng tại phòng nghỉ này, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 9 gói bột trắng nghi là ma túy tổng hợp được giấu dưới bệ xí trong nhà vệ sinh. Bên cạnh đó còn có 2 tẩu tự chế dùng để hút ma túy, 1 kiếm, 1 dùi cui, khoảng 2 triệu đồng tiền mặt, nhiều loa vi tính và BKS 33R4-9139 được xác định là của chiếc xe máy Novou màu trắng mà Lưu Đức Anh đã điều khiển.

Theo khai nhận ban đầu của “chị cả” Lê Thị Thanh, đối tượng này đã thuê phòng 404 của nhà nghỉ Phượng Hoàng 5 từ 31-12. Qua nhiều mối quan hệ xã hội và “chat” trên mạng, Thanh đã tụ tập các đối tượng khác đến đây sống “bầy đàn” và sử dụng trái phép chất ma túy.

CAP Láng Thượng đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng.