Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

"Sốt" nhà trọ dịp thi đại học

KTĐT - Sát ngày thi đại học, các chủ nhà trọ tha hồ mà hét giá, khu vực xung quanh trường thi gần như cháy phòng. Năm nay giá phòng trọ đắt hơn 1,5 – 2 lần giá năm ngoái.
 
Giá cao vẫn “khan” nhà

Dọc quanh một vòng các tuyến phố tập trung nhiều trường đại học như khu Bách Khoa, khu Cầu Giấy, khu Phùng Khoang…đâu đâu cũng thấy biển quảng cáo cho thuê nhà trọ. Theo khảo sát, giá ở trọ năm nay dao động từ 70-150 nghìn đồng/người/ngày, nhưng đắt hay rẻ còn tùy thuộc nơi trọ có gần trường thi không, diện tích phòng, thời gian và số người ở. Giá nhà nghỉ nằm trong khoảng từ 300-600 nghìn đồng/phòng/ngày.

Tuy giá đắt “cắt cổ” gấp 2-3 lần giá thuê ngày thường, nhưng tìm được một chỗ ưng ý vẫn rất khó. Dán quảng cáo khắp nơi nhưng chủ nhà trọ nào cũng "chảnh", càng những nhà gần khu vực thi thì độ “chảnh” càng cao bởi “thời điểm này thiếu gì người thuê, chỉ sợ không đủ sức mang về” như lời một chủ nhà trọ khu vực gần Đại Học Khoa học tự nhiên.

Đi dọc các con phố chính tập trung nhiều trường đại học, không khó để thấy vô số các tờ giấy dán cho thuê phòng trên tường, cột điện, trước cửa nhà… kèm theo số điện thoại liên lạc và dĩ nhiên là họ không quên kèm theo mấy câu giới thiệu như sạch sẽ, thoáng mát, an ninh, có quạt… và đặc biệt là giá cả phải chăng. Lần theo một số điện thoại, phóng viên đến một nhà chủ cho thuê thì mới vỡ lẽ, đúng là nhà khép kín thật và thoáng mát thật nhưng trước nhà trọ là vườn rau, nhà trọ cửa vào sập sệ, an ninh rất kém, trong khi đó chủ nhà hét giá 800 nghìn đồng cho 5 ngày thuê, điện nước tính riêng.

Những mẩu giấy cho thuê nhà dán đầy những con ngõ nhỏ

Đi hết cả ngày trời nhưng em Lê Văn Nam và Hoàng Thanh Hải ở Yên Định, Thanh Hóa vẫn chưa tìm được một chỗ trọ vừa ý. Nam cho biết: “Dù đã có mấy anh chị cùng quê liên hệ trước nhưng khi tới hỏi thì chủ trọ bảo đã có người thuê, lần đầu vào thành phố lại không quen đường đi, giờ hai đứa em không biết phải làm sao nữa”. Nam cho biết, em rất sợ bị móc túi và bị lừa, chỉ mong tìm được một chỗ nghỉ qua đêm để em có thể yên tâm thi cử.

Không biết còn bao nhiêu trường hợp đau đầu tìm phòng trọ như trên. Khi ngày thi cận kề thì sắp tới. Những năm trước trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra hiện tượng cháy phòng trọ, nhưng chưa đến nỗi khát phòng như hiện nay. Phòng trọ đang trở thành vấn đề bức bách hơn bao giờ hết.

Muôn kiểu “nhà trọ”

Để có phòng cho thuê, "ăn đậm" những ngày sát kỳ thi đại học nhiều chủ nhà trọ đã kiếm cớ tăng giá vô tội vạ cho sinh viên, hoặc cố tình bắt lỗi để ép sinh viên phải trả phòng. Theo tính toán của cô Hoa, chủ một dãy trọ khu vực Bách khoa: “Tháng 7, thường là tháng kiếm đậm sau 2 đợt thi đại học. Một phòng ngày thường cho thuê 1,5 triệu đồng/tháng thì giờ có thể kiếm được 2 – 3 triệu đồng trên tháng nếu cho thuê trọ ngắn ngày”. Thắc mắc về kiểu làm ăn chụp giật này, phóng viên dò hỏi “xong đợt thi cô không sợ phòng ế cả tháng sẽ lỗ” thì cô Hoa cho biết: “Các cô chú không biết đấy thôi, chỉ sau tháng 7, các trường dần công bố điểm, khi đấy hàng nghìn thí sinh mới đậu sẽ nô nức đi tìm nhà trọ, lúc ấy có hét giá đến 2 triệu đồng/tháng với phòng 12m2 khép kín lại gần trường như phòng này cũng không có chuyện ế”.

Có nhiều nhà dân gần trường thi cũng tranh thủ làm dịch vụ cho thuê trọ. Nhiều chủ nhà tận dụng phòng trọ trống sinh viên đang được nghỉ hè cho thuê kiếm lời. Bạn Hoa, sinh viên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân cho biết: “Trước khi về quê nghỉ hè, chủ nhà có hứa bớt cho phòng em 300 nghìn đồng/tháng tháng với điều kiện chủ nhà sẽ cho thuê trọ phòng em, đồ đạc có giá trị chủ nhà sẽ bảo quản giúp”. Hoặc như nhà cô Lan, ngõ Trại Cá gần khu trường KTQD, Xây Dựng, do nhà rộng nên năm nào cô cũng tận dụng phòng khách và 1 phòng của cô con gái lớn để làm chỗ trọ. Cô cho biết, phòng 25m2 có quạt trần điều hòa có thể dải được 8 cái chiếu cho thuê, ở được tầm 12-14 người, mỗi người riêng tiền ở cô thu 70-100 nghìn/ngày. Cô Lan cho biết, cô còn phục vụ cơm nước luôn với giá 30 -40 nghìn/suất. Mức giá này tuy có đắt hơn một chút so với bên ngoài nhưng cô Lan cho biết nhiều người vẫn rất thích ăn tại nhà cô bởi lẽ đồ cô nấu đảm bảo hơn đồ ăn vỉa hè hay quán cơm bình dân.

Những gia đình có điều kiện hơn một chút thường chọn nhà nghỉ hoặc khách sạn khi đưa con đi thi. Gặp chị Nhung – quê Hải Phòng tại một nhà nghỉ đường Giải Phóng, chị cho biết: “Nuôi con 12 năm đại học tốn kém không ít, giờ đến lúc quyết định nên gia đình tôi không tiếc, chỉ miễn cháu đủ sức khỏe làm bài thi thật tốt là gia đình tôi yên tâm. Vì tâm lý đó, nhiều nhà nghỉ gần khu vực các trường đại học cũng ồ ạt tăng giá cao hơn ngày thường từ 100 - 200 nghìn/phòng để đón sĩ tử, nhiều nhà nghỉ còn làm hợp đồng với taxi và xe ôm đưa đón sĩ tử những ngày thi. Theo khảo sát, giá phòng sát những ngày thi giao động từ 300-600 nghìn đồng một ngày.

Kiểu phòng trọ VIP nhất phải kể đến các căn hộ chung cư tiện nghi đầy đủ. Chị Hà, khu Trung Hòa Nhân Chính, đang tính cho thuê căn hộ 60m2 lâu dài nhưng vẫn chưa có khách, chị đã nhanh chóng rao cho thuê dịp thi đại học trên mạng. Chị cho biết, ngay từ tháng 6 đã có gia đình ở Thái Nguyên đặt cọc và thuê luôn: “Họ đặt cọc trước tiền nhà nửa tháng và dự định thuê 1 tháng, cuối tháng 6 họ sẽ lên. Có 3 em đi thi và 2 phụ huynh đi kèm”. Chị Hương, người thuê nhà  cho biết: “Chúng tôi là ba gia đình cùng góp tiền thuê căn hộ này cho 3 con đi thi, tính ra giá 10 triệu đồng/tháng mùa thi cũng không phải là đắt bởi khu chung cư này yên tĩnh lại gần trường thi, các cháu có không gian nghỉ ngơi và yên tâm học hành”. Hỏi lý do vì sao chị cho các cháu lên Hà Nội sớm hơn thi cả gần tháng trời, chị cho biết: “Tôi muốn các con lên đây trước khi thi để làm quan với thời tiết, cho các con đi thăm trường thi phòng sẽ thi làm quen dần để hôm thi tâm lý các con dần ổn định hơn. Chẳng dấu gì anh chị, tôi là giáo viên vì vậy đợt này tôi cũng đang được nghỉ hè nên có nhiều thời gian lên đây cơm nước cho các cháu. Thuê được căn hộ này tôi rất hài lòng.”
 
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gần 485.000 người hưởng chế độ BHXH một lần, giảm 13,33%

Gần 485.000 người hưởng chế độ BHXH một lần, giảm 13,33%

29 May, 05:55 PM

Kinhtedothi - Tính đến hết tháng 5/2025, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ước giải quyết khoảng 46.554 người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 2024; 484.994 người hưởng các chế độ BHXH một lần, giảm 13,33% so với cùng kỳ năm 2024.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ