Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sự cố Ryanair không ảnh hưởng đến cuộc họp Bộ tứ Normandy về khủng hoảng Ukraine

Kinhtedothi - Tuyên bố trên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra hôm 31/5, khi đề cập đến kế hoạch họp của Bộ tứ Normandy nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Ngày 31/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, ông không thấy giải pháp nào giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine hiệu quả hơn thể thức Normandy, với sự tham gia của cả 4 thành viên, gồm các nước: Nga, Pháp, Đức và Ukraine.
 Hội nghị thượng đỉnh theo định dạng Normandy được tổ chức tại Paris vào tháng 12/2019. Ảnh: AFP
Phát biểu họp báo sau cuộc họp trực tuyến Hội đồng bộ trưởng Pháp - Đức hôm 31/5, Tổng thống Macron cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy đều nhất trí tổ chức các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng trong nhóm Bộ tứ Normandy.
"Chúng tôi đã nhất trí tổ chức các cuộc thảo luận ở cấp bộ trưởng trong tương lai nhằm đánh dấu những tiến triển có thể đạt được tại hội nghị cấp nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ" - ông Macron cho hay.
Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của ông, thể thức Normandy là định dạng hữu ích nhất đối với châu Âu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
"Tôi tin rằng không có giải pháp nào hiệu quả hơn định dạng Normandy và chúng tôi đã đạt những tiến bộ trong những tháng gần đây nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine” - nhà lãnh đạo Pháp nêu rõ.
Theo Tổng thống Macron, vụ máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair bị ép hạ cánh khẩn cấp ở Minsk, Belarus, sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận theo định dạng Normandy.
Bộ tứ Normandy được thành lập vào tháng 6/2014, khi các nhà lãnh đạo của Nga, Pháp, Đức và Ukraine lần đầu tiên thảo luận về cách giải quyết xung đột tại Donbass trong lễ kỷ niệm 70 năm D-Day ở vùng Normandy thuộc Pháp. Kể từ đó, một số cuộc điện đàm và gặp gỡ giữa lãnh đạo và ngoại trưởng 4 nước đã diễn ra. Hội nghị thượng đỉnh mới nhất theo định dạng Normandy đã được tổ chức tại Paris vào tháng 12/2019.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ