Vụ việc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội:

Sử dụng chữ ký “khô” của Hiệu trưởng không ảnh hưởng quyền lợi của người học

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước những “lùm xùm” liên quan đến Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội như việc sử dụng chữ ký “khô” của Hiệu trưởng trên bằng tốt nghiệp, không có hội đồng trường…, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định quyền lợi của người học không bị ảnh hưởng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi họp báo.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi họp báo.

Chiều 1/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã giải đáp thắc mắc của báo chí trong buổi họp báo thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 5/2024 và 5 tháng đầu năm.

Thời gian gần đây, báo chí đã phản ánh một số bất cập trong công tác quản lý tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chẳng hạn, từ năm 2019 đến nay, hàng vạn tấm bằng Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Kỹ sư… cùng nhiều văn bản, chứng từ khác của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) được ký bằng chữ ký “khô” (chữ ký khắc dấu) hay còn gọi là dấu chữ ký của Hiệu trưởng – Giáo sư Trần Phương, nay đã gần trăm tuổi.

Theo quy định tại Điều 15 Luật Kế toán năm 2015 thì trong lĩnh vực kế toán hiện nay chỉ thừa nhận giá trị pháp lý của 2 loại chữ ký gồm: Chữ ký tươi là chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai; không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn; Chữ ký điện tử: Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử; chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy.

Bên cạnh đó, theo khoản 6, Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư quy định: Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai. Như vậy, ngoài 2 loại chữ ký tươi và chữ ký điện tử thì pháp luật kế toán, tài chính không thừa nhận giá trị pháp lý của chữ ký con dấu hay chữ ký “khô.”

Việc sử dụng chữ ký “khô” của Giáo sư Trần Phương trên các loại văn bằng, chứng chỉ trong nhiều năm nay gây ra nghi vấn ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng bằng tốt nghiệp là chứng nhận cuối cùng của một quá trình đào tạo. Ngoài tấm bằng tốt nghiệp thì kết quả đào tạo còn được ghi nhận trong sổ văn bằng chứng chỉ. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định trong quá trình tuyển dụng, nhà tuyển dụng không chỉ nhìn vào mỗi tấm bằng tốt nghiệp, do đó việc sử dụng chữ ký “khô” không ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

Thứ trưởng ghi nhận thực trạng việc sử dụng chữ ký “khô” tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và khẳng định Bộ GD&ĐT vẫn kiểm sát chặt chẽ chất lượng từ tuyển sinh đến đào tạo tại trường.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng thừa nhận rằng thời gian qua, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có sử dụng chữ ký “khô” trên chứng từ kế toán.

Đối chiếu với quy định của Luật Kế toán năm 2015 thì Trường dùng chữ ký ‘khô’ trên chứng từ là trái với quy định của pháp luật về kế toán. Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác của Bộ Tài chính thực hiện giám sát kiểm tra đối với Trường trong việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán, trong đó, đặc biệt thực hiện pháp luật về kế toán. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo tới báo chí”  - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng khẳng định sẽ bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về tài chính kế toán với các cơ sở giáo dục cũng như các các cơ sở sản xuất kinh doanh của người dân. Bộ Tài chính bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đối tượng có liên quan, nếu việc sai phạm này của Trường làm ảnh hưởng đến quyền lợi giáo viên sinh viên, các đối tượng khác có liên quan.