Friday, 09:26 23/08/2013
Sử dụng giấy quá trắng: Thói quen nhỏ, tác hại lớn
Kinhtedothi - Theo Thống kê mới nhất của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD), hiện cả nước có 15% trẻ em trong độ tuổi đi học bị cận thị, thậm chí có nơi tới 80%.
Để những trang sách, quyển vở thân thiện hơn với đôi mắt học sinh thì cần nhiều biện pháp can thiệp, trong đó có việc lựa chọn độ trắng của giấy. Trong khi trên thế giới ngày càng phổ biến xu hướng sử dụng giấy có độ trắng thấp (đã được chứng minh giúp bảo vệ mắt cũng như đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và bảo vệ môi trường), thì ở Việt Nam, việc đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ dòng sản phẩm này đang gặp không ít rào cản…
Dây chuyền sản xuất giấy tại Công ty Giấy Bãi Bằng. Ảnh: Hùng Huy
|
Nhiều tác hại
Nghiên cứu thực nghiệm trên hơn 100 học sinh tiểu học và THCS tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhóm nghiên cứu của NXBGD kết luận, độ trắng của giấy phù hợp nhất cho thị lực học sinh là 73 - 75% ISO. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang quy định độ trắng cho giấy in (không dưới 88% ISO), và bản thân người tiêu dùng cũng thích giấy có độ trắng cao. Trong khi, nhiều nước phát triển như Đức, Nhật Bản… đang có xu hướng sử dụng bột hiệu suất cao để sản xuất giấy in tạo độ trắng thấp chỉ từ 68 - 72% (còn gọi là giấy trắng tự nhiên). Ông Lê Văn Hiệp - Công ty TNHH Viện Công nghiệp giấy & xenluylo cho biết: Để tăng độ trắng cho giấy, nhà sản xuất thường sử dụng chất độn có độ trắng cao và chất tăng trắng quang học. Chất tăng trắng này gây kích ứng với mắt cũng như phản ứng tại các vùng da nhạy cảm. Khi tồn tại trong nước, chất tăng trắng có hại cho các loài thủy sinh. Đây là những hợp chất khó phân hủy. Vì thế, để bảo vệ mắt khỏi nguy cơ cận thị, không nhất thiết mọi sản phẩm đều phải in ấn bằng loại giấy này, nhất là với những sản phẩm mắt phải tiếp xúc trong thời gian dài như vở, SGK…
Theo Tổng Công ty Giấy Việt Nam, do nhu cầu thị trường nên các nhà sản xuất vẫn đang phải tìm mọi cách nhằm cải thiện độ trắng của giấy. Để sản xuất loại giấy này, DN phải tiêu tốn lượng nguyên nhiên vật liệu, hóa chất tẩy lớn hơn nhiều so với giấy trắng tự nhiên (theo tính toán, chi phí cho hóa chất, vật tư có thể bị đội lên 700.000 đồng/tấn giấy). Điều này khiến giá thành sản xuất tăng cao, môi trường bị ô nhiễm nặng do nước thải từ quá trình tẩy trắng. Hơn nữa, mỗi năm ngân sách Nhà nước thâm hụt lượng ngoại tệ không nhỏ để nhập nguyên liệu sản xuất cho giấy có độ trắng cao.
Thay đổi nhận thức
Các ưu điểm của giấy trắng tự nhiên đã rất rõ ràng, song kể cả khi nhà sản xuất muốn đẩy mạnh dòng sản phẩm này thì khó khăn lớn nhất gặp phải chính là thay đổi thói quen tiêu dùng. Do đó, các chuyên gia đề xuất, giải pháp quan trọng nhất để đưa dòng sản phẩm giấy trắng tự nhiên đến với người tiêu dùng là tăng cường tuyên truyền trong xã hội về những lợi ích khi sử dụng. Đồng thời, nên xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và hàng rào thuế quan với giấy độ trắng cao để khuyến khích sản xuất giấy độ trắng thấp. Tuy nhiên, từ góc độ nhà sản xuất, Tổng Giám đốc Công ty Giấy Vạn Điểm Phan Hưng cho rằng, với DN nhỏ và vừa, muốn sản xuất giấy trắng tự nhiên không dễ vì họ vẫn phải NK bột cơ học chứ chưa tự chủ được nguyên liệu như các DN lớn (đã có dây chuyền sản xuất khép kín). Điều này đồng nghĩa với việc chi phí cho sản xuất chưa thể giảm mà thậm chí còn tăng lên, trong khi giá bán sản phẩm này đến tay người tiêu dùng không thể cao bằng loại giấy vẫn đang phổ biến là giấy có độ trắng cao.





