Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cảnh báo tình trạng sử dụng tài khoản Facebook "tích xanh" giả mạo để lừa đảo

Kinhtedothi - Tình trạng lừa đảo qua các fanpage giả mạo có "tích xanh" trên mạng xã hội ngày càng trở nên tinh vi và phổ biến. Nhiều người đã bị lộ thông tin cá nhân cũng như mất tiền vì thủ đoạn lừa đảo mới này.

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua fanpage giả mạo "tích xanh" ngày càng tinh vi, khiến người tiêu dùng dễ bị chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân. Chỉ cần gõ cụm từ "Mua bán tích xanh trên Facebook" là hàng loạt cách hướng dẫn hay dịch vụ "tích xanh" nổi lên…

Các đối tượng lợi dụng trang fanpage giả mạo thường xuyên thay đổi tên trang, sử dụng giao diện giống hệt các tài khoản thật và thực hiện giao dịch không minh bạch, gây hoang mang cho người sử dụng.

Ngoài ra, các đối tượng thường dùng những thủ đoạn là mua bán và cho thuê fanpage "tích xanh". Do đó, các đối tượng lừa đảo dễ dàng thu mua các fanpage có lượng người dùng thật, sau đó, thay đổi tên và mua dịch vụ "tích xanh" để tạo lòng tin.

Theo các chuyên gia, fanpage giả mạo thường có giao diện giống hệt tài khoản thật, thường xuyên đổi tên trang với các tên gọi không hề liên quan đến nhau. Đặc biệt, những trang Facebook cung cấp thông tin về Việt Nam nhưng lại có danh sách quản trị viên nước ngoài thì gần như chắc chắn là lừa đảo.

Từng bị lừa bởi một Facebook bán mỹ phẩm có "tích xanh" giả, chị Nguyễn Thu Hiền, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: "Từng bị lừa đảo trên kênh tích xanh nên tôi cảnh giác hơn nhiều. Nếu mua đồ online, tôi thường kiểm tra rất kỹ lượt like, comment trên trang Facebook. Thậm chí nếu còn nghi ngờ, tôi sẽ xác minh lại bằng cách gọi điện thoại để xác minh".

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, người dùng cần kiểm tra kỹ lượt tương tác trên trang Facebook. Bởi, trang giả mạo thường có lượt tương tác bài viết rất ít hoặc cao bất thường. Trên những trang này, tương tác với bài viết chủ yếu là các tài khoản giả mạo, mới được tạo lập hoặc gần như không hoạt động.

Theo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, liên quan đến những nền tảng định danh và mở rộng ra là định danh cho các tổ chức cần phải được mở rộng ra trong thời gian tới. Cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải có những biện pháp yêu cầu các nền tảng lớn phải tích hợp các cơ chế định danh, xác thực các tổ chức như vậy. Khi mà một tổ chức được định danh trên nền tảng đó thì cũng cần được liên thông và có sự kết nối đảm bảo định danh cơ quan tổ chức, đảm bảo sự tin tưởng cho người sử dụng tránh lừa đảo.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, nguyên tắc để tránh rủi ro khi giao dịch trực tuyến là phải xem xét kỹ lưỡng, chậm dãi. Người dùng cần dành thời gian kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch, đặc biệt là khi cảm thấy giao dịch không đáng tin cậy.

Cảnh báo hành vi lừa đảo khi đặt phòng lưu trú du lịch

Cảnh báo hành vi lừa đảo khi đặt phòng lưu trú du lịch

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Samsung Galaxy S26 (Ultra, Plus, thường) khi nào bán tại Việt Nam?

Samsung Galaxy S26 (Ultra, Plus, thường) khi nào bán tại Việt Nam?

27 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Samsung Galaxy S26 (Ultra, Plus, Thường) khi nào bán tại Việt Nam đang được hàng triệu người dùng công nghệ Việt quan tâm trong những ngày đầu năm 2026.Samsung vừa chính thức xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra rạng sáng 26/02/2026 tại San Francisco, Mỹ. Bộ ba flagship cao cấp dự kiến lên kệ thị trường Việt từ giữa tháng 3/2026 với nhiều nâng cấp về AI, thiết kế và hiệu năng.

Giải pháp "theo vết bằng AI" của Việt Nam nhận bằng sáng chế tại Mỹ

Giải pháp "theo vết bằng AI" của Việt Nam nhận bằng sáng chế tại Mỹ

27 Feb, 02:34 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) mới đây cho biết, lần đầu tiên Viettel AI đã chính thức nhận bằng sáng chế hữu ích do Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO). Sáng chế có tên "Phương pháp theo vết đa đối tượng từ video sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo".

Từ giảng đường đến Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội

Từ giảng đường đến Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội

26 Feb, 10:33 PM

Kinhtedothi – Chiều 26/2, bên lề lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội, ông Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đã trao đổi với phóng viên về vai trò của nhà trường trong mối quan hệ hợp tác với Thành phố và trong cấu trúc vận hành Trung tâm, nhấn mạnh yêu cầu đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ