Sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính: Hai đối tượng bị khởi tố

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 13/5, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, một cán bộ của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với Vũ Hương Giang (SN 1986), nhân viên Công ty cổ phần giải trí Minh Châu và Trịnh Quang Huy (SN 1995), học sinh lớp 11 tại một trường THPT ở Sơn Tây, Hà Nội về tội sử dụ

Theo điều tra của PC46, tháng 3/2011, Vũ Hương Giang ký hợp đồng lao động với Công ty Minh Châu làm nhân viên kinh doanh, giới thiệu quảng cáo các sản phẩm trò chơi trực tuyến, quản trị các diễn đàn trang mạng của Công ty. Tháng 9/2011, một trong 3 trang web của Công ty Minh Châu bị hacker tấn công, để lại nick chat yahoo hackerstudent95. Công ty Minh Châu sau đó đã khắc phục sửa lỗi trang web nhưng không trình báo với cơ quan pháp luật. Tháng 10/2011, Giang tìm hiểu và được biết Trịnh Quang Huy chính là người có nick chat hackerstudent95. Không những không trình báo, Giang còn mời Huy làm cộng tác viên cho công ty của mình. Tháng 12/2011, Giang nghi ngờ trang web của một công ty kinh doanh các trò chơi online có sử dụng dữ liệu của Công ty Minh Châu nên đã yêu cầu Huy kiểm tra các lỗi của trang web này để tấn công. Ngày 20/12/2011, Huy đã tấn công, đánh cắp toàn bộ cơ sở dữ liệu khiến hệ thống này tê liệt trong 3 ngày, gây thiệt hại khoảng  40 triệu đồng.

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ Trịnh Quang Huy là thủ phạm đã gây ra vụ tấn công trái phép trên. Tại cơ quan điều tra, Trịnh Quang Huy khai nhận do ham mê máy vi tính nên từ năm 2010, Huy thường xuyên tham gia các diễn đàn mạng hướng dẫn về hack. Ngoài việc tấn công trang web của Công ty Minh Châu, Huy còn vào trang web của một số công ty khác, thay đổi giá trị tiền ảo, lừa những người chơi nhẹ dạ chuyển tiền thật cho mình, chiếm đoạt khoảng 15 triệu đồng.

PC46 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét khẩn cấp, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hương Giang, Trịnh Quang Huy để tiếp tục điều tra mở rộng. Vụ án là tiếng chuông cảnh báo cho những thanh, thiếu niên yêu công nghệ thông tin nhưng thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bị lợi dụng để vi phạm pháp luật

"Tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính được quy định tại điều 226 Bộ luật hình sự. Theo đó, người nào sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính, cũng như đưa vào mạng máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm: Có tổ chức; Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng",

 Luật sư Hoàng Văn Hướng Trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần