Sự kiện nóng trong tuần: Hà Nội đứng top đầu cả nước về thu hút đầu tư

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 29/8 đến ngày 3/9, trong nước đã diễn ra hàng loạt sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và dư luận.

Kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 2/9, kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này cách đây 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, long trọng thông báo với toàn thể thế giới về việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên trong khu vực.
Sự kiện nóng trong tuần: Hà Nội đứng top đầu cả nước về thu hút đầu tư - Ảnh 1
71 năm qua, từ một nước phong kiến thuộc địa, với 90% dân số mù chữ, Việt Nam đang phấn đấu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có tỷ lệ người dân biết chữ cao nhất khu vực. Nhiều thành tựu của Việt Nam về xóa đói giảm nghèo, về bình đẳng giới đã được thế giới thừa nhận. Việt Nam trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và tham gia vào nhiều hoạt động của Liên hợp quốc. Ngày 2/9 năm 1969, cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng.

Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Chiều 28/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bandar Seri Begawan, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam từ ngày 26 - 28/8, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore từ ngày 28 - 30/8 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Tony Tan Keng Yam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển về chiều sâu thông qua việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược với Cộng hòa Singapore.

Trong những năm qua, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore tiếp tục phát triển thực chất và tin cậy. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ được mở rộng.

Bên cạnh đó, hợp tác Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, du lịch, tài chính, luật pháp... đều phát triển mạnh.

Một số nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội trong 8 tháng đầu năm 2016

Trong 2 ngày, từ 30-31/8/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật một số nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội trong 8 tháng đầu năm 2016.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận "Xem bộ máy có thực sự chuyển động, có hướng về người dân và doanh nghiệp, có tạo nên sự phát triển hay không?". Đặc biệt, với tinh thần Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tiếp tục dành thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng thể chế trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, bảo đảm tính khoa học, khả thi, hợp lý, qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách, phải đánh giá kỹ tác động, tiếp thu ý kiến của các đối tượng chịu tác động của chính sách; các quy định, chính sách phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, coi trọng chế tài xử lý vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh, răn đe của luật pháp…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với các dự án luật, pháp lệnh để tiếp tục bổ sung, sớm hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh này, trình Chính phủ xem xét.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều hạn chế, yếu kém nhưng về cơ bản tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Thủ tướng cũng hoan nghênh và đánh giá cao nhiều bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả.

Chiều 31/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2016, thông tin nhiều vấn đề dư luận quan tâm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Người Phát ngôn của Chính phủ đã thông báo một số nội dung chính của phiên họp Chính phủ lần này.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho phi công L39 tử nạn

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho gia đình Thiếu úy Phạm Đức Trung. Đồng thời trân trọng gửi vòng hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng Thiếu úy Phạm Đức Trung, cùng lời chia buồn sâu sắc của Thủ tướng tới gia quyến, đơn vị của Thiếu úy Phạm Đức Trung và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ truy điệu Thiếu úy Phạm Đức Trung, học viên bay Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 910, thuộc Trường Sỹ quan Không quân đã được tổ chức vào sáng 28/8 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo nghi thức Lễ tang Quân đội.

Sáng 26/8, trong lúc đang lấy độ cao sau khi cất cánh, máy bay của phi công Phạm Đức Trung bị trục trặc kỹ thuật, dù chỉ huy yêu cầu nhảy dù nhưng anh đã tận dụng giây phút ít ỏi điều khiển máy bay tránh khu dân cư nên đã anh dũng hy sinh khi mới 22 tuổi.

Hà Nội đứng top đầu cả nước về thu hút đầu tư

Chiều 31/8, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban các sở, ban, ngành TP, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 8, định hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016.
Sự kiện nóng trong tuần: Hà Nội đứng top đầu cả nước về thu hút đầu tư - Ảnh 2
Theo báo cáo của UBND TP trong tháng 8, tình hình KT-XH Hà Nội tiếp tục phát triển ổn định, kinh tế tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 2,1% so tháng 7 và tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2015, lũy kế 8 tháng tăng 7,1% so năm 2015. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu đạt 176,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng 7; lũy kế 8 tháng đạt 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ, trong đó tổng mức bán lẻ đạt 325,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4%.

Về xuất khẩu (XK) 8 tháng của TP đạt 7 tỷ USD, giảm 1,4% so cùng kỳ; nhập khẩu 8 tháng ước đạt 15,7 tỷ USD, giảm 5,2% so cùng kỳ 2015. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 giảm 0,17% so tháng 7 và tăng 2,25% so cùng kỳ, trong đó, nhóm tăng cao nhất là giáo dục (1,45%); nhóm giảm mạnh là giao thông (1,76%).

Trong nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 119.112ha, giảm 1,5%, trong đó diện tích lúa đạt 97.928ha, giảm 1,7%; Chăn nuôi, giữ ổn định, đàn trâu tăng 1,7%; đàn bò tăng 2,8%; lợn tăng 3,5%; đàn gia cầm tăng 4,3%. Đến tháng 8, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 21.190ha, tăng 1,1% so cùng kỳ; sản lượng thu hoạch đạt 43.123 tấn, tăng 1,4%; TP trồng mới 17ha rừng, lũy kế 8 tháng trồng được 158ha rừng, tăng 1,3% so cùng kỳ…

Về vận tải, 8 tháng, khối lượng hàng hóa tăng 8,6%, doanh thu tăng 8,5%; số lượt hành khách vận chuyển tăng 8,5%, doanh thu tăng 9%... Thu ngân sách trên địa bàn TP trong tháng 8 tháng đạt 110.895 tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán, trong đó thu nội địa là 99.428 tỷ đồng, đạt 65,4%; chi ngân sách đạt 33.844 tỷ đồng, đạt 45,9% dự toán; chi đầu tư phát triển đạt 13.725 tỷ đồng, bằng 44,1% dự toán…

 Đặc biệt, 8 tháng qua, TP có 14.937 DN thành lập mới, tăng 20% so cùng kỳ 2015, tổng vốn đăng ký đạt 130.300 tỷ đồng, tăng 46% so cùng kỳ, nâng tổng số toàn TP có 200.564 DN đang hoạt động, đây là minh chứng kinh tế Hà Nội đang trên đà khởi sắc. Ngoài ra, 8 tháng qua, TP thu hút 374 dự án (DA) đầu tư nước ngoài (FDI), với số vốn đăng ký đạt 2,079 tỷ USD, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, nâng tổng số lên 3.686 DA còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký là 24,07 tỷ USD, đưa Hà Nội trở thành địa phương đứng top đầu cả nước về thu hút đầu tư FDI.

Hà Nội động thổ dự án công viên đạt chuẩn quốc tế

Sáng 2/9, UBND TP và Công ty Cổ phần Mặt trời (Sun Group) đã tổ chức Lễ động thổ Dự án (DA) Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy (gọi tắt là DA Công viên Kim Quy) tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.
Sự kiện nóng trong tuần: Hà Nội đứng top đầu cả nước về thu hút đầu tư - Ảnh 3
Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội  Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng đại diện các ngành chức năng của TƯ, TP và đông đảo Nhân dân huyện Đông Anh.

DA  Công viên Kim Quy trải rộng trên diện tích hơn 100ha, được thiết kế kết tinh giữa những nét văn hóa đặc sắc ngàn đời của vùng đất Cổ Loa và sự hiện đại của mô hình Universal Studios, Disneyland nổi tiếng toàn cầu… Đây là lần đầu tiên, Thủ đô Hà Nội có một công viên đẳng cấp quốc tế mô phỏng truyền thuyết lịch sử và mang đậm dấu ấn văn hóa của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thời gian qua, Hà Nội đã làm tốt công tác XHH, thu hút đầu tư để phát triển, là hướng đi đúng; đồng thời chú trọng cải thiện môi trường, như trồng triệu cây xanh, rất đáng hoan nghênh. Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ luôn tạo điều kiện và mong muốn Hà Nội thực hiện thành công mục tiêu trên. Đối với DA Công viên Kim Quy, Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội cần làm tốt công tác GPMB, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong quá trình thi công DA. Ngoài ra, cần có cơ chế phù hợp hỗ trợ cho Nhân dân ổn định lâu dài, phát triển tại địa phương, đảm bảo đời sống người dân được nâng lên.

Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung cho biết, với mục tiêu xây dựng TP Hà Nội trở thành một đô thị “xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại” trên nền tảng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô là nơi có môi trường sống tốt nhất, mọi người dân được hưởng các dịch vụ vui chơi, có những nơi giải trí chất lượng ca, trong thời gian vừa qua, Đảng bộ, chính quyền TP đã và đang khẩn trương kế hoạch hóa chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của Thủ đô đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó xác định không gian xanh, không gian văn hóa, các khu vui chơi, giải trí là một phần không thể thiếu trong đời sống người dân cũng như chiến lược phát triển hạ tầng đô thị của TP.

Đảm bảo môi trường tốt nhất cho du khách đến Thủ đô

Trong không khí vui mừng, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới dự và phát biểu.
Toàn cảnh phố đi bộ nhìn từ trên cao
Toàn cảnh phố đi bộ nhìn từ trên cao
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tin tưởng: "Với những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Thăng Long cùng sự hội tụ và những biến tấu văn hóa - ẩm thực phù hợp với nhịp sống đương đại sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí lành mạnh của người dân Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước.

Để phục vụ kịp thời cho nhân dân và du khách, đến nay các đơn vị chức năng lắp đặt xong hệ thống biển báo hướng dẫn; bố trí 78 điểm trông, giữ xe và một số khu vực gửi xe miễn phí; 21 điểm phát wifi miễn phí; phương án phân luồng giao thông được chuẩn bị cụ thể, chu đáo; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ được tổ chức đa dạng, phong phú,…

Trong quá trình triển khai thí điểm các đơn vị cần thường xuyên khảo sát, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của người dân và du khách để tham mưu kịp thời cho Thành phố tổ chức rút kinh nghiệm, hoàn thiện không gian đi bộ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhân dân Thủ đô và du khách.

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội cũng đề nghị nhân dân và du khách sẽ tích cực, tự giác thực hiện các quy định của Phố đi bộ và không gian sinh hoạt cộng đồng xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đặc biệt các chủ nhà hàng, quán bar cần tổ chức phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách, có phương án phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của quận, Thành phố để đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đảm bảo môi trường tốt nhất cho du khách đến Thủ đô."

Bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ do sự cố Formosa

Đây là nội dung quan trọng tại Thông báo số 259 do Văn phòng Chính phủ vừa ban hành chiều 29/8 về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về triển khai công tác xác định, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên -Huế.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý bổ sung các đối tượng gián tiếp bị thiệt hại là chủ tàu và người lao động làm thuê trên các tàu cá có công suất máy từ 90CV trở lên; chủ các cơ sở và người lao động làm thuê tại các cơ sở thu mua tạm trữ thủy sản có kho đông, kho lạnh, các cơ sở chế biến nước mắm, làm mắm tôm và các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm.

Cùng với đó, Bộ NN&PTNT cũng đã ban hành hướng dẫn chính thức phương án khai thác hải sản. Theo đó, chỉ có 1 phương án duy nhất chứ không phải 4 phương án như đã nêu trong thời gian qua.

Cụ thể, ngư dân từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh TT-Huế được phép khai thác, nuôi trồng thủy sản và làm muối bình thường. Tuy nhiên, bà con chưa được khai thác tại 3 khu vực biển sau đây: khu vực hòn Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ 1,5km với diện tích 300km2); khu vực cửa Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình, cách bờ 1,5km với diện tích 30km2) và khu vực hòn Sơn Chà (tỉnh TT- Huế, cách bờ 1,5km với diện tích 160km2).

Bà con cũng không được sử dụng các nghề khai thác tầng đáy như: nghề lưới kéo, rê đáy, lặn, câu đáy, lồng bẫy và khai thác nhuyễn thể 2 mảnh tự nhiên trong vùng biển 20 hải lý trở vào bờ thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TT- Huế. Đối với nghề muối, bà con có thể sản xuất bình thường. Tuy nhiên, việc lấy mẫu muối để giám sát các chỉ tiêu cadimi, chì, thủy ngân, arsen, phenol và xyanua sẽ được thực hiện với tần suất 1 tháng/ lần.

Quỹ Bảo hiểm y tế có nguy cơ vỡ

Tính trong nửa đầu năm nay, cả nước có gần 40 tỉnh chi vượt khả năng chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó 5 tỉnh có mức vượt chi cao nhất là: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Cà Mau và Thái Bình.

Thanh Hóa là tỉnh vượt chi cao nhất với 370 tỷ đồng. Một loạt hành vi của các cơ sở y tế có thể dẫn đến nguy cơ vỡ quỹ như: thu gom bệnh nhân theo đoàn; Chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc quá mức cần thiết; Cấp trùng thuốc và sử dụng máy xã hội hóa được lắp đặt sai quy định. Trong đó, đáng nói là việc thu gom bệnh nhân theo đoàn.

Điển hình như 1 bệnh viện tư ở Bắc Giang, 6 tháng đầu năm, bệnh nhân có thẻ BHYT tới khám đã tăng 500%.

TP Hồ Chí Minh sẽ đuổi việc giáo viên vi phạm lệnh cấm dạy thêm

Sáng 31/8, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - cho biết Sở sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về ngưng dạy thêm trong trường.

Làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh sáng 31/8, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - cho biết Sở sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về ngưng dạy thêm trong trường. Đơn vị này cũng đang tham mưu cho UBND TP Hồ Chí Minh điều chỉnh Quyết định 21 về quản lý dạy thêm, học thêm đúng theo quy phạm pháp luật.

Trong thời gian chờ điều chỉnh, Sở Giáo dục không cho phép giáo viên dạy thêm cho học sinh mình đang dạy chính khóa, trong bất cứ trường hợp nào, kể cả trong trường hay ngoài trường. Giáo viên vi phạm có thể bị xử lý ở mức cao nhất là đuổi việc.

"Hiệu trưởng cũng chịu mức kỷ luật cao nhất nếu để xảy ra việc giáo viên ép buộc học sinh tham gia học thêm", ông Hiếu nói và cho biết Sở ngừng cấp phép mới cho hoạt động dạy thêm trong trường đồng thời phối hợp với các quận huyện thanh kiểm tra nhằm chấm dứt dạy thêm sai quy định.