Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sự nghiệp của NSƯT Tuấn Phong trước khi qua đời

Trước khi qua đời ở tuổi 72, NSƯT Tuấn Phong có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Ông không chỉ ca hát, sáng tác mà còn là nhà thơ, MC.
NSƯT Tuấn Phong qua đời ở tuổi 72. Ảnh: Chương trình cung cấp.

Theo thông tin từ người thân, NSƯT Tuấn Phong từ trần ngày 10/11 vì bệnh nặng, hưởng thọ 72 tuổi. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp, học trò, khán giả.

Lúc sinh thời, NSƯT Tuấn Phong có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Ông được đánh giá là nghệ sĩ đa năng.

NSƯT Tuấn Phong tên khai sinh Nguyễn Tuấn Phong, sinh năm 1952 tại Hà Nội. Năm 16 tuổi, ông đoạt giải trong một hội thi ca hát của giới trẻ Thủ đô khi trình bày ca khúc “Tiếng cồng giải phóng, tiếng cồng chiến thắng” của nhạc sĩ Y-Na (nhạc sĩ Hoàng Vân).

Năm 1972, khi đang học khoa Sinh, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, vì đam mê âm nhạc, Nguyễn Tuấn Phong gia nhập Đoàn ca múa miền Nam. Ngay sau Ngày Thống nhất đất nước, Tuấn Phong đã theo Đoàn ca múa miền Nam, từ miền Bắc vào TP Hồ Chí Minh cho đến nay.

Từ năm 1978 đến 1984, ông tiếp tục theo học thanh nhạc tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, công tác tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, sau đó chuyển sang giảng dạy ở Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Những năm cuối thập niên 80, khi dòng nhạc tiền chiến được cho phép phổ biển trở lại, Tuấn Phong được khán giả yêu mến khi thể hiện ca khúc “Đêm đông” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

Trong giới âm nhạc, NSƯT Tuấn Phong còn được mệnh danh là “người làm nổi tiếng cho những ca khúc mới, làm sống lại những ca khúc đã cũ”.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, NSND Quốc Hương từng nâng đỡ ca sĩ Tuấn Phong trong suốt hành trình dài. Ông đã chọn cho mình dòng nhạc thính phòng, chinh phục khán giả bằng chất giọng cộng minh với âm vực rộng.

Ông từng đoạt giải nhì Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1981 với bài hát “Dấu chân phía trước” (thơ Hồ Thi Ca, nhạc Phạm Minh Tuấn) và giải nhì cuộc thi Dòng nhạc thính phòng năm 1988.

NSƯT Tuấn Phong còn được nhiều khán giả yêu mến khi thể hiện những ca khúc hào hùng, như: “Ba Đình nắng” (Bùi Công Kỳ), “Chào em cô gái Lam Hồng” (Ánh Dương), “Tôi người lái xe” (An Chung), “Dáng đứng Việt Nam” (Nguyễn Chí Vũ), “Tình em” (Huy Du), “Tổ quốc yêu thương” (Hồ Bắc), “Tiểu đoàn 307" (Nguyễn Hữu Trí), “Diệt phát xít” (Nguyễn Đình Thi)…

Ca sĩ Tuấn Phong được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1996. Ngoài ca hát, NSƯT Tuấn Phong còn là tác giả một số ca khúc phổ thơ, như: “Mùa thu và em” (thơ Vũ Quốc Anh), “Nửa vời” (thơ Nghiêm Huyền Vũ), “Chùm nhỏ thơ yêu” (thơ Chế Lan Viên)…

NSƯT Tuấn Phong có thể làm thơ, viết văn, viết lời bình, làm MC, là một trong những giọng đọc thơ quen thuộc trên Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Sự đa năng của ông được nhiều khán giả yêu mến, đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm - nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh chia sẻ với phóng viên, ông rất ngưỡng mộ giọng ca của cố nghệ sĩ Tuấn Phong. Theo NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Tuấn Phong là một trong những giọng ca trữ tình - cách mạng nổi bật, có nhiều đóng góp cho làng nhạc Việt.

Tang lễ của NSƯT Tuấn Phong được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất (số 1 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Lễ truy điệu được tổ chức lúc 6 giờ ngày 13/11, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công nghiệp văn hóa - từ 2025 đến tham vọng 2026

Công nghiệp văn hóa - từ 2025 đến tham vọng 2026

12 Jan, 12:52 PM

Công nghiệp văn hóa Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ từ cú hích 2025, với các ngành như điện ảnh, âm nhạc và du lịch. Việc áp dụng công nghệ số và AI, cùng với đầu tư từ các tập đoàn lớn, kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái văn hóa đa năng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững vào 2026.

Lisa BlackPink cùng dàn sao Hollywood "đốt cháy" thảm đỏ Quả cầu vàng 2026

Lisa BlackPink cùng dàn sao Hollywood "đốt cháy" thảm đỏ Quả cầu vàng 2026

12 Jan, 12:39 PM

Kinhtedothi - Vào ngày 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải danh giá Golden Globe Awards 2026 (Quả cầu vàng) đã chính thức diễn ra tại Mỹ, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Lễ trao giải danh giá nhất nhì Hollywood quy tụ dàn sao quyền lực Lisa (BlackPink), Selena Gomez, Dakota Fanning - Elle Fanning, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Ariana Grande, Jenna Ortega, Joe Alwyn, Nick Jonas - Priyanka Chopra...

Quả cầu vàng 2026: Teyana Taylor tỏa sáng, “Hamnet” giành giải Phim hay nhất

Quả cầu vàng 2026: Teyana Taylor tỏa sáng, “Hamnet” giành giải Phim hay nhất

12 Jan, 12:27 PM

Kinhtedothi - Sáng 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83 (Golden Globe Awards 2026) đã được tổ chức. Lễ trao giải không chỉ là một đêm vinh danh, mà còn là bức chân dung sinh động của điện ảnh - truyền hình đương đại, nơi nghệ thuật, bản sắc và tiếng nói cá nhân giao thoa mạnh mẽ.

Mưa đỏ thắng lớn ở Ngôi Sao Xanh 2025

Mưa đỏ thắng lớn ở Ngôi Sao Xanh 2025

11 Jan, 01:17 PM

Tối 10/1, lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ hoạt động nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và nội dung số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ