Sự nghiệp nhạc sĩ Bài ca đất phương Nam trước khi qua đời
Cố nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - tác giả "Bài ca đất phương Nam" qua đời ở tuổi 89 vào ngày 29/3. Lúc sinh thời, ông có sự nghiệp sáng tác đồ sộ.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ của "Bài ca đất phương Nam". Ảnh: Gia đình cung cấp.
Chia sẻ với Báo Lao Động, người nhà của cố nhạc sĩ cho biết ông qua đời sau nhiều tháng điều trị các bệnh tuổi già. Lễ nhập quan và viếng diễn ra sáng 30.3, linh cữu được đưa về quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp). Lễ truy điệu diễn ra sáng 31.3, linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.
Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ sinh ra tại Bình Dương. Ông nổi tiếng với dòng nhạc cách mạng. Năm 1962, ông tốt nghiệp khoa sáng tác của trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), sau đó về nhận công tác ở Đoàn ca múa miền Nam. Năm 1967, ông công tác tại phòng chỉ đạo Văn công thuộc Cục Âm nhạc và múa, theo dõi chỉ đạo hoạt động của Đoàn ca múa nhân dân Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên.
Năm 1970, Lư Nhất Vũ trở về chiến trường miền Nam, công tác ở Tiểu ban Văn nghệ giải phóng, hoạt động ở miền Tây Nam bộ. Ông từng cho biết vào đầu năm 1974, cùng vợ là nhà thơ Lê Giang, đi suốt bốn tháng về U Minh, để giúp đỡ phong trào văn nghệ ở miền Tây Nam bộ. Năm 1989, ông làm Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại TPHCM cho đến ngày nghỉ hưu năm 1997.
Ông viết nhiều ca khúc gây tiếng vang, như Chiều trên bản Mèo, Hàng em mang tới chiến hào, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn - giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Ban Thống nhất Trung ương, Bên tượng đài Bác Hồ, Hãy yên lòng mẹ ơi.
Những ca khúc về sau của ông mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Trong đó, ca khúc Bài ca đất phương Nam - ra đời năm 1997 (nhạc phim Đất phương Nam - đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn) được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.
Năm 2019, vợ chồng cố nhạc sĩ đã tặng lại thư viện gia đình gồm toàn bộ sách, tài liệu dân ca sưu tầm cho ông Trần Vương Thạch - nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO), vì cả hai có mối thâm tình trong nghề, chung đam mê nghiên cứu âm nhạc.