Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sửa đổi Luật Xây dựng: Gỡ nút thắt cho doanh nghiệp

Kinhtedothi - Với gần 93% các đại biểu Quốc hội tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã chính thức được thông qua. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng thời gian tới.
Giảm bớt quy trình
Luật sư Trần Cao Ngãi - Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Luật Xây dựng (sửa đổi) đã giảm bớt được một số quy trình trong cấp phép xây dựng, trong đó bước thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở của các công trình xây dựng trong dự án nhà ở đã được tích hợp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây dựng.
“Quy định mới này, đã khắc phục bất cập của Luật Xây dựng 2014, cụ thể: Đối với trường hợp dự án nhà ở có công trình cấp 1 (trên 24 tầng) trước đây chủ đầu tư phải trình Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm định cả hai bước, thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật. Đến nay đã được rút gọn vào quy trình cấp Giấy phép xây dựng” - ông Ngãi cho hay.
Nhiều thay đổi trong Luật Xây dựng sẽ giúp cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp giảm bớt khó khăn.
Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định cho phép Cục Công tác phía Nam của Bộ Xây dựng được thực hiện công tác của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu cho biết, với việc phân quyền này thì Cục Công tác phía Nam sẽ đủ điều kiện Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công theo phân cấp và theo quy định của pháp luật đối với công trình cấp I là nhà hoặc kết cấu dạng nhà có quy mô đến 30 tầng hoặc chiều cao không quá 100m.
“Như vậy, các chủ đầu tư dự án nhà ở có công trình cấp I là nhà hoặc kết cấu dạng nhà có quy mô đến 30 tầng hoặc chiều cao không quá 100m, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và 17 tỉnh thuộc Miền đông Nam bộ và Miền tây Nam bộ không còn phải ra Bộ Xây dựng để thẩm định thiết kế như trước đây” - ông Châu nói.
Gỡ khó cho doanh nghiệp
Theo dự kiến, dự thảo luật sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021. Để sớm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng triển khai các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, dự thảo Luật đã quy định một số nội dung quan trọng, như: Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư; miễn giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
Công tác quản lý về trật tự xây dựng vẫn còn nhiều bất cập khiến cho tình trạng vi phạm xây dựng vẫn xảy ra ở nhiều địa phương.
Đồng thời, bãi bỏ thẩm quyền của Bộ Xây dựng và giao UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt (thể hiện tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Luật) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020. Thời điểm này bảo đảm không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua Luật, theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
KTS Lê Hồng Hiếu - Hội KTS Việt Nam cho biết, việc tích hợp các quy trình cấp phép như vậy sẽ giảm đi rất nhiều thời gian cho các doanh nghiệp, đồng thời những chí phí cho hoạt động đầu tư xây dựng cũng sẽ được giảm bớt đáng kể.
“Sự thay đổi này được cho là hết sức tích cực, tuy nhiên trong thời gian tới Bộ Xây dựng cần tiếp tục nghiên cứu và giảm bớt các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng để đông bộ với các điều, khoản của Luật, giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh” - ông Hiếu nhìn nhận.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

15 Jan, 09:13 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/1, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ trì phiên họp thẩm định, nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng đối với nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Cao Bằng chủ động thích ứng phát triển đô thị miền núi bền vững

Cao Bằng chủ động thích ứng phát triển đô thị miền núi bền vững

15 Jan, 04:45 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/1, UBND tỉnh Cao Bằng đã có buổi làm việc với Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nhằm thống nhất nội dung, định hướng tổ chức Hội thảo khoa học “Đô thị miền núi thích ứng với biến đổi khí hậu cực đoan” – một sự kiện khoa học được tỉnh Cao Bằng xác định có ý nghĩa quan trọng, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị.

Công bố đề án phát triển Đô thị khoa học - công nghệ Bắc TP Hồ Chí Minh

Công bố đề án phát triển Đô thị khoa học - công nghệ Bắc TP Hồ Chí Minh

15 Jan, 01:34 PM

Kinhtedothi – Ngày 15/1, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương), UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp các sở, ban, ngành cùng Tập đoàn Becamex và VSIP tổ chức Lễ công bố phát triển Đô thị khoa học - công nghệ Bắc TP Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược định vị một không gian phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức của thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ