Sửa Nghị định 24/NĐ-CP: bỏ độc quyền vàng miếng, cấp phép nhập khẩu trở lại
Kinhtedothi- Lãnh đạo Cục Quản lý ngoại hối (NHNN) cho biết, NHNN đã hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, mở cơ chế cho ngân hàng, doanh nghiệp (DN) được nhập khẩu vàng miếng và tiến tới mở Sở Giao dịch vàng quốc gia...

Ảnh minh hoạ
Trao đổi với báo chí, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối NHNN cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, NHNN đã hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng bám sát các chỉ đạo của Tổng Bí thư.
Theo đó, Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định xóa bỏ độc quyền của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu. Thay vào đó, NHNN sẽ thực hiện cấp phép cho một số DN và ngân hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để được sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu nhằm phục vụ sản xuất vàng miếng cũng như sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.
Việc cấp hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ căn cứ vào diễn biến của kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ và tình hình thị trường vàng trong từng thời kỳ nhằm đảm bảo vừa mở rộng nguồn cung vàng, tạo cạnh tranh trên thị trường, vừa duy trì sự kiểm soát hiệu quả của Nhà nước.
Cách thức này đảm bảo bỏ độc quyền Nhà nước nhưng vẫn có sự kiểm soát chặt chẽ đối với thị trường vàng miếng trong hoạt động sản xuất cũng như nhập khẩu vàng nguyên liệu.
Cơ chế giám sát, kiểm soát của Nhà nước còn được thực hiện qua việc dự thảo Nghị định có các quy định yêu cầu DN công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng vàng của sản phẩm; gắn trách nhiệm của DN với việc tuân thủ quy định pháp luật về tiêu chuẩn khối lượng, hàm lượng vàng của sản phẩm đúng với tiêu chuẩn khối lượng, hàm lượng đã công bố; DN phải xây dựng quy định nội bộ về mua, bán vàng miếng với khách hàng, xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch mua bán vàng miếng, kết nối cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật…
Ngoài ra, dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về việc thanh toán qua tài khoản, sử dụng hoá đơn điện tử… đối với các giao dịch mua bán vàng, qua đó đảm bảo các giao dịch vàng miếng trên thị trường được minh bạch hơn.
Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối cho biết bên cạnh việc sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, NHNN sẽ nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất việc thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia hoặc cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa nhằm chuẩn hóa và minh bạch hóa các giao dịch vàng.
Dự thảo Nghị định cũng quy định NHNN phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan thiết lập hệ thống thông tin, xây dựng, lưu trữ dữ liệu về thị trường vàng, kết nối cung cấp thông tin cho cơ quan liên quan nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý.
Trong thời gian tới, đại diện NHNN cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục nỗ lực thực thi chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời để góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và niềm tin vào đồng tiền Việt Nam, coi đây là giải pháp căn bản, lâu dài để chuyển hóa nguồn lực từ vàng vào phát triển kinh tế.

Giá vàng hôm nay 12/6: thế giới tăng vọt
Kinhtedothi - Giá vàng hôm nay 12/6, thị trường thế giới bất ngờ tăng vọt so với phiên trước đó, bất chấp Mỹ - Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại và chỉ số lạm phát thấp hơn dự báo. Thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục tăng mạnh.

Người mua vàng đang lỗ nặng, 2 tháng mất gần chục triệu đồng
Kinhtedothi - Người mua vàng đang lỗ nặng, 2 tháng mất gần chục triệu đồng; Từ hôm nay, người dân Hà Nội không phải xếp hàng xin giấy phép xây dựng; Bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử; Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão; Rơi máy bay chở 20 người tại Mỹ...

Chuyên gia dự báo thời điểm giá vàng lập đỉnh mới
Kinhtedothi - Các nhà phân tích từ Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus của Anh dự đoán giá vàng sẽ đạt mức trung bình kỷ lục 3.210 USD/ounce trong năm nay, tăng 35% so với năm ngoái, và có thể lập mức kỷ lục mới trong nửa cuối năm 2025.