“Sưa tặc” lần đầu tiên xuất hiện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 18.1, một số người dân quanh khu vực số 133 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa phát hiện một cây gỗ sưa đột nhiên bị cưa trộm trong đêm.

KTĐT - Sáng 18.1, một số người dân quanh khu vực số 133 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa phát hiện một cây gỗ sưa đột nhiên bị cưa trộm trong đêm.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, cây gỗ sưa bị cưa trộm trong đêm gồm hai nhánh; nhánh lớn có đường kính khoảng 20-25cm. Nhánh lớn này bị “sưa tặc” cưa trộm lấy đi phần thân gỗ thẳng nhất đưa đi, bỏ lại cành lá. Cây sưa bị cắt trộm bằng cưa, dấu vết vẫn còn tươi mới, đây là một cây sưa ruột đỏ được đánh giá thuộc hàng đắt nhất trong các loại gỗ sưa. Điều đáng nói là nơi cây sưa bị cưa trộm nằm trên vỉa hè ngay trước quán bia Xứ Thanh, số 133 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, ngay bên cạnh Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh - nơi có lực lượng bảo vệ canh giữ. Theo một số người phỏng đoán thì cây sưa bị cưa trộm vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18.1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần