Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu
Kinhtedothi - Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 (Vietnam New Economy Forum- VNEF 2025) với chủ đề “Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu” do Ban Chính sách, chiến lược T.Ư và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đồng chỉ đạo, giao Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Vụ Kinh tế tổng hợp tổ chức.
Diễn đàn có sự tham gia và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc. Phát biểu đề dẫn của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và có sự tham dự của hơn 300 đại biểu.

Các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: Vân Anh
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đánh giá, sau đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và tích cực. Hiện tại, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của 2 mục tiêu lớn là trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Để đạt được mục tiêu này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cần quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Quá trình chuyển đổi không chỉ cần được thực theo chiều rộng mà còn phải tiến hành theo chiều sâu, phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước....

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc. Ảnh: Vân Anh
Tại diễn đàn, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, đây là mục tiêu thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, khát vọng về một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Trong đó nhấn mạnh, để thực hiện hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, đặt ra yêu cầu cấp bách phải xây dựng mô hình tăng trưởng mới, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khai mở những mô hình kinh tế mới, các động lực mới dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Phát huy tốt nhất các khu vực kinh tế, các ngành kinh tế, các không gian kinh tế và phải quan tâm cả góc độ tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Vân Anh
"Diễn đàn không chỉ dừng ở các đề xuất, kiến nghị mà sẽ trở thành nơi khởi phát những ý tưởng đột phá, mô hình tiên phong và những chính sách, hành động thiết thực. Đây là chất liệu quan trọng để góp ý hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng như các chủ trương, chiến lược của Bộ Chính trị thời gian tới" - ông Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng.
Hướng tới dấu mốc năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước – sẽ vươn lên nhóm các nước có thu nhập cao, thực hiện khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng. Để thực hiện được mục tiêu này, tăng trưởng năm 2025 phải trên 8% và giai đoạn 2026 - 2030 phải đạt 2 con số.
Xuất nhập khẩu nhiều thập niên qua đóng vai trò quan trọng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, không chỉ đóng góp về lượng mà còn có ý nghĩa vĩ mô sâu rộng như tăng thu ngoại tệ, hỗ trợ tích cực cho cân bằng cán cân thanh toán, nâng cao dự trữ ngoại hối, giữ ổn định tỷ giá và qua đó củng cố sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế. Tuy nhiên, giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu còn thấp, các doanh nghiệp, kể cả trong nước và khu vực FDI, vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm trung gian và máy móc thiết bị. Thực tế này đòi hỏi Việt Nam phải tăng cường và phát huy nội lực mạnh hơn nữa để tạo động lực dài hạn và thực chất cho tăng trưởng kinh tế, thay vì phụ thuộc vào những biến động ngắn hạn của thị trường toàn cầu.
VNEF 2025 tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính: bối cảnh kinh tế mới và những yêu cầu cấp bách đặt ra; đổi mới mô hình tăng trưởng xuất khẩu và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế mới; tăng cường nội lực và phát huy mối liên kết giữa các khu vực kinh tế và giữa các cộng đồng doanh nghiệp.

Quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Vân Anh
Trong đó, phiên tham luận với chủ đề: “Các mô hình kinh tế mới và giải pháp đột phá tạo sức bật phát triển kinh tế Việt Nam tiếp cận từ tăng cường nội lực và nâng cao sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu” của TS. Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược T,Ư; chủ đề “Thổi bùng khát vọng vươn mình” của lãnh đạo Ngân hàng HSBC Việt Nam...
Phiên dẫn luận (Fireside Chat) được kết hợp giữa hai chuyên gia kinh tế: ông Trần Quốc Khánh - Thường trực HĐTV Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương và GS.TS. Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam). Hai chuyên gia đề cập, phân tích, đánh giá và gợi mở các giải pháp có tính chiến lược nhằm nâng cao sức bật phát triển kinh tế Việt Nam...
Được khởi xướng từ năm 2023, Diễn đàn tập trung bàn thảo các vấn đề cốt lõi của nền kinh tế, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các cộng đồng doanh nghiệp gắn với các xu hướng kinh tế mới toàn cầu.
Tại Diễn đàn và chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025, trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ, Ban tổ chức phát động hoạt động chung tay "Chia sẻ cùng đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10". Đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận các nghĩa cử trao tặng gần 10 tỷ đồng và được khép lại (không nhận đăng ký và chuyển khoản) khi kết thúc chương trình.
Trong khuôn khổ sự kiện, 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu trong hành trình đất nước Đổi Mới - Hội Nhập – Vươn Tầm, những người tiên phong kiến tạo nền kinh tế thị trường, mang khát vọng dân tộc trong từng bước phát triển doanh nghiệp đã được vinh danh. Trong số 10 Doanh nhân, có 2 Anh hùng lao động (AHLĐ Trần Ngọc Sương và AHLĐ Lê Văn Tam) và các doanh nhân: Jonathan Hạnh Nguyễn (IPPG), Nguyễn Quốc Kỳ (Vietravel), Nguyễn Trung Chính (CMC Group), Trần Kim Chung (CT Group), Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air), Lê Tiến Trường (Vinatex), Ngô Chí Dũng (VNVC), Trần Trí Mạnh (VNPAY)...

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân
Kinhtedothi - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 26/9 về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu “công – tư kiến quốc"
Kinhtedothi - Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam ra mắt, mở diễn đàn công – tư, huy động trí tuệ, nguồn lực doanh nghiệp (DN) phát triển đất nước. Hội nghị Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2025, góp phần sớm đưa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống...
Hành trình kiến tạo của kinh tế tư nhân với khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Hành trình đóng góp to lớn của khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển đất nước trong nhiều thập kỷ qua là không thể phủ nhận. Cũng như thể hiện tính đúng đắn của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò quan trọng nhất của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.