Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết và cuộc đấu tranh chính nghĩa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, nhân cả nước và cộng đồng quốc tế hết sức bất bình, trước hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc, hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trung tướng Lê Minh Cược – Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP Hà Nội.
Trung tướng Lê Minh Cược – Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP Hà Nội.
Báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu bài viết của Trung tướng Lê Minh Cược, Chủ tịch Hội cựu chiến binh  TP Hà Nội về vấn đề này.

Trước hết phải khẳng định rằng, Trung Quốc là nguyên nhân duy nhất đã gây ra căng thẳng trên biển Đông mấy ngày vừa qua, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam, đã có những hành động hung hăng tấn công vào ngư dân, kiểm ngư của Việt Nam khi Công dân Việt nam đang hoạt động trên vùng biển của mình, gây thiệt hại về tài sản, thiết bị, và làm bị thương một số ngư dân, cán bộ kiểm ngư của Việt Nam. Trung Quốc đã vi phạm rất nghiêm trọng Công ước về Luật Biển quốc tế năm 1982 và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với nhân dân Việt Nam và luật pháp quốc tế do những hành động của họ gây ra. Trước tình hình đó, chúng ta đã bình tĩnh theo dõi nắm chắc tình hình và có chủ trương chỉ đạo kiên quyết, kịp thời, nắm vững luật pháp quốc tế đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vùng biển của Việt Nam trên cơ sở giữ vững môi trường hòa bình, không làm phức tạp thêm tình hình tạo dư luận quốc tế ngăn chặn các hành động vi phạm vùng biển Việt Nam của Trung Quốc. Nhân dân Việt Nam bình tĩnh đấu tranh thể hiện quyết tâm đoàn kết của toàn dân tộc không sử dụng vũ lực, vì nhân dân Việt Nam đã thấm thía với cuộc chiến tranh 30 năm giành độc lập dân tộc. Nhưng cũng không cho phép các thế lực nước ngoài xâm chiếm lãnh thổ và vùng biển Việt Nam. Cựu chiến binh Thủ đô chúng tôi cho đây là chủ trương đúng đắn và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Chính phủ xử lý về tình hình biển Đông.

Việt Nam đã từng tiến hành nhiều cuộc chiến tranh chống các cuộc xâm lăng giành độc lập tự do cho đất nước. Trong đó, nhiều lần, các thế lực xâm lược có tiềm lực kinh tế vượt trội so với Việt Nam, nhưng chúng ta luôn chiến thắng, điều đó chứng minh sức mạnh của chúng ta lớn hơn kẻ thù xâm lược. 

Trong vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chúng ta đang có sức mạnh mà Trung Quốc không thể có, đó là cơ sở pháp lý, luật pháp quốc tế, trong đó Luật Biển năm 1982 và sức mạnh to lớn từ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Từ khi Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam, nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích hành động vi phạm luật pháp quốc tế về biển của Trung Quốc. Thứ hai là cuộc đấu tranh của chúng ta là chính nghĩa dựa vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và những bài học kinh nghiệm của hàng ngàn năm chống kẻ thù xâm lược, chúng ta luôn chuyển hóa tương quan sức mạnh từ nhỏ thành lớn, từ yếu thành mạnh và ngày nay chúng ta cũng có cả sức mạnh của cộng đồng quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Ba là, những năm gần đây các cuộc hội thảo triển lãm trong nước và quốc tế, nhân dân trong nước và quốc tế đã biết được nhiều tư liệu lịch sử khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam chứ không phải như Trung Quốc tự nhận. Đây là cơ sở quan trọng vững chắc để chúng ta kiên trì đấu tranh bảo về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Vấn đề quan trọng nhất trong ứng xử hiện nay là tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lý điều hành của Nhà nước, nhận thức sâu sắc, đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của T.Ư về chủ trương giải quyết tình hình Biển Đông và chấp hành nghiêm các chủ trương đó. Tăng cường giữ vững đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đối với việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn TP, luôn cảnh giác đề phòng các thế lực thù địch lợi dụng gây phức tạp thêm tình hình hiện nay, động viên lực lượng cựu chiến binh cơ sở, tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự Thủ đô; thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, giữ vững mối quan hệ Việt Nam với các nước, trong đó có mối quan hệ giữa Nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc láng giềng hữu nghị.