Sudan bầu Tổng thống và Quốc hội mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo CNN, ngày 13/4, 13 triệu cử tri Sudan đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội mới trong cuộc tổng tuyển cử kéo dài 3 ngày.

Tổng thống đương nhiệm Omar al-Bashir. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống đương nhiệm Omar al-Bashir. (Nguồn: Reuters)
Kết quả trưng cầu dân ý công bố trước bầu cử cho thấy, Đảng Đại hội nhân dân (NCP) cầm quyền và Tổng thống đương nhiệm Omar al-Bashir, 71 tuổi được dự báo sẽ giành chiến thắng. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi miền Nam Sudan tách ra thành một quốc gia độc lập năm 2011 nhưng đã vấp phải sự phản đối của các đảng đối lập chính vì cho rằng nó sẽ kéo dài thời gian cầm quyền suốt 25 năm qua của Tổng thống Bashir. Dự kiến kết quả bầu cử sẽ được công bố vào cuối tháng này.