Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sun Grand City New An Thoi - Khởi đầu cuộc sống mới ở thành phố Phú Quốc

Kinhtedothi - Đại tiệc nghệ thuật hoành tráng và pháo hoa ngợp trời tại sự kiện lễ công bố thành lập thành phố Phú Quốc cuối tuần qua vẫn để lại dư âm rộn ràng trong lòng hàng nghìn người dân. Nơi tổ chức sự kiện trọng đại này - khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi khiến mọi khán giả trầm trồ về sự quy củ, vẻ năng động, hiện đại của một khu đô thị chưa từng thấy ở Phú Quốc.
Đón trọn dòng cư dân

Không phải ngẫu nhiên, sự kiện trọng đại mang tính bước ngoặt của Phú Quốc lại tổ chức ở quảng trường trung tâm của Sun Grand City New An Thoi. Nằm ở tâm điểm của phường mới An Thới, Sun Grand City New An Thoi hiện thân cho diện mạo đô thị mới, cuộc sống đẳng cấp mới, cũng là nơi định hình nét văn hóa mới ở TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Trước đây, người dân Phú Quốc vốn quen với cuộc sống tạm bợ ở những làng chài, sau đó bắt nhịp dần với các hoạt động thương mại nơi phố thị ở Dương Đông và An Thới. Chỉ đến khi xuất hiện một khu đô thị được quy hoạch chuẩn mực, bài bản, hạ tầng tiện ích đầy đủ như Sun Grand City New An Thoi, người dân đảo mới tận mắt nhìn thấy hình mẫu cuộc sống chuẩn mực đô thị.
Trong số các chủ nhân sở hữu nhà phố Sun Grand City New An Thoi, rất nhiều người là dân sống lâu năm ở đảo Ngọc, kể cả ở Bắc, Trung đảo cũng muốn dịch chuyển về phía Nam để sinh sống, làm ăn. “Trước đây mình không bao giờ nghĩ ở trên đảo lại có khu đô thị lớn, đẹp và khang trang như thế này. Được sống ở đây đúng là đổi đời” – chị Minh Thảo sống hơn 10 năm ở Phú Quốc đã phải thốt lên như thế khi chính thức trở thành chủ nhân một căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi.
Chẳng những người dân Phú Quốc hiện tại mê mẩn khu đô thị đảo, mà cư dân mới của Phú Quốc – những người từ đất liền muốn đến đảo Ngọc định cư, làm ăn lâu dài cũng đặt cả kỳ vọng ở nơi này. Như anh Tuấn Hải ở Q3.TP.HCM chia sẻ: “Đối với những người có kế hoạch chuyển khẩu về Phú Quốc như tôi, không thể tìm được nơi nào đảm bảo chất lượng sống cao, sức khỏe lẫn việc kinh doanh, cũng như mọi nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng như khu đô thị này”.
Sun Grand City New An Thoi có hấp lực mạnh mẽ không chỉ bởi kết cấu siêu khối, các trục đại lộ thênh thang, đan xen với 4 công viên đầy đủ tiện ích, mà còn bởi giá trị đa chức năng an cư – kinh doanh – giải trí trong hệ sinh thái tầm cỡ quốc tế do Sun Group phát triển, đem đến cuộc sống đẳng cấp viên mãn song hành với khả năng kinh doanh đắc lợi ở trung tâm mới Phú Quốc.

Hiện Sun Grand City New An Thoi đã hoàn thiện 100% các căn nhà phố, dự kiến bắt đầu bàn giao từ tháng 1/2021. Cùng với đó, 3 trong số 4 công viên chủ đề mang tên Seta, Limoni và Pino đã được đưa vào hoạt động, phục vụ cư dân. Như thế, Sun Grand City New An Thoi đã sẵn sàng chào đón cư dân đến sinh sống, làm ăn ngay trong năm 2021.
Không lâu nữa, trên các tuyến đại lộ rộng nhất phường An Thới này sẽ tấp nập dòng người lại qua, ghé thăm hệ thống cửa hàng, cửa hiệu đa phong cách đầy hấp dẫn, thưởng thức ẩm thực, đồ uống tròn vị có ở khắp các cung đường. Trong 4 công viên, cư dân thỏa thuê vui chơi, thể thao, giao lưu, chia sẻ, tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh, ngập tràn sức sống ở TP mới Phú Quốc.
Và chỉ mất vài phút, cư dân có thể đến Central Village – tâm điểm vui chơi giải trí mới nơi “thị trấn Amalfi” Sun Premier Village Primavera để ngắm nhìn bức tranh hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam từ bể bơi vô cực hay tham gia các lễ hội hoành tráng như sự kiện “New Year Countdown Nam Phu Quoc 2021” vừa qua, và sắp tới là các show diễn thời trang được khao khát như Fashion Voyage #3, tương lai là show trình diễn 3D Vortex độc đáo, hay Cầu Hôn lãng mạn độc nhất.
Tiềm năng tăng giá không ngừng

Cuộc sống đẳng cấp là lý do thuyết phục khiến Sun Grand City New An Thoi đón trọn dòng di cư mới về đảo Ngọc. Thêm nữa, với lợi thế được quy hoạch bài bản từ đầu, dư địa quỹ đất lớn (34km2 - gấp hơn 2 lần Dương Đông), phân khu đô thị An Thới hứa hẹn đem đến cho cư dân niềm tự hào, triển vọng lập nghiệp, phát triển kinh doanh khi được định hướng trở thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng và lễ hội, tâm điểm thương mại dịch vụ và đô thị cảng biển năng động, thông minh, trung tâm công nghệ cao tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Dự báo, trong 10 năm tới Phú Quốc sẽ đón hàng trăm nghìn người từ đất liền ra đảo để đạt quy mô 550 nghìn dân vào năm 2030, tức gấp 3 lần hiện tại. Việc gia tăng dân số là tất yếu, phù hợp với định hướng phát triển của TP biển đảo.

KTS Hồ Thiệu Trị - TGĐ Công ty TNHH Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và Cộng sự (HTT Group) so sánh: “Phú Quốc hiện tại có khoảng 180 nghìn người, khách du lịch ở mức độ 5,1 triệu/năm (như năm 2019). So sánh với Singapore là một quốc gia biển đảo có diện tích tương tự, dân số 5,6 triệu người, khách du lịch 16,73 triệu lượt/năm; hay Dubai với dân số 3,3 triệu người và khách du lịch lên tới 18,5 triệu/năm…”
Như thế, với mục tiêu trở thành “Singapore thứ hai của Châu Á”, trong tầm nhìn xa, Phú Quốc hướng tới một thành phố 5-6 triệu dân như đảo quốc sư tử. Chỉ nay mai thôi, một lượng khổng lồ nhân sự chất lượng cao, giới chuyên gia sẽ đổ về Phú Quốc thực hiện các dự án phát triển mới, với những đòi hỏi cao về chất lượng sống, dịch vụ.

Trong tương quan quỹ đất ở lâu dài chỉ chiếm 6% diện tích đảo Ngọc, bằng việc sở hữu nhà phố Sun Grand City New An Thoi, chủ nhân đã nắm trong tay khối tài sản lớn và ngày càng gia tăng giá trị. Như đánh giá của ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam: “Với những khu vực được đầu tư bài bản như Nam Phú Quốc, bây giờ còn có cơ hội mua chứ khoảng 3 - 5 năm nữa chưa chắc đã còn cơ hội. Khi đó giá trị các BĐS này tăng lên vì khan hiếm, và tăng lên theo giá trị mà bản thân nó sinh ra, tức là có thể khai thác, kinh doanh hiệu quả với lợi nhuận tốt nhất”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thêm cơ hội an cư cho nhiều người

Thêm cơ hội an cư cho nhiều người

09 Sep, 05:55 AM

Kinhtedothi - Bộ Xây dựng mới đây đã đưa ra đề xuất quan trọng tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. Theo đó, mức trần thu nhập để cá nhân đủ điều kiện mua nhà ở xã hội (NƠXH) sẽ được nâng từ 15 triệu đồng/tháng lên tối đa 20 triệu đồng/tháng.

Nhà ở xã hội cho thuê là giải pháp nhân văn

Nhà ở xã hội cho thuê là giải pháp nhân văn

09 Sep, 05:40 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh giá thuê chung cư tăng cao tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, gánh nặng về chi phí thuê nhà đang đẩy hàng triệu người dân vào tình thế khó khăn. Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng, nhà ở xã hội (NƠXH) cho thuê chính là lời giải hiệu quả, mang đến cơ hội an cư với chi phí phải chăng, đủ tiện nghi…

Léman Village - “Ngôi làng” châu Âu bên hồ Đồng Quan, kiến tạo chuẩn sống mới giữa lòng Sóc Sơn

Léman Village - “Ngôi làng” châu Âu bên hồ Đồng Quan, kiến tạo chuẩn sống mới giữa lòng Sóc Sơn

05 Sep, 12:59 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống đô thị sôi động, khao khát tìm về một chốn an yên, hòa mình cùng thiên nhiên ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình. Nổi bật giữa lòng Sóc Sơn, Léman Village như một tuyệt tác kiến trúc bên hồ Đồng Quan, nơi biến ước mơ sống an nhiên thành hiện thực. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởngmà còn là phong cách sống trọn vẹn, để mỗi ngày đều trở thành một kỳ nghỉ dưỡng đích thực, mở ra cơ hội đầu tư bền vững.

Bốn giải pháp để xây dựng, phát triển nhà ở xã hội đáp ứng thực tế

Bốn giải pháp để xây dựng, phát triển nhà ở xã hội đáp ứng thực tế

04 Sep, 02:36 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang dần phục hồi sau giai đoạn khó khăn, kết quả triển khai nhà ở xã hội (NƠXH) đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Theo dự kiến, kế hoạch xây dựng 100.000 căn hộ NƠXH trong năm 2025 có khả năng hoàn thành, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu Đề án 1 triệu căn NƠXH giai đoạn 2021 – 2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ