Syria: 2.000 binh sỹ, nhân viên an ninh thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Tân Hoa xã, Chính phủ Syria ngày 22/12 cho biết tổng cộng đã có 2.000 binh sỹ và nhân viên an ninh thiệt mạng do tình trạng bất ổn kéo dài chín tháng qua ở nước này.

Syria cũng cáo buộc Liên hợp quốc thiên vị khi phớt lờ sự tồn tại của các nhóm vũ trang ở quốc gia Trung Đông này.

Theo hãng thông tấn SANA, trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hội đồng Nhân quyền ngày 22/12, Damascus cho hay Ủy ban Điều tra Quốc tế (ICI) đã giải quyết cuộc khủng hoảng của Syria "một cách không chuyên nghiệp, có lựa chọn và mang động cơ chính trị."

Bức thư có đoạn viết: "Thậm chí mặc dù đã có khoảng 2.000 thành viên quân đội bị các nhóm vũ trang giết hại song một số bên vẫn hoài nghi và kiên quyết không tin vào thực tế này."

Trong thư, Syria đã nhấn mạnh những gì xảy ra trên lãnh thổ nước này không phải là một phong trào hòa bình.

Damascus cho rằng những báo cáo của Liên hợp quốc phù hợp với một số chương trình nghị sự của các nước nhằm hủy hoại Syria và can thiệp quân sự dưới vỏ bọc bảo vệ dân thường.

Ngoài ra, Damascus còn cáo buộc Liên hợp quốc đang nhắm mắt làm ngơ những vị phạm nhân quyền của các nhóm vũ trang, những nhóm đang nhận hỗ trợ nhằm phá hoại Syria và giết hại người dân nước này./.