Tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín: Khổ vì đường giao thông xuống cấp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 3 năm nay, người dân xã Khánh Hà, huyện Thường Tín phải hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường của 300m đường giao thông liên xã bị xuống cấp. Cứ mỗi khi trời mưa, ổ trâu, ổ voi trên đường thành ao chứa nước…

Tìm hiểu được biết, năm 2007 đường giao thông trung tâm xã Khánh Hà được UBND huyện Thường Tín đầu tư xây dựng. Qua gần 20 năm sử dụng, đến nay, 300m đường đoạn qua thôn Liễu Ngoại đã bị xuống cấp với những hố sâu 20 - 30cm, rộng hàng chục mét vuông. Những hôm trời nắng, nóng, mỗi khi xe ô tô hoặc xe máy đi qua bụi bay tứ tung khiến nhiều hộ sống ở ven đường phải đóng cửa để giảm bụi. 

Ngày trời mưa, hàng chục ổ voi, ô trâu lại trở thành “ao tù” chứa nước. Mỗi khi có xe ô tô đi qua, nước bùn bắn tứ tung vào nhà các hộ dân. Để hạn chế bụi và nước bùn gây ảnh hưởng đến cuộc sống, nhiều hộ đem đồ dùng ra để che chắn dưới lòng  đường nhằm hạn chế tốc độ xe ô tô, xe máy khi qua đây.
Gần 3 năm nay, người dân xã Khánh Hà, huyện Thường Tín phải hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường của 300m đường giao thông liên xã bị xuống cấp. Cứ mỗi khi trời mưa, ổ trâu, ổ voi trên đường thành ao chứa nước…
 Cứ mỗi khi trời mưa, ổ trâu, ổ voi trên đường thành ao chứa nước…
Bà Nguyễn Thị Quyên, thôn Liễu Ngoại cho biết: “Năm 2013, cầu Đen bắc qua sông Nhuệ nằm trên địa bàn hoàn thành rồi được đưa vào sử dụng. Cũng từ đây, xe ô tô trọng tải lớn ra, vào thôn Liễu Nội và xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai) chở sản phẩm làng nghề cơ khí ra bên ngoài khiến con đường thêm xuống cấp. Mặc dù, chính quyền huyện Thường Tín đã nhiều lần khắc phục những ổ voi bằng cách rải đá cấp phối, đổ bê tông nhưng chỉ được một thời gian đâu lại vào đấy. Đường xuống cấp không chỉ gây ảnh hưởng hưởng cho các hộ dân mà các em học sinh khi qua đây do trơn trượt cũng bị ngã xuống “ao tù”.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hà Nguyễn Văn Long cho hay, mặc dù địa phương đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, tiêu chí đường giao thông nông thôn chỉ đạt 95% điểm chỉ vì 300m đường trục chính của xã đoạn qua thôn Liễu Ngoại đang ngày một xuống cấp, gây ảnh hưởng cho Nhân dân. 

“Địa phương có làng nghề cơ khí truyền thống đã, đang giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Nhưng, do đường giao thông bị xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hàng hóa ra bên ngoài, làm giảm nguồn thu nhập cho DN, lao động. Do vậy, người dân và cán bộ xã Khánh Hà mong muốn, UBND huyện, UBND TP sớm quan tâm đầu tư xây dựng 300m đường giao thông bị xuống cấp, gây ảnh hưởng đến hoạt động, đời sống của Nhân dân” - ông Long nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần