Tặng hai bức phù điêu ý nghĩa cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng nay 19/11, TP Hà Nội đã tổ chức trao tặng 2 bức phù điêu ý nghĩa cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Tạ Ngọc Tấn, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.
Lãnh đạo TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên, cán bộ Học viện viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên, cán bộ Học viện viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Quý.
Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ Học viện. Với truyền thống đáng tự hào cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên tài năng và đặc biệt gương mẫu, Học viện sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học lý luận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Hai bức phù điêu được TP Hà Nội vinh dự trao tặng cho Học viện là những tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện vai trò của Đảng, tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước nói chung, Học viện nói riêng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Hai bức phù điêu cao 4m, rộng 3m được 20 nghệ nhân thuộc Hội nghệ nhân, thợ giỏi TP Hà Nội giáp gò bằng tay với chất liệu đồng đỏ trong gần một năm mới hoàn thành. Bức thứ nhất, thể hiện hình ảnh trống đồng cổ truyền, bông sen cách điệu cùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các giai tầng trong xã hội thể hiện tinh thần dân tộc. Câu nói “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chạm nổi cùng những họa tiết được chế tác tinh xảo thể hiện tư tưởng chính trị sâu sắc, sự quan tâm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo cán bộ phụng sự Nhân dân, đất nước.

Bức phù điêu còn lại là hình ảnh một đất nước phát triển với những khối nhà cao tầng, máy móc công nghiệp hiện đại cũng hình ảnh các giai tầng trong xã hội mang ý nghĩa thể hiện ước nguyện và thành quả chung của toàn dân tộc là xây dựng xã hội giàu mạnh, phát triển hiện đại, nhân dân ấm no, hạnh phúc, và đó cũng là di chúc của Bác, là nhiệm vụ mà lớp lớp cán bộ cần phải thực hiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần