Tập trung xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 1/10, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị 2015, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm.

Theo đánh giá, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng từ quận đến phường, công tác văn minh đô thị trên địa bàn phường đã đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Ngay từ đầu năm, UBND các phường đã xây dựng các phương án giải tỏa, xử lý, duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến trọng điểm như Phạm Tuấn Tài, Trần Cung (phường Cổ Nhuế 1); Cổ Nhuế (Cổ Nhuế 2); Đức Diễn, Võ Qúy Huân (phường Phúc Diễn)…
Tuyến đường Hoàng Quốc Việt (quận Bắc Từ Liêm) được quy hoạch hiện đại, văn minh, sạch đẹp.
Tuyến đường Hoàng Quốc Việt (quận Bắc Từ Liêm) được quy hoạch hiện đại, văn minh, sạch đẹp.
Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý các vi phạm. Theo đó, trong 9 tháng, công an quận xử lý trên 4.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị, phạt tiền hơn 2,2 tỷ đồng; thanh tra giao thông xử lý 489 trường hợp, phạt tiền 735 triệu đồng; UBND các phường xử phạt hơn 3.200 vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền 884 triệu đồng và thu giữ trên 2.000 biển hiệu, biển quảng cáo, tháo dỡ 579 mái che, mái vẩy, bóc dỡ hơn 8.400 quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị.

Trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, từ đầu năm đến nay, UBND quận đã cấp 920 giấy phép, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2014. Tại hội nghị, UBND quận cũng yêu cầu các phường tập trung xử lý dứt điểm 58 công trình vi phạm trên địa bàn. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần