Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tái diễn trào lưu người nổi tiếng đăng ảnh phản cảm trên môi trường số

Kinhtedothi – Gần đây, một số người nổi tiếng đăng ảnh phản cảm trên mạng xã hội. Trào lưu cũ không thu hút sự quan tâm của giới trẻ nhưng để lại nhiều hệ luỵ, cần ngăn chặn triệt để.

Chiêu trò cũ, phản cảm

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhu cầu nổi tiếng, hâm nóng tên tuổi, tìm kiếm lợi ích khiến nhiều người ngày càng bạo dạn hơn, đua nhau tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Trong một tuần, hai sao Việt là ca sĩ C.T.S và diễn viên R.N khoe trực diện thân hình phản cảm trên mạng xã hội. Nếu như R.N đăng ảnh không rõ lý do, ca sĩ C.T.S lại đăng ảnh phản cảm chỉ với mục đích nhằm đáp trả lại những lời bình luận “mặc chung váy”, “giành váy” khi xác nhận tìm hiểu A.P.T.

Hình ảnh phản cảm của người nổi tiếng đăng trên internet.

Lý giải về điều này, các chuyên gia cũng cho rằng, hiện tượng một bộ phận người nổi tiếng khoe thân bằng hình ảnh khỏa thân không mới. Nguyên nhân chính là do chúng ta tiếp xúc với văn hóa nước ngoài dễ dàng hơn,  khiến cho con người có thể nhiễm một số lối sống, nhận thức của văn hóa nước ngoài. Có những thứ lai căng, cộng với quá trình cạnh tranh khốc liệt của thị trường giải trí khiến cho việc muốn tồn tại thì nghệ sĩ cần phải có phát ngôn gây sốc, hình ảnh gây sốc, khác lạ để xây dựng tên tuổi, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước đây, hiện tượng khoe thân, khỏa thân rất xa lạ với văn hóa Việt Nam nên ban đầu dư luận lên án rất gay gắt. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, sự xâm nhập của lối sống nước ngoài khiến cho giới trẻ có những cái nhìn phóng khoáng, cởi mở hơn với hình ảnh đó.

Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long: “Cách đây 5 – 10 năm việc khoe thân còn mới mẻ, khiến nhiều người xôn xao, bàn tán. Nhưng với thế hệ 9x và GenZ, việc khoe thân trên mạng xã hội không còn tác dụng, chỉ là hành vi lố bịch, phản cảm nên không nhiều người nổi tiếng còn sử dụng cách này”.

Ông Nguyễn Ngọc Long cũng thẳng thắn chỉ ra rằng: “Người nổi tiếng đăng hình ảnh 18+ lên mạng để thu hút sự quan tâm của mọi người là tư duy cổ hủ, cho thấy khả năng của họ có vấn đề. Bởi dư luận, đặc biệt là giới trẻ hiện nay không dễ bị dẫn dắt, họ sẽ lập tức lên án, có thể sẽ tẩy chay người đăng những hình ảnh đó”.

Xử lý triệt để, không để tái diễn

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: Trên thế giới có nhiều trào lưu khỏa thân bảo vệ động vật hoặc lý do nào đó để thu hút được sự quan tâm của dư luận và nhờ đó vấn đề mới được chú ý. Tuy nhiên, đấy chỉ là cách giải thích, còn ở Việt Nam không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục của đất nước.

Theo các chuyên gia văn hoá, người nổi tiếng là người của công chúng, có ảnh hưởng lớn đối với nhận thức, lối sống, thói quen thị hiếu của nhiều người. Vì vậy, mọi người luôn luôn mong muốn người nổi tiếng đóng vai trò tốt, là tấm gương tích cực để phát triển đạo đức cho mỗi cá nhân. Vì vậy, câu chuyện người nổi tiếng đưa ra hình ảnh không phù hợp, hình ảnh khỏa thân đi ngược thuần phong mỹ tục dân tộc là điều không thể chấp nhận được.

Hiện nay, Bộ VHTT&DL đã có bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, cũng như bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ TT&TT. Hai bộ quy tắc ứng xử đó đều nhấn mạnh đến câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội là phải tôn trọng người khác, thể hiện trách nhiệm của mình, an toàn và lành mạnh.

Tuy nhiên, theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long: “Hiện nay, nếu người nổi tiếng vi phạm quy định bị cấm diễn tại các sân khấu thì không ai sợ. Bởi, họ có thể tiếp cận công chúng thông qua nhiều nên tảng mạng xã hội. Vì vậy, cơ quan chức năng cần có chế tài ngăn chặn sự xuất hiện của họ trên mạng xã hội hay trên bất kỳ môi trường điện tử nào như nhãn hàng họ quảng cáo, nền tảng xã hội họ có tài khoản sử dụng”.

Bên cạnh đó, công chúng cũng có vai trò hết sức quan trọng trong việc ngăn ngừa các nghệ sĩ có hình ảnh, lời nói, chia sẻ không phù hợp trên mạng xã hội. Khán giả không nghiêm khắc, không hình thành áp lực dư luận, không quay lưng nếu những người mang danh nghệ sĩ có hành vi không phù hợp thì họ còn có những hình ảnh, phát ngôn, chia sẻ tiêu cực như vậy.

Quảng cáo phản cảm tái diễn: Xử lý nghiêm khắc để không nhờn luật

Quảng cáo phản cảm tái diễn: Xử lý nghiêm khắc để không nhờn luật

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Số hóa di sản Hà Nội: Đưa tri thức lịch sử đến gần công chúng

Số hóa di sản Hà Nội: Đưa tri thức lịch sử đến gần công chúng

19 Oct, 07:42 AM

Nền tảng “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” kết nối 28 di tích theo bốn tuyến chủ đề, giúp người dân và du khách tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và tín ngưỡng qua bản đồ tương tác và mã QR. Nguồn tư liệu được số hóa cũng có thể phục vụ nghiên cứu, giáo dục và hỗ trợ công tác bảo tồn di sản.

Bảo vệ bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên số

Bảo vệ bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên số

19 Oct, 07:29 AM

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách nghệ sĩ, nhà sáng tạo tiếp cận dữ liệu, hình thành ý tưởng và tạo ra tác phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội mới, việc ứng dụng AI cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm, đạo đức và bảo vệ các giá trị văn hóa trong hoạt động sáng tạo.

Những phát hiện mới về khảo cổ học: Đóng góp cho nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc

Những phát hiện mới về khảo cổ học: Đóng góp cho nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc

17 Oct, 10:40 AM

Hội thảo thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thứ 61 - năm 2026, do Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức, diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 15 và ngày 16-10, công bố 396 bài viết về kết quả điều tra, khảo sát, khai quật và nghiên cứu chuyên sâu trên cả nước. Những tư liệu mới bổ sung nhận thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp nghiên cứu, nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

 Toàn cảnh lễ trao Giải Báo chí Phát triển văn hoá và Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

 Toàn cảnh lễ trao Giải Báo chí Phát triển văn hoá và Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

15 Oct, 01:14 PM

Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ