Tái diễn vấn nạn lô đề quy mô lớn

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vấn nạn lô đề ngày càng trở nên nhức nhối, để lại những hệ lụy khôn lường không chỉ cho chính người chơi mà còn kéo theo những bất ổn về an ninh trật tự. Thực tế này đòi hỏi phải có "liệu pháp đặc trị" hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng.

Phá các đường dây lô đề “khủng”

Ngày 14/5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian xác lập chuyên án, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây số đề quy mô cực lớn, phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh, thành với thời gian dài.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét và thu giữ các tài liệu, tang vật có liên quan đến đường dây lô đề quy mô lớn ở An Giang
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét và thu giữ các tài liệu, tang vật có liên quan đến đường dây lô đề quy mô lớn ở An Giang

Để bóc gỡ đường dây này, Công an tỉnh An Giang đã điều động gần 250 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm, trong đó có 18 địa điểm trên địa bàn TP Châu Đốc và huyện Châu Phú (An Giang) và 1 địa điểm tại tỉnh Đồng Nai. Qua đó làm việc với 22 đối tượng, thu giữ tại nơi ở của các đối tượng hơn 2,6 tỷ đồng, 38 điện thoại, 2 xe ô tô cùng đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Bước đầu, Cơ quan Điều tra - Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh tạm giữ hình sự 7 đối tượng; đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Một vụ việc khác, ngày 12/5, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 7 người trong đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến vụ án.

Theo điều tra của công an, từ đầu tháng 1/2022 đến khi bị bắt giữ, Tạ Quang Trình (cầm đầu) đã câu kết với nhóm người kể trên hình thành đường dây để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng. Bình quân mỗi ngày đường dây này giao dịch số tiền hơn 300 triệu đồng. Công an nhận định, đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, có quy mô lớn. Các đối tượng thường đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã với các tài khoản ảo. Sau khi giao dịch, chúng xóa hết dấu vết và thông tin trong ngày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đinh Thị Phương được xác định là người cầm đầu đường dây ở Ninh Bình
Đinh Thị Phương được xác định là người cầm đầu đường dây ở Ninh Bình
Một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề quy mô 1,5 tỷ/ngày cũng vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá. Ngày 10/5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi. Cụ thể, sau một thời gian xác minh, vào 19 giờ ngày 6/5, Công an đã bắt giữ Đinh Thị Phương (37 tuổi, trú tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình) và 8 người khác trong đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề quy mô lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ 15 chiếc điện thoại và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan. Riêng trong ngày 6/5, tổng số tiền các con bạc đã tham gia chơi là trên 1,5 tỷ đồng. Được biết, trong đường đánh bạc này có nhiều người sinh sống trên địa bàn TP Ninh Bình và các huyện Hoa Lư, Gia Viễn.

Trong khi đó, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô - đề qua mạng xã hội (zalo) do Phạm Văn Trung cầm đầu, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương triệt xóa. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô - đề do Phạm Văn Trung (SN 1997, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, Hải Dương) cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng này móc nối và liên hệ giao dịch với nhau thông qua mạng xã hội, mà chủ yếu là tài khoản Zalo. Mỗi ngày, thông tin người chơi được các đối tượng “đàn em” thu thập, tập hợp và chuyển qua điện thoại cho Trung để nhận tiền hoa hồng. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập các đối tượng liên quan đến cơ quan Công an làm việc và đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở Hải Dương 
Nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở Hải Dương 

Theo kết quả điều tra, xác định ngày 10/5, các đối tượng đã sử dụng tài khoản Zalo để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề với tổng số tiền giao dịch hơn nửa tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đánh bạc và tổ chức đánh bạc; khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ.

Gia tăng hình phạt để răn đe

Theo luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn Luật sư Hà Nội), một trong những phương thức đánh bạc khá phổ biến hiện nay là chơi lô đề, gây mất an ninh trật tự trên các địa bàn. Vấn nạn lô đề để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình, nhiều gia đình ly tán, đổ vỡ vì vợ, chồng, con nghiện chơi lô đề làm khuynh gia bại sản. Lô đề còn để lại nhiều tệ nạn cho xã hội như các tội phạm hình sự về cố ý gây thương tích, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng...

“Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tích cực đấu tranh và đưa ra xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về chơi lô đề. Đồng thời, đẩy nhanh điều tra một số vụ án lớn, đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh để phòng ngừa và răn đe chung. Bên cạnh đó, cần sửa đổi tăng mức xử lý hành chính và tăng hình phạt đối với các tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc để răn đe, phòng ngừa” - luật sư Bùi Quang Thu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, pháp luật hình sự xử lý 2 nhóm hành vi, gồm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự và tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt với tội “Đánh bạc” có thể đến 7 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 50 triệu đồng. Mức hình phạt tội “Tổ chức đánh bạc” có thể lên đến 10 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 100 triệu đồng.

“Nhằm ngăn chặn các đối tượng tổ chức đánh bạc, chơi lô đề, cần thiết sự chung tay, góp sức của xã hội, từ việc tuyên truyền, giáo dục thường xuyên những người hay tham gia chơi lô đề, đánh bạc, đến việc truy quét, xử lý nghiêm các đường dây tổ chức quy mô lớn. Số tiền phạt cao nhất ở 2 tội trên hiện tại còn khá thấp so với số tiền các đối tượng bỏ ra để đánh bạc, do đó, chúng ta cần thiết nâng mức phạt cao lên để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm” - luật sư Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia pháp luật, để ngăn ngừa tệ nạn chơi lô, đề, chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hiểu hành vi chơi lô, đề là vi phạm pháp luật và có thể đối mặt với án phạt tù, bị xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hình thức chơi lô, đề; đưa ra các hình thức vui chơi hợp pháp để người dân có sự lựa chọn. Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể đưa một số vụ án về chơi lô, đề xét xử công khai để giáo dục và phòng ngừa chung.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần