Tái hiện chợ nổi Nam Bộ tại Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chợ nổi là nét văn hóa đặc thù của vùng sông nước miền Tây. Chợ họp cả ngày trên sông nhưng thường nhộn nhịp nhất vào buổi sáng.

Sáng 20/11, trong khuôn khổ Tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam", phiên chợ nổi Nam Bộ lần đầu tiên diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chợ nổi là nét văn hóa đặc thù của vùng sông nước miền Tây. Chợ họp cả ngày trên sông nhưng thường nhộn nhịp nhất vào buổi sáng. Trên thuyền chất đầy hàng hóa, phổ biến là các loại trái cây. Nét riêng là trên mỗi thuyền có một vài cây sào, trên đó treo lủng lẳng các loại sản phẩm mà mình có bán. Khách hàng chỉ cần nhìn vào cây sào đó là có thể biết trên thuyền, ghe đó có thứ mình cần.

Không gian chợ nổi Nam Bộ sẽ tiếp tục diễn ra phục vụ nhân dân và du khách đến sáng ngày 24/11.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần